Người gốc Việt lên chức Bộ trưởng Kinh tế Đức

Ông Roesler 38 tuổi, sẽ là Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Đức  

Đảng Dân chủ Tự do (FDP), đối tác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel, ngày 10/5 đã chỉ định ông Philipp Roesler, người gốc Việt, làm Bộ trưởng Kinh tế nước này.

Ông Roesler sẽ là Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Đức  

Ông Roesler, được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi từ một trại mồ côi của Việt Nam, giữ chức Bộ trưởng Y tế Đức từ tháng 10/2009. 

Dự kiến ngày 13/5 tới, ông Roesler sẽ thay ông Guido Westerwelle làm Chủ tịch Đảng FDP.

Nếu đúng như kết quả này thì ông Roesler 38 tuổi, là Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Đức và cũng là Chủ tịch Đảng FDP trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Đảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên