Lao động Việt bị bắn khi chạy trốn cảnh sát tại Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN- Sáng 6/2, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã bắn một lao động Việt ở thành phố Đài Bắc, sau khi người đàn ông này đẩy một sĩ quan và cố gắng chạy trốn.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 1h sáng 6/2 (theo giờ địa phương). Người đàn ông khoảng 40 tuổi, đang lái một chiếc taxi thì bị 4 cảnh sát yêu cầu kiểm tra giấy tờ tại đường hầm Tân Hợi, Sở Cảnh sát khu vực Da’an thông báo.

Một con phố ở Đài Bắc (Đài Loan). Ảnh AFP

Khi chiếc taxi tiến đến gần khu vực kiểm tra, người tài xế này tỏ vẻ rất lo lắng khiến lực lượng chức năng cảm thấy nghi ngờ. Vì vậy, họ yêu cầu ông ta xuất trình giấy tờ và thẻ căn cước, ông Lin Cheih Wei, Giám đốc Sở Cảnh sát Heping East Road nói với CNA qua điện thoại.

Khi một trong những cảnh sát đang tiến hành kiểm tra, một người khác bắt đầu chất vấn tài xế Việt một số câu hỏi nhưng ông không trả lời. Thay vào đó, “người đàn ông đột nhiên đẩy viên cảnh sát về phía làn đường và cố gắng chạy ra khỏi đường hầm”. 3 cảnh sát truy đuổi người đàn ông này trong khoảng 250m.

Sau khi thất bại trong việc truy đuổi, một viên sĩ quan rút súng ra và bắn 5 phát đạn cảnh cáo. Một trong những phát đạn đó bắn trúng hông của tài xế. Ông ta ngã xuống đất và bị bắt. Cơ quan chức năng đã đưa người này đến bệnh viện. Hiện tại, sức khoẻ của tài xế Việt đã ổn định.

Cảnh sát cho hay, lao động người Việt này đến Đài Loan làm việc trong năm 2011 và được báo mất tích sau đó 2 năm. Người đàn ông này bị buộc tội cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Australia: Nhiều lao động Việt làm giả chứng chỉ IELTS
Báo Australia: Nhiều lao động Việt làm giả chứng chỉ IELTS

VOV.VN - Trang SBS.au nêu thực trạng nhiều người Việt làm giả kết quả điểm thi IELTS để có thể xin định cư lâu dài, làm việc tại Australia.

Báo Australia: Nhiều lao động Việt làm giả chứng chỉ IELTS

Báo Australia: Nhiều lao động Việt làm giả chứng chỉ IELTS

VOV.VN - Trang SBS.au nêu thực trạng nhiều người Việt làm giả kết quả điểm thi IELTS để có thể xin định cư lâu dài, làm việc tại Australia.

Bảo vệ quyền lợi lao động Việt tại Đài Loan phải về nước trước hạn
Bảo vệ quyền lợi lao động Việt tại Đài Loan phải về nước trước hạn

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra những đơn vị tuyển dụng lao động Việt tại Đài Loan.

Bảo vệ quyền lợi lao động Việt tại Đài Loan phải về nước trước hạn

Bảo vệ quyền lợi lao động Việt tại Đài Loan phải về nước trước hạn

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra những đơn vị tuyển dụng lao động Việt tại Đài Loan.

Người lao động Việt Nam ở Macau sum vầy đón Tết cổ truyền
Người lao động Việt Nam ở Macau sum vầy đón Tết cổ truyền

VOV.VN -Người trang trí mâm ngũ quả, bày bánh trái, cắm hoa, người gói bánh chưng, bánh tét. Không khí vui vẻ, ấm áp khiến gương mặt ai cũng rạng rỡ...

Người lao động Việt Nam ở Macau sum vầy đón Tết cổ truyền

Người lao động Việt Nam ở Macau sum vầy đón Tết cổ truyền

VOV.VN -Người trang trí mâm ngũ quả, bày bánh trái, cắm hoa, người gói bánh chưng, bánh tét. Không khí vui vẻ, ấm áp khiến gương mặt ai cũng rạng rỡ...

Thông tin về lao động Việt Nam tại Algeria bị chủ bạo hành
Thông tin về lao động Việt Nam tại Algeria bị chủ bạo hành

VOV.VN -Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đến làm việc với chủ sử dụng lao động, gặp gỡ công nhân Việt Nam nắm tình hình.

Thông tin về lao động Việt Nam tại Algeria bị chủ bạo hành

Thông tin về lao động Việt Nam tại Algeria bị chủ bạo hành

VOV.VN -Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đến làm việc với chủ sử dụng lao động, gặp gỡ công nhân Việt Nam nắm tình hình.