Người Việt tại Hungary tuần hành phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc biểu tình và tuần hành diễn ra ôn hòa, có tổ chức, được Chính quyền của Hungary cấp giấy phép. 

Tại Budapest chiều ngày 18/05, hơn 2.000 người  đã tham gia cuộc biểu tình tuần hành của cộng đồng Việt Nam tại Hungary phản đối Trung quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc biểu tình và tuần hành do Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary bao gồm các hội đoàn người Việt tại Hungary tổ chức. 


Tham gia cuộc biểu tình có đông đảo các thành phần người Việt ở Hungary (Ảnh: Giáp Văn Chung)

Tham gia cuộc biểu tình có đông đảo các thành phần người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hungary, từ sinh viên, những người đang sinh sống hay đã định cư tại Hungary, từ các bác tóc bạc phơ đến các cháu nhỏ. Nhiều người bạn Hungary cũng hưởng ứng tham gia.  

Nhiều người bạn Hungary cũng hưởng ứng tham gia biểu tình cùng (Ảnh: Trần Minh Tâm)

Từ 15h, Quảng trường Anh Hùng đã rợp cờ và áo màu đỏ sao vàng. Sau phần phát biểu phản đối Chính quyền Trung Quốc vi phạm công ước quốc tế, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam những người tham gia biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu: "Trung Quốc rút giàn khoan HD-981 khỏi vùng biển của Việt Nam", "Trung Quốc phải tôn trọng Công ước Quốc tế UNCLOS và DOC", "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"…và hát những bài hát Việt Nam như bài Nối vòng tay lớn, Nơi đảo xa, Dậy mà đi. Có người đã mang theo ảnh Bác Hồ và ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Cuộc biểu tình và tuần hành diễn ra ôn hòa, có tổ chức (Ảnh: Kálmán Minh)

Sau đó đoàn đã đi tuần hành đến trước tòa nhà Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Budapest. Tại đây Ban Tổ Chức đã đọc Thư của Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary gửi Đại sứ Trung Quốc tại Hungary phản đối hành động của Trung Quốc và yêu cầu chính quyền Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trên dọc đường đi nhiều người dân Hungary và khách du lịch nước ngoài đã quan tâm và được các thành viên đoàn tuần hành giải thích. Nhiều phóng viên của Hungary cũng có mặt tại sự kiện. 

Trên dọc đường đi nhiều người dân Hungary và khách du lịch nước ngoài đã quan tâm (Ảnh: Kálmán Minh)

Cuộc biểu tình và tuần hành diễn ra ôn hòa, có tổ chức, được Chính quyền của Hungary cấp giấy phép và được Sở Công an thành phố Budapest hỗ trợ đảm bảo an ninh. 

Quảng trường Anh Hùng đã rợp cờ và áo màu đỏ sao vàng (Ảnh: Kálmán Minh)

Hô vang những khẩu hiệu và hát những bài hát Việt Nam (Ảnh: Kálmán Minh)
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên