Người Việt tại Hàn ra Tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Hội người Việt tại Hàn Quốc kiên quyết phản đối các hoạt động bá quyền của chính quyền Trung Quốc về việc vi phạm lãnh thổ và lợi ích của Việt Nam.

Ngày 27/3, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ra Tuyên bố chung ý kiến của cộng đồng về việc Trung Quốc tăng cường mạnh mẽ các hoạt động cải tạo, xây dựng trái phép trên các bãi đá chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, xây dựng đường băng, tổ chức chuyến bay dân sự đến đảo đá Chữ Thập, tiếp tục xây dựng đường băng trên đảo đá Vành Khăn, Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, có các động thái đẩy mạnh quân sự hóa trên Biển Đông, và các tàu của Trung Quốc đã rượt đuổi và đâm chìm các tàu cá của Việt Nam ngay trên vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam...

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc kiên quyết phản đối các hoạt động bá quyền của chính quyền Trung Quốc về việc vi phạm lãnh thổ và lợi ích của Việt Nam

Tuyên bố nêu rõ hành động này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam; đe dọa an ninh hàng hải, hàng không và an ninh khu vực; vi phạm nguyên tắc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình.

Đây là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về Ứng xử của các Bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một Bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Ông Trần Hải Linh –Chủ tịch Hội Người Việt tại Hàn Quốc dẫn Tuyên bố chung cho biết: “Chúng tôi là những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và là những người luôn muốn  duy trì  một  tình  bạn  hữu  hảo  với  nhân  dân  Trung  Quốc.  Tuy nhiên  thông  qua các sự việc mà Trung Quốc đã thực hiện liên tục trái với luật pháp quốc tế, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của công dân Việt Nam và chủ quyền tài phán của đất nước Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Chúng tôi, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng chính thức ra thông báo: Chúng tôi kiên quyết phản đối các hoạt động bá quyền của chính quyền Trung Quốc về việc vi phạm lãnh thổ và lợi ích của Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đầy đủ chứng cứ và thông báo về hành vi hung hăng của chính quyền Trung Quốc về việc vi phạm lãnh thổ Việt Nam, đang đe dọa hòa bình và sự ổn định, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực đến bạn bè Hàn Quốc và các cộng đồng quốc tế khác tại Hàn Quốc. Thể hiện tiếng nói của chúng tôi bằng cách tham gia những chiến dịch quảng bá chủ quyền quốc gia, được tổ chức bởi các cá nhân, tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc”.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối hành động khiêu khích và xâm lược của chính quyền  Trung Quốc, vì một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.

Hội Người Việt tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các hành động đấu tranh hòa bình cho đến khi Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam; đồng thời đóng góp có ý nghĩa cho Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị Trung Quốc không có hành động mới làm phức tạp thêm Biển Đông
Đề nghị Trung Quốc không có hành động mới làm phức tạp thêm Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Đề nghị Trung Quốc không có hành động mới làm phức tạp thêm Biển Đông

Đề nghị Trung Quốc không có hành động mới làm phức tạp thêm Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc tổ chức du lịch tới Hoàng Sa
Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc tổ chức du lịch tới Hoàng Sa

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động tương tự.  

Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc tổ chức du lịch tới Hoàng Sa

Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc tổ chức du lịch tới Hoàng Sa

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động tương tự.  

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý
Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

VOV.VN - Chuyên gia Mosyakov cho rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông là không đúng với chuẩn mực, luật pháp quốc tế.

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

Chuyên gia Nga: Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi lý

VOV.VN - Chuyên gia Mosyakov cho rằng, hành động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông là không đúng với chuẩn mực, luật pháp quốc tế.

Người Việt tại Hàn yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa ở Biển Đông
Người Việt tại Hàn yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Hội Người Việt tại Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động nhằm leo thang căng thẳng tại Biển Đông.

Người Việt tại Hàn yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa ở Biển Đông

Người Việt tại Hàn yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Hội Người Việt tại Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động nhằm leo thang căng thẳng tại Biển Đông.

Hình ảnh: Biểu tình phản đối Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông
Hình ảnh: Biểu tình phản đối Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Đông đảo người Việt tại Hàn Quốc tập trung để biểu tình ôn hòa, phản đối hàng loạt hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hình ảnh: Biểu tình phản đối Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông

Hình ảnh: Biểu tình phản đối Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN - Đông đảo người Việt tại Hàn Quốc tập trung để biểu tình ôn hòa, phản đối hàng loạt hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa
Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

VOV.VN- Cử tri và nhân dân cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc gia tăng hoạt động bồi đắp, cải tạo, bố trí vũ khí tại các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

Cử tri bất bình việc Trung Quốc cải tạo đảo, bố trí vũ khí ở Hoàng Sa

VOV.VN- Cử tri và nhân dân cả nước lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc gia tăng hoạt động bồi đắp, cải tạo, bố trí vũ khí tại các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa