Người Việt đầu tiên trong BCH Hội đồng cấp cao người châu Á tại Pháp

VOV.VN - Trong ban chấp hành của Hội đồng cấp cao người châu Á tại Pháp có ông Nguyễn Hải Nam– Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân người Việt tại Pháp.

Ngày 19/10, tại trụ sở Quốc hội và Thượng viện Pháp diễn ra lễ ra mắt Hội đồng cấp cao người châu Á tại Pháp – tập hợp những nhân vật gốc Á có nhiều ảnh hưởng và đóng góp trong xã hội Pháp, được thành lập với mục tiêu làm nổi bật tiếng nói, hình ảnh và sự tham gia tích cực của cộng đồng châu Á trong xã hội Pháp.

Ông Nguyễn Hải Nam trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN tại Pháp.

Hội đồng cấp cao người châu Á tại Pháp được thành lập từ gần một năm nay theo sáng kiến của ông Buon- Huong Tan, người Pháp gốc Hoa, thành viên Hội đồng thành phố Paris, phó quận trưởng quận 13 đông người châu Á.

Đến nay, hội đã có các thành viên là người Pháp nhiều thế hệ đến từ 12 quốc gia châu Á như Bangladesh, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam …

Hội đồng ra mắt chính thức với 12 thành viên trong ban chấp hành. Trong đó, đáng chú ý có sự có mặt của ông Nguyễn Hải Nam, một nhân viên cấp cao trong ngành ngân hàng của Pháp, Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Pháp, thành viên tích cực trong các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Pháp.

Trả lời Phóng viên Đài TNVN tại Pháp, ông Nguyễn Hải Nam cho biết: “Mục tiêu của Hội đồng là tham gia tích cực hơn vào xã hội, các hoạt động kinh tế, xã hội chính trị của Pháp. Người châu Á, trong đó có Việt Nam, vì nhiều lý do, thường thành công rất tốt nhưng khiêm tốn trong hoạt động chính trị.

Những năm gần đây, chính trường Pháp có nhiều thay đổi ví dụ Thủ tướng Pháp hiện nay là gốc Tây Ban Nha. Trên tinh thần đó, những gương mặt mới trong bộ máy chính trị của Pháp bắt đầu có người châu Á. 

Nhiều chính khách của Pháp thế hệ chưa biết rõ về Việt Nam, qua quan hệ đối ngoại với Việt Nam. Tôi tận dụng tổ chức này để giải thích họ trong quan hệ Pháp Việt rõ hơn, đồng hành với những gì ta đã làm trong chính sách đối ngoại- kinh tế - chính trị của Việt Nam”. 

Không chỉ đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ông Nguyễn Hải Nam còn có quan hệ tốt và được sự tín nhiệm của một số cộng đồng châu Á như Singapore, Nhật Bản… - những nước không có đại diện trong ban chấp hành Hội đồng cấp cao mong muốn góp chung tiếng nói với Việt Nam trong Hội đồng. 

Trong ban chấp hành, còn có một số nhân vật đáng chú ý như ông Buon Huong Tan, Chủ tịch Hội đồng cấp cao người châu Á tại Pháp ; bà Antonya Tioulong, nguyên Tổng biên tập tập đoàn báo chí Expresse – người gốc Campuchia ; ông Sashi Dharmadhikari, người Pháp gốc Ấn, Chủ tịch Hiệp hội Maharashtra Mandal Pháp…

Sự tham dự tích cực và các phát biểu của những nhân vật cấp cao của Pháp như Chủ tịch Quốc hội Claude Bartolone; nguyên Thủ tướng Pháp Raffarin, nhiều nghị sỹ và thượng nghị sỹ Pháp … cho thấy sự quan tâm và nhìn nhận sâu rộng hơn của chính giới Pháp đối với cộng đồng người châu Á tại Pháp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cùng một số thành viên người Việt tích cực trong cộng đồng cũng tham dự buổi lễ.

Lễ ra mắt được tổ chức đồng thời với cuộc hội thảo đầu tiên của Hội đồng tại Quốc hội Pháp với chủ đề “Người châu Á tại Pháp : thành công và cản trở”. Tại hội thảo, các diễn giả đã phân tích từ lịch sử người châu Á sang Pháp cho tới những đóng góp của cộng đồng châu Á trong xã hội Pháp ở nhiều lĩnh vực ; cũng như câu hỏi làm sao để người gốc Á đóng góp được nhiều hơn vào những thành công của nước Pháp trong tương lai.

Lễ ra mắt Hội đồng cùng hội thảo “Người châu Á tại Pháp : thành công và cản trở”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Buon Huong Tan, Chủ tịch Hội đồng cấp cao người châu Á tại Pháp nhấn mạnh cộng đồng châu Á rất đông đảo, gia tăng mạnh và có nhiều đóng góp trong xã hội Pháp nhưng khá “kín tiếng”. Do đó, việc thành lập Hội đồng cấp cao nhằm mục tiêu làm nổi bật tiếng nói, hình ảnh và vai trò của cộng đồng người châu Á tại Pháp.

Về những thách thức lớn nhất với người châu Á tại Pháp, ông Buon Huong Tan nói: “Một thách thức lớn đối với người gốc Á là phải vừa hòa nhập tốt vào xã hội Pháp nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình. Hòa nhập nhưng không quên cội nguồn, nếu không sẽ bị rơi vào khủng hoảng bản sắc, không được quên gốc gác, nơi mình sinh ra và nền văn hóa châu Á gốc tích của mình.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một hội đồng để giúp người châu Á hòa nhập tốt nhưng không hòa tan và đoàn kết nhau lại để xây dựng một cộng đồng mạnh và bền vững”. 

Ông Bruno Le Roux, nghị sỹ vùng Seine Saint Denis, nhấn mạnh châu Á ngày càng nổi lên như một trung tâm tăng trưởng của thế giới cũng như tâm điểm cạnh tranh của các cường quốc. Do đó, nước Pháp cần tăng cường hợp tác cũng như phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng châu Á tại Pháp.

Cũng trong tham luận tại hội thảo, bà Antonya Tioulong nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt –lớn thứ hai trong cộng đồng người châu Á tại Pháp: “Cộng đồng châu Á lớn thứ hai tại Pháp là người Việt. Người Việt đến Pháp nhiều trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và thứ hai.

Cần phải ghi nhận một số lượng lớn trí thức Việt Nam được đào tạo tại Pháp. Cộng đồng người châu Á tại Pháp rất đa dạng và cần chú ý đến chính sách giúp họ phát huy tối đa sự đóng góp trong xã hội Pháp”. 

Đông đảo đại biểu người châu Á tham dự lễ ra mắt Hội đồng và hội thảo.

Hội đồng cấp cao người châu Á tại Pháp mới được thành lập khoảng một năm và sẽ có rất nhiều việc cụ thể phải tiến hành để hoạt động thực sự hiệu quả vì vẫn có không ít thách thức đối với cộng đồng châu Á trong việc hòa nhập tốt và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và sự đóng góp trong xã hội Pháp.

Đối với thành viên người Việt Nguyễn Hải Nam, việc tham gia hội đồng cấp cao người châu Á tại Pháp sẽ giúp mở rộng quan hệ và tầm ảnh hưởng, bổ trợ cho các hoạt động của ông trong các vai trò khác như Chủ tịch Hội doanh nhân người Việt tại Pháp, thành viên ban điều hành Hội hữu nghị Pháp– Việt, thành viên Hội người Việt Nam tại Pháp... để ông có thể đóng góp nhiều hơn cho Việt Nam và cho quan hệ Việt- Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập VOV tại Paris, Pháp
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập VOV tại Paris, Pháp

VOV.VN - Cơ quan thường trú tại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đài TNVN (VOV).

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập VOV tại Paris, Pháp

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập VOV tại Paris, Pháp

VOV.VN - Cơ quan thường trú tại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đài TNVN (VOV).

Những người Pháp đam mê nghe Đài Tiếng nói Việt Nam
Những người Pháp đam mê nghe Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Tại Pháp có một câu lạc bộ những người yêu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có tên là Câu lạc bộ Những người bạn của Radio Perche.

Những người Pháp đam mê nghe Đài Tiếng nói Việt Nam

Những người Pháp đam mê nghe Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Tại Pháp có một câu lạc bộ những người yêu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có tên là Câu lạc bộ Những người bạn của Radio Perche.

Nghệ nhân gốc Việt làm chuyên gia phê bình nghệ thuật của báo Pháp
Nghệ nhân gốc Việt làm chuyên gia phê bình nghệ thuật của báo Pháp

VOV.VN -Nghệ nhân cắm hoa Thai Thomas Mai Van được một tờ báo phân tích nghệ thuật danh tiếng của Pháp Nacre mời làm chuyên gia phê bình nghệ thuật.

Nghệ nhân gốc Việt làm chuyên gia phê bình nghệ thuật của báo Pháp

Nghệ nhân gốc Việt làm chuyên gia phê bình nghệ thuật của báo Pháp

VOV.VN -Nghệ nhân cắm hoa Thai Thomas Mai Van được một tờ báo phân tích nghệ thuật danh tiếng của Pháp Nacre mời làm chuyên gia phê bình nghệ thuật.

Đại sứ VN tại Pháp long trọng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
Đại sứ VN tại Pháp long trọng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN -Bà con người Việt và các khách mời đã cùng lắng nghe Quốc ca và xem lại thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập

Đại sứ VN tại Pháp long trọng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Đại sứ VN tại Pháp long trọng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN -Bà con người Việt và các khách mời đã cùng lắng nghe Quốc ca và xem lại thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập

Người Việt tại Pháp hướng về quê hương dịp Quốc khánh 2/9
Người Việt tại Pháp hướng về quê hương dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN- Tại Pháp, nơi có tới hơn 300.000 người Việt sinh sống, những ký ức về ngày Quốc khánh 2/9 rất sâu đậm.

Người Việt tại Pháp hướng về quê hương dịp Quốc khánh 2/9

Người Việt tại Pháp hướng về quê hương dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN- Tại Pháp, nơi có tới hơn 300.000 người Việt sinh sống, những ký ức về ngày Quốc khánh 2/9 rất sâu đậm.