Người Việt ở Đức quyên góp tiền ủng hộ biển đảo quê hương

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Berlin và các vùng lân cận của nước Đức đã quyên góp được 5660 euro.

Ngày 20/5, một số kiều bào và đại diện của các doanh nghiệp, Hội đoàn người Việt tại Berlin và các vùng lân cận đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để trao số tiền 5660 euro ủng hộ biển đảo quê hương.

Thay mặt Đại sứ quán, ông Nguyễn Thiện Bình - Tham tán thương mại và bà Nguyễn Thị Bích Thảo – Trưởng ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán đã nhận số tiền và gửi lời cảm ơn tới toàn thể kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đức đã có tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương bằng hành động cụ thể, thiết thực này.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nhận số tiền do kiều bào Đức quyên góp ủng hộ

Đây là số tiền do kiều bào quyên góp trong đêm ca nhạc "Hát về Biển đảo" được tổ chức tại Nhà văn hóa Trung tâm thương mại Thái Bình Dương vào tối 17/5 vừa qua.

Đêm ca nhạc không bán vé đã thu hút rất đông kiều bào và bạn bè Đức đến tham dự. Sau khi thông báo về sự việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Ban tổ chức đêm nhạc đã kêu gọi kiều bào cùng chung tay đóng góp ủng hộ các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên và ngư dân đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên vùng biển Hoàng Sa – Trường Sa.

Ngay lập tức, nhiều doanh nghiệp, Hội đoàn và bà con đã nhiệt tình ủng hộ. Số người quyên góp ủng hộ mỗi lúc một đông. Kết thúc đêm nhạc, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số tiền 5660 euro. Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và tấm lòng hướng về Tổ quốc, hướng về biển đảo quê hương của cộng đồng người Việt ở Đức trong những ngày này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên