Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Tối 28/8 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức Tiệc chiêu đãi đối ngoại Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đến dự có ông Bounnhang Volachith - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào; ông Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào; ông Somsavath Lengsavath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào; cùng đông đảo lãnh đạo các bộ ngành của Lào; đại diện các cơ quan ngoại giao tại Lào. 

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng (thứ hai từ phải sang) và các vị đại biểu. (Ảnh: Mỹ Bình)

Trong diễn văn đọc tại buổi Lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng  đã điểm lại những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt 70 năm qua; khẳng định nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên cuộc cách mạng tháng Tám long trời, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945; giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thực hiện thành công công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, những thắng lợi và thành tựu đó tạo thành nền tảng vững chắc để Việt Nam vững bước đi vào giai đoạn phát triển mới, nhằm mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ 21 trở thành một nước công nghiệp hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ cho biết trong mỗi thắng lợi và thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong suốt 70 năm qua đều có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là tình đoàn kết và sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đại sứ thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Mỹ Bình)

Đại sứ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và hết sức tự hào trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào đã đạt được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihan, Chủ tịch Suphanuvong trực tiếp đặt nền móng và được các thế hệ Lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trong bầu không khí vui tươi, thắm tình đồng chí anh em, trước sự chứng kiến của đông đảo các quan khách tham dự, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã cùng  Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith thực hiện nghi lễ cắt bánh chào mừng 70 năm Quốc khánh Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Khoảng 30.000 người sẽ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Khoảng 30.000 người sẽ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới

VOV.VN - Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự nghiệp đổi mới

VOV.VN - Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dịp lễ Quốc khánh sẽ có mưa to ở nhiều nơi
Dịp lễ Quốc khánh sẽ có mưa to ở nhiều nơi

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ, từ đêm 28 đến 31/8 có mưa vừa, mưa to trên diện rộng

Dịp lễ Quốc khánh sẽ có mưa to ở nhiều nơi

Dịp lễ Quốc khánh sẽ có mưa to ở nhiều nơi

VOV.VN - Khu vực Bắc Bộ, từ đêm 28 đến 31/8 có mưa vừa, mưa to trên diện rộng

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Lễ kỷ niệm và chiêu đãi trọng thể 70 năm Quốc khánh Việt Nam được ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tối 25/8/2015

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Lễ kỷ niệm và chiêu đãi trọng thể 70 năm Quốc khánh Việt Nam được ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tối 25/8/2015

Hình ảnh: Xem trước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9
Hình ảnh: Xem trước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Nghi lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ được diễn ra lúc 7h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố Hà Nội.  

Hình ảnh: Xem trước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Hình ảnh: Xem trước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Nghi lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ được diễn ra lúc 7h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố Hà Nội.