Ba Lan công bố sẽ mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ

VOV.VN - Thông báo về thương vụ mua bán tên lửa Patriot được đưa ra sau khi Nga triển khai các tên lửa tại Kaliningrad, khu vực tiếp giáp với biến giới Ba Lan.

Ngày 21/4, Ba Lan cho công bố một thoả thuận nước này sẽ mua hệ thống tên lửa Patriot đất- đối – không của hãng Raytheon (Mỹ) trong bối cảnh căng thẳng với Nga đang gia tăng.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski cho biết, Ba Lan sẽ khởi động các cuộc đàm phán với Mỹ để sớm hoàn thiện hợp đồng mua bán tên lửa.

Thương vụ mua bán này có thể lên đến 7 tỷ USD- mức lớn nhất trong lịch sử mua bán vũ khí của Ba Lan, BBC cho biết. 

Thương vụ mua bán tên lửa Patriot có thể lên đến 7 tỷ USD (ảnh: BBC)

Hệ thống tên lửa Patriot là hệ thống tên lửa tiên tiến nhằm chống lại các chiến đấu cơ và tên lửa đạn đạo. Thông báo về thương vụ mua bán tên lửa Patriot được đưa ra sau khi Nga triển khai các tên lửa tại Kaliningrad, khu vực tiếp giáp với biên giới Ba Lan. 

Thỏa thuận mua tên lửa Patriot được cho là một phần của kết hoạch hiện đại hóa quân đội Ba Lan trị giá 35 tỷ USD trong 8 năm của nước này. Được biết, quân đội Ba Lan cũng sẽ mua các máy bay, tàu ngầm và xe bọc thép hiện đại. 

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski nói, hiện đại hóa kỹ thuật quân sự và tăng cường năng lực phòng vệ của các lực lượng vũ trang Ba Lan là ưu tiên của nước này, khi mà an ninh khu vực Đông Âu đang xấu đi sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại, việc Ba Lan mua tên lửa của Mỹ có thể khiến mối quan hệ Nga- Ba Lan sẽ trở nên ngày càng xấu đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan có thể trục xuất các nhà ngoại giao Nga
Ba Lan có thể trục xuất các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Các công tố viên nghi ngờ sĩ quan quân đội nước này hợp tác với một trong 5 cơ quan đặc biệt của Nga.

Ba Lan có thể trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Ba Lan có thể trục xuất các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Các công tố viên nghi ngờ sĩ quan quân đội nước này hợp tác với một trong 5 cơ quan đặc biệt của Nga.

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan
Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan

VOV.VN - Phía Nga cho biết, họ đã buộc phải có các biện pháp phù hợp trước việc Ba Lan trục xuất một số nhà ngoại giao Nga trước đó.

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan

Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan

VOV.VN - Phía Nga cho biết, họ đã buộc phải có các biện pháp phù hợp trước việc Ba Lan trục xuất một số nhà ngoại giao Nga trước đó.

Cựu lãnh đạo Ba Lan thừa nhận cung cấp cho CIA cơ sở bí mật
Cựu lãnh đạo Ba Lan thừa nhận cung cấp cho CIA cơ sở bí mật

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Ba Lan thừa nhận nước này từng cung cấp một cơ sở bí mật cho CIA.   

Cựu lãnh đạo Ba Lan thừa nhận cung cấp cho CIA cơ sở bí mật

Cựu lãnh đạo Ba Lan thừa nhận cung cấp cho CIA cơ sở bí mật

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Ba Lan thừa nhận nước này từng cung cấp một cơ sở bí mật cho CIA.   

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania
Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk vừa trình lên Verkhovna Rada xem xét dự luật phê chuẩn hiệp định thành lập lữ đoàn quân sự chung với Lithuania và Ba Lan.

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk vừa trình lên Verkhovna Rada xem xét dự luật phê chuẩn hiệp định thành lập lữ đoàn quân sự chung với Lithuania và Ba Lan.

Ba Lan yêu cầu Mỹ xin lỗi vì bài báo của Giám đốc FBI
Ba Lan yêu cầu Mỹ xin lỗi vì bài báo của Giám đốc FBI

VOV.VN - Ba Lan sẽ yêu cầu Mỹ phải đưa ra lời xin lỗi về những nhận định trong một bài báo của Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ.

Ba Lan yêu cầu Mỹ xin lỗi vì bài báo của Giám đốc FBI

Ba Lan yêu cầu Mỹ xin lỗi vì bài báo của Giám đốc FBI

VOV.VN - Ba Lan sẽ yêu cầu Mỹ phải đưa ra lời xin lỗi về những nhận định trong một bài báo của Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ.