Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Tham dự buổi lễ có khoảng 150 cán bộ, quan khách, đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Quốc hội và bạn bè Pháp. 

Ngày 27/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán tại Paris. Tham dự buổi lễ có khoảng 150 cán bộ, quan khách, đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Quốc hội, chính quyền một số địa phương, đông đảo hội đoàn hữu nghị và bạn bè Pháp. 

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã cùng xem bộ phim tư liệu truyền thống về ngành Công an Nhân dân.

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã cùng xem bộ phim tư liệu truyền thống về ngành Công an Nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã giới thiệu khái quát về hoàn cảnh ra đời cũng như lịch sử phát triển gắn liền với những chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng Công an nhân dân trong 70 năm qua.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: "Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng công an nhân dân đã vựơt qua muôn vàn khó khăn, khẳng định là một nhân tố quan trọng đóng góp và làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, và bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự xã hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nói: "Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đều nỗ lực vượt qua khó khăn, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu cao nhất để phấn đấu". 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu.

"Trong suốt 70 năm qua, lực lượng Công an đã gắn bó máu thịt với nhân dân, nhân dân trở thành chỗ dựa vững chắc giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thể hiện sự coi trọng và không ngừng phát huy được sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc, ngày 19 tháng 8 hằng năm không chỉ là sự kiện kỷ niệm ngày ra đời của Lực lượng Công an Nhân dân mà còn là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh", Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan chức năng Pháp. Việc hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn ở cấp cao đã tạo ra những khuôn khổ hợp tác ngày càng mở rộng.

Trên cơ sở triển khai thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước như Hiệp định về giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nhận trở lại công dân cư trú bất hợp pháp và Thỏa thuận về đấu tranh phòng, chống hàng giả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp, quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp, cũng như giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và lực lượng Cảnh sát quốc gia Pháp ngày càng được củng cố, phát triển.

Có mặt tại buổi lễ, đại diện các bộ, ngành, sở cảnh sát Paris và một số địa phương đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của ngành công an nhân dân Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực bền bỉ đạt hiệu quả cao của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. 

Đông đảo quan khách thuộc Lực lượng an ninh Pháp tham dự lễ kỷ niệm. 

Đại tá lực lượng hiến binh Didier thuộc Cục đối ngoại Bộ Nội vụ Pháp đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Nội vụ Pháp cho biết: "Sự hợp tác giữa Pháp và Việt Nam là rất tuyệt vời. Trên nền tảng lịch sử chung giữa hai nước và trên thực tế hiện nay, Việt Nam là quốc gia đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực".

Đại tá Didier nói: "Trong đó có vấn đề bảo vệ an ninh mạng, chống hàng giả, sản xuất thuốc giả và những lĩnh vực khác mà hai nước cùng quan tâm phát triển hợp tác và trao đổi. Hợp tác giữa lực lượng công an nhân dân Việt Nam với lực lượng an ninh Pháp rất tuyệt vời. Và tôi bày tỏ mong muốn rằng mối quan hệ sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam mà chúng ta đang chứng kiến"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

After Skool Revolution 2015 – “cháy” cùng sinh viên Việt Nam tại Pháp
After Skool Revolution 2015 – “cháy” cùng sinh viên Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Dạ tiệc After Skool Revolution do   UEVF tổ chức là một món quà dành tặng cho các sinh viên sau khoảng thời gian học tập và làm việc đầy căng thẳng.

After Skool Revolution 2015 – “cháy” cùng sinh viên Việt Nam tại Pháp

After Skool Revolution 2015 – “cháy” cùng sinh viên Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Dạ tiệc After Skool Revolution do   UEVF tổ chức là một món quà dành tặng cho các sinh viên sau khoảng thời gian học tập và làm việc đầy căng thẳng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gặp gỡ Việt kiều tại Pháp
Bí thư Thành ủy Hà Nội gặp gỡ Việt kiều tại Pháp

VOV.VN -Đồng chí Phạm Quang Nghị gặp gỡ, nói chuyện với đại diện bà con Việt kiều, cán bộ công nhân viên Sứ quán của Việt Nam tại Pháp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gặp gỡ Việt kiều tại Pháp

Bí thư Thành ủy Hà Nội gặp gỡ Việt kiều tại Pháp

VOV.VN -Đồng chí Phạm Quang Nghị gặp gỡ, nói chuyện với đại diện bà con Việt kiều, cán bộ công nhân viên Sứ quán của Việt Nam tại Pháp.

Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp ra quân Tình nguyện Mùa Hè Xanh
Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp ra quân Tình nguyện Mùa Hè Xanh

VOV.VN- Đây là hoạt động tình nguyện chính thức đầu tiên được Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) trực tiếp tổ chức và thực hiện trên quê hương Việt Nam.

Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp ra quân Tình nguyện Mùa Hè Xanh

Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp ra quân Tình nguyện Mùa Hè Xanh

VOV.VN- Đây là hoạt động tình nguyện chính thức đầu tiên được Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) trực tiếp tổ chức và thực hiện trên quê hương Việt Nam.

Công ty hóa chất Mỹ tìm cách trì hoãn vụ kiện chất độc da cam ở Pháp
Công ty hóa chất Mỹ tìm cách trì hoãn vụ kiện chất độc da cam ở Pháp

VOV.VN - Việc luật sư của các công ty hóa chất của Mỹ gây ra một “sự cố” về giấy tờ cho thấy phía bị đơn đang tìm cách kéo dài và làm phức tạp vụ kiện.

Công ty hóa chất Mỹ tìm cách trì hoãn vụ kiện chất độc da cam ở Pháp

Công ty hóa chất Mỹ tìm cách trì hoãn vụ kiện chất độc da cam ở Pháp

VOV.VN - Việc luật sư của các công ty hóa chất của Mỹ gây ra một “sự cố” về giấy tờ cho thấy phía bị đơn đang tìm cách kéo dài và làm phức tạp vụ kiện.