Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh khát vọng đóng góp cho quê hương

VOV.VN - Chương trình tri ân, chia tay lưu học sinh tốt nghiệp năm 2026 tại Bắc Kinh không chỉ ghi nhận những nỗ lực học tập, nghiên cứu của sinh viên Việt Nam mà còn lan tỏa khát vọng trở về đóng góp cho quê hương, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh Đỗ Văn Thành nhấn mạnh, hành trình du học là chặng đường đáng tự hào nhưng cũng nhiều thử thách. Trải qua những năm tháng miệt mài trên giảng đường, trong thư viện, vượt qua rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và môi trường sống nơi đất khách, các lưu học sinh đã trưởng thành, tự tin hơn, tích lũy tri thức, kinh nghiệm và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Theo ông Hoàng Mai Diễn, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, hợp tác giáo dục giữa hai nước thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là Hiệp định hợp tác giáo dục ký năm 2022, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hợp tác song phương.

Số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tăng nhanh trong những năm gần đây, hiện đạt khoảng 25.000 người, tăng hơn gấp đôi so với năm 2018, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của nền giáo dục Trung Quốc.

Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng đào tạo cũng được nâng lên, với tỷ lệ học viên bậc sau đại học ngày càng cao, phản ánh nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Bên cạnh học tập, lưu học sinh Việt Nam còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, qua đó trở thành những “sứ giả trẻ”, góp phần tăng cường hiểu biết và kết nối nhân dân hai nước.

Chia sẻ về cảm nhận sau quá trình học tập tại Trung Quốc, anh Hoàng Tiến Anh, nghiên cứu sinh chuyên ngành năng lượng hạt nhân tại Đại học Thanh Hoa cho biết: “Điều ấn tượng nhất đối với tôi là hệ sinh thái kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tại Trung Quốc. Bằng cách thức này, sinh viên cũng có thể có sự trải nghiệm về nghề nghiệp và định hướng nghiên cứu ngay từ sớm, khi đang trong quá trình học đại học.”

Anh mong muốn sau khi về nước sẽ tiếp tục con đường nghiên cứu, đồng thời đưa mô hình kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển rộng rãi tại Việt Nam để giúp các bạn sinh viên trong nước có môi trường thuận lợi hơn để nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Kim Hòa, Tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, cho rằng môi trường học tập tại Trung Quốc giúp chị tích lũy nhiều trải nghiệm quý báu, đặc biệt là tinh thần nỗ lực, ý thức cạnh tranh và đam mê nghiên cứu của sinh viên.

“Ở Trung Quốc, chúng ta có thể thấy từ sáng sớm các thư viện đã không còn trống chỗ, đến 12h đêm các phòng tự học vẫn còn sáng đèn, thậm chí các bạn sinh viên có thể thức trắng đêm để hoàn thành đề tài. Sống trong một môi trường học thuật như vậy, tôi thấy mình cũng cần phải không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để không bị tụt hậu so với các bạn”, chị Hòa chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ, chị dự kiến sẽ trở về Việt Nam giảng dạy tại Trường Đại học Hà Nội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Chương trình không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường học tập đáng nhớ mà còn thể hiện khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc tiếp thu tri thức tiên tiến, nâng cao năng lực hội nhập và trở về đóng góp cho đất nước. Các bạn lưu học sinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời là cầu nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

hoc bong sinh vien_0.jpg

Đề xuất học bổng, hỗ trợ cho sinh viên học ngành khoa học cơ bản, công nghệ lõi

VOV.VN - Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định về tự chủ, cơ chế tài chính giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ học phí mạnh dành cho sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và lĩnh vực then chốt phục vụ phát triển đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sôi nổi hội thao lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2026
Sôi nổi hội thao lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2026

VOV.VN - Ngày 21/3, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam tổ chức Hội thao Lưu học sinh Việt Nam năm 2026, thu hút đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn tham gia.

Sôi nổi hội thao lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2026

Sôi nổi hội thao lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2026

VOV.VN - Ngày 21/3, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam tổ chức Hội thao Lưu học sinh Việt Nam năm 2026, thu hút đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn tham gia.

Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tưng bừng chào đón Tết Ất Tỵ 2025
Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tưng bừng chào đón Tết Ất Tỵ 2025

VOV.VN - Tối 19/1, tại thủ đô Phnom Penh, các em sinh viên Việt Nam đang theo học tại Campuchia đã tổ chức lễ đón Tết Ất Tỵ 2025, một sự kiện mang đậm ý nghĩa văn hóa và truyền thống của dân tộc, thu hút sự tham dự của nhiều khách mời quan trọng.

Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tưng bừng chào đón Tết Ất Tỵ 2025

Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia tưng bừng chào đón Tết Ất Tỵ 2025

VOV.VN - Tối 19/1, tại thủ đô Phnom Penh, các em sinh viên Việt Nam đang theo học tại Campuchia đã tổ chức lễ đón Tết Ất Tỵ 2025, một sự kiện mang đậm ý nghĩa văn hóa và truyền thống của dân tộc, thu hút sự tham dự của nhiều khách mời quan trọng.

Việt Nam hiện có hơn 51.000 lưu học sinh tại Nhật Bản
Việt Nam hiện có hơn 51.000 lưu học sinh tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong  những năm qua, quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển dưới nhiều hình thức, Nhật Bản là một trong những nước viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam.

Việt Nam hiện có hơn 51.000 lưu học sinh tại Nhật Bản

Việt Nam hiện có hơn 51.000 lưu học sinh tại Nhật Bản

VOV.VN - Trong  những năm qua, quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển dưới nhiều hình thức, Nhật Bản là một trong những nước viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam.

Vinh danh bác sỹ, lưu học sinh y khoa hỗ trợ tại cộng đồng LB Nga
Vinh danh bác sỹ, lưu học sinh y khoa hỗ trợ tại cộng đồng LB Nga

VOV.VN - Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức gặp gỡ đội ngũ bác sỹ, lưu học sinh Y khoa Việt Nam học tập tại Nga.

Vinh danh bác sỹ, lưu học sinh y khoa hỗ trợ tại cộng đồng LB Nga

Vinh danh bác sỹ, lưu học sinh y khoa hỗ trợ tại cộng đồng LB Nga

VOV.VN - Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức gặp gỡ đội ngũ bác sỹ, lưu học sinh Y khoa Việt Nam học tập tại Nga.