Người Việt tại Campuchia kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất đất nước

VOV.VN - Sáng 28/4, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại đô thành Phnom Penh tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Tới dự lễ mít-tinh kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) có Tham tán Công sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn, cán bộ Đại sứ quán và đại diện các cơ quan Việt Nam tại Campuchia, cùng đông đảo kiều bào đang sinh sống tại Campuchia.

Ông Huỳnh Minh Phú.

Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Penh đã phát biểu ôn lại những dấu mốc lịch sử làm nên thắng lợi vĩ đại mùa Xuân 1975, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa đất nước đi lên giành được mọi thắng lợi.

Ông Huỳnh Minh Phú nói: “Ngày 30/4 là ngày lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, nên hội Việt Kiều tại Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm để mỗi chúng ta luôn nhớ về quá trình đấu tranh lịch sử và đi đến thắng lợi ngày 30 tháng 4. Đây là hoạt động giáo dục, tuyên truyền tới các thế hệ, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Tham gia buổi lễ ngày hôm nay có các đại diện tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, giáo viên, học sinh và đông đảo bà con Việt Kiều”.

Công sứ Nguyễn Trác Toàn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, Tham tán Công sứ Nguyễn Trác Toàn bày tỏ sự xúc động khi được hòa chung trong không khí chào mừng ngày thống nhất đất nước cùng đồng bào tại nước bạn Campuchia, đánh giá cao sự đóng góp của kiều bào tại Campuchia cho cuộc kháng chiến trường kỳ làm nên đại thắng cách đây 43 năm, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Công sứ Nguyễn Trác Toàn chia sẻ: “Nhân dịp này, chúng ta cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã đóng góp xứng đáng và hết sức quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước của chúng ta”.

Các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ chào mừng.
 

Hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của bà con Việt Kiều tại đất nước Chùa Tháp cũng là dịp giúp kiều bào phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và luôn hướng về quê hương Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu bản sắc Việt trong lễ hội ASEAN+3 tại Campuchia
Giới thiệu bản sắc Việt trong lễ hội ASEAN+3 tại Campuchia

VOV.VN - Tại lễ hội ASEAN+3 ở Campuchia, gian hàng của Việt Nam nổi bật với nón lá trắng và sắc đỏ sao vàng trên tà áo dài duyên dáng của nữ sinh Việt.

Giới thiệu bản sắc Việt trong lễ hội ASEAN+3 tại Campuchia

Giới thiệu bản sắc Việt trong lễ hội ASEAN+3 tại Campuchia

VOV.VN - Tại lễ hội ASEAN+3 ở Campuchia, gian hàng của Việt Nam nổi bật với nón lá trắng và sắc đỏ sao vàng trên tà áo dài duyên dáng của nữ sinh Việt.

Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Hội Phụ nữ người Việt tại Campuchia từ khi thành lập đã tích cực vận động, giúp đỡ chị em Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn...

Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Việt kiều tại Campuchia kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Hội Phụ nữ người Việt tại Campuchia từ khi thành lập đã tích cực vận động, giúp đỡ chị em Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn...

Giao lưu bóng đá tại Campuchia chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn
Giao lưu bóng đá tại Campuchia chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

VOV.VN - Sáng 25/3, tại thủ đô Phnom Penh, Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức giải bóng đá giao hữu.

Giao lưu bóng đá tại Campuchia chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

Giao lưu bóng đá tại Campuchia chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

VOV.VN - Sáng 25/3, tại thủ đô Phnom Penh, Đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức giải bóng đá giao hữu.

Cộng đồng Việt kiều tại Campuchia hướng về biển đảo thân yêu
Cộng đồng Việt kiều tại Campuchia hướng về biển đảo thân yêu

VOV.VN -Tại buổi quyên góp, bà con Việt kiều đã quyên góp được gần 1.800 USD (tương đương khoảng 40 triệu đồng) ủng hộ quân dân biển đảo Trường Sa.

Cộng đồng Việt kiều tại Campuchia hướng về biển đảo thân yêu

Cộng đồng Việt kiều tại Campuchia hướng về biển đảo thân yêu

VOV.VN -Tại buổi quyên góp, bà con Việt kiều đã quyên góp được gần 1.800 USD (tương đương khoảng 40 triệu đồng) ủng hộ quân dân biển đảo Trường Sa.

Giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia
Giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia trao đổi về việc giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia.

Giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia

Giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia trao đổi về việc giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia.