Nghĩa cử cao đẹp của kiều bào Đức dành cho quê hương

VOV.VN - Qua 5 năm hoạt động, Quỹ từ thiện “Trái tim cho quê hương” đã giúp đỡ 267 người có hoàn cảnh nghèo khó, bất hạnh ở trong nước.

Quỹ từ thiện “Trái tim vì quê hương” do ông Trần Hoàng Hải, Tổng biên tập báo Tuần Tin Tức – tờ báo in dành cho cộng đồng người Việt ở Đức – thành lập và làm Chủ tịch Quỹ từ đầu năm 2009. Với hình thức là một tổ chức từ thiện phi chính phủ, Quỹ vận động từ các cá nhân, độc giả, các nhà hảo tâm, các hội đoàn và doanh nghiệp ở Đức đóng góp, chuyển trợ giúp đến những đối tượng thuộc diện khó khăn tại Việt Nam.

Hiện nay, Ban chấp hành Quỹ gồm ông Trần Hoàng Hải, 7 ủy viên phụ trách các lĩnh vực và 3 thành viên sống ở Việt Nam phụ trách các vùng miền.


Hàng tuần, báo Tuần Tin Tức đăng danh sách ủng hộ và địa chỉ từ thiện kêu gọi kiều bào quyên góp

Từ tháng 7/2011, Quỹ từ thiện “Trái tim vì quê hương” đã chính thức được Toà án và Sở Tài chính thành phố Leipzig (bang Sachsen-Anhalt, Đức) công nhận là quỹ từ thiện hợp pháp, hoạt động về nhân đạo. Ông Trần Hoàng Hải - Tổng Biên tập báo Tuần Tin Tức kiêm Chủ tịch Quỹ cho biết: "Trong quá trình làm báo, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trong nước cũng như hiểu được tâm nguyện của kiều bào ta ở Đức muốn chung tay giúp đỡ đồng bào trong nước. Chính vì vậy, tôi đã nảy ra ý định thành lập Quỹ từ thiện này và được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đồng tình ủng hộ”.

Liên tục suốt 5 năm qua, hàng tuần, mỗi số báo Tuần Tin Tức đều đăng bài giới thiệu 1 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh ở trong nước và kêu gọi độc giả ủng hộ. Các địa chỉ từ thiện này do Ban Biên tập báo lựa chọn thông qua các cộng tác viên ở trong nước, qua kiều bào hoặc trên báo chí Việt Nam. Sau đó, tất cả số tiền độc giả ủng hộ và tin tức hoạt động sẽ được đăng tải công khai, minh bạch trên các số báo và trên trang web www.dvmk.org.

“Qua 5 năm hoạt động, số tiền mà Quỹ nhận được năm sau luôn cao hơn năm trước” – ông Trần Hoàng Hải cho biết – “Năm 2009, Quỹ đã kêu gọi ủng hộ được 200 triệu đồng, năm 2013 vừa qua là 600 triệu đồng. Tổng số tiền qua 5 năm là hơn 2 tỷ đồng, chúng tôi đã giải ngân toàn bộ, ủng hộ cho 267 người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh ở Việt Nam. Toàn bộ chi phí này được chúng tôi công bố rõ ràng, đầy đủ nên kiều bào rất yên tâm, tin tưởng”.

Trao học bổng cho học sinh nghèo ở Ninh Bình (ảnh: báo Tuần Tin Tức cung cấp)

Đặc biệt, trong 3 năm liền, Quỹ đã liên tục trao 65 suất học bổng "Tiếp sức giấc mơ tới trường" (trị giá 120 euro/suất/năm) cho 65 học sinh và hỗ trợ xây 4 căn nhà tình nghĩa trị giá 30-45 triệu đồng/căn ở Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Ninh Bình. Riêng chương trình trao học bổng "Tiếp sức giấc mơ tới trường" dành cho các học sinh giỏi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và là học sinh của các trường THPT chuyên khắp các tỉnh, thành trong nước.

“Số tiền 10 euro/tháng (tương đương gần 300.000 đồng) dù không phải là lớn nhưng là nguồn động viên quý báu với các học sinh nghèo. Chúng tôi mong muốn các em nhận được học bổng sẽ tiếp tục luyện rèn để đạt thành tích cao hơn trong học tập và tu dưỡng đạo đức, sau này đóng góp xây dựng quê hương, đất nước” – ông Trần Hoàng Hải nói.

Hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận, các thành viên Ban chấp hành Quỹ đều làm việc chỉ bằng tấm lòng hướng về quê hương. Vì thế, điều quý giá mà họ nhận được chính là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi người nghèo, học sinh, sinh viên vơi bớt đi khó khăn nhờ số tiền tình nghĩa mà kiều bào ủng hộ.

Ông Trần Hoàng Hải - Chủ tịch Quỹ từ thiện "Trái tim cho quê hương"

“Tôi từng trực tiếp nhiều lần về Việt Nam trao quà tận tay cho bà con. Có những hoàn cảnh khiến mình xúc động không cầm được nước mắt. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh 3 mẹ con bị câm điếc ở Hà Tĩnh. Dù không hiểu ngôn ngữ cử chỉ mà chị nói nhưng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và biết ơn vô bờ của chị khi nhận được ngôi nhà tình nghĩa mà chúng tôi đại diện cho kiều bào xây cho. Không nghề nghiệp, người mẹ nghèo ấy hàng ngày chỉ biết đi kiếm củi, bán lấy tiền nuôi con. Nếu không được giúp đỡ, không biết đến bao giờ, mẹ con chị có được một căn nhà vững chãi để ở…” – ông Trần Hoàng Hải xúc động kể.

“Chúng tôi xây dựng Qũy từ thiện không chỉ với mục đích là chia sẻ với những cảnh đời nghèo khó, hướng về quê hương, cội nguồn mà cao hơn, chúng tôi mong muốn thế hệ người Việt thứ 2, thứ 3 ở Đức, các cháu sinh ra và lớn lên ở đây, ngoài việc cần học tiếng Việt thì phải biết yêu đồng bào, yêu quê hương Việt Nam thông qua các hoạt động thiện nguyện này. Khi các cháu biết tiết kiệm, biết làm thêm để dành 5-10 euro/tháng ủng hộ, các cháu sẽ biết chia sẻ với bạn bè đồng trang lứa ở quê hương đang nghèo khó hơn mình, đồng thời, sẽ trân trọng hơn tình nghĩa đồng bào, hiểu hơn về cội nguồn quê hương”.

Dù 5 năm qua hoạt động rất hiệu quả song Quỹ “Trái tim vì quê hương” chưa dừng lại ở đó. Ông Trần Hoàng Hải và các cộng sự của mình đang xúc tiến thực hiện dự án xây trường học ở Nam Định trị giá khoảng 200.000 euro, đồng thời, ấp ủ kế hoạch liên kết với một trường dạy nghề ở Leipzig để đưa các học sinh nghèo trong nước sang đây học nghề miễn phí. Cùng với đó, Quỹ từ thiện “Trái tim vì quê hương” sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, chung tay của của thành phố sở tại, tiểu bang, liên bang và người dân Đức trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên