Người Việt tại Nga ủng hộ trẻ em Việt Nam bị bệnh tim bẩm sinh

Khoản tiền 10.200 USD do bà con người Việt tại Bashkorostan đóng góp sẽ giúp khoảng 10 em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam có cơ may được cứu sống.

Hưởng ứng chương trình "Trái tim cho em" do Đài truyền hình Việt Nam cùng công ty "Viettel" phát động, mới đây, tại Trung tâm thương mại URALPROMTORG ở Upha - thủ phủ của nước cộng hòa Bashkorostan thuộc LB Nga, Chi hội người Việt Nam và Chi hội phụ nữ Việt Nam tại Bashkorostan đã tổ chức tổng kết đợt vận động quyên góp cho Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Chi hội người Việt Nam và Chi hội phụ nữ Việt Nam tại Bashkorostan đã nêu sáng kiến bán đĩa DVD về "Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Upha" với mục đích vừa nhận được sự ủng hộ rộng khắp của bà con người Việt cho Quỹ trên đây, vừa giúp họ tìm hiểu sâu hơn, gần gũi hơn với đất nước và quê hương sau nhiều năm sinh sống và làm ăn tại Nga.

Chi hội người Việt Nam tại Bashkorostan được thành lập năm 2002 với 3.000 thành viên. Từ đó đến nay Chi hội luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và các đợt quyên góp ủng hộ người Việt trong nước có hoàn cảnh đặc biệt hoặc bị thiệt hại do thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên