Người Việt tại Tây Âu trao Thư ngỏ về vấn đề Biển Đông lên EP

VOV.VN - Ngày 14/3 tại Brussel, Bỉ, đại diện một số hội đoàn người Việt tại Tây Âu đã trao Thư ngỏ về vấn đề Biển Đông lên Nghị viện châu Âu.

Nội dung bức Thư ngỏ tố cáo những đòi hỏi phi lý về chủ quyền, thái độ hiếu chiến của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, đe dọa chủ quyền và an ninh hàng hải trong vùng, kêu gọi Nghị viện châu Âu và các chính khách hàng đầu của EU lên án mạnh mẽ những hành động vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc.

GS.TS Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch LHNV toàn Liên bang Đức trao Thư ngỏ cho Nghị sĩ Barbara Lochbihler.

Tham gia đoàn đại biểu người Việt trao Thư ngỏ gửi Nghị viện châu Âu có GS.TS Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức (LHNV), ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ, ông Phạm Gia Hiển, đại diện thanh niên Việt kiều tại Pháp và các ông bà: Lê Hồng Cường, Phó Chủ tịch LHNV, ông Vũ Quốc Nam và bà Nguyễn Thu Trang, Ủy viên BCH LHNV, bà Vũ Phương Anh, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và bà Trịnh Thanh Dung, thành viên Tổng hội người Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ. Mặc dù không trực tiếp tới được Brüssel để tham gia trao Thư ngỏ, ông Ngô Kim Hùng, Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp cũng đã ký vào Kiến nghị thư này.

Nghị sĩ Barbara Lochbihler và Đoàn đại biểu người Việt.

Bà Barbara Lochbihler, nghị sĩ, phát ngôn viên về chính sách đối ngoại và nhân quyền của Đoàn nghị sĩ Đảng Xanh trong Nghị viện châu Âu, đặc trách khu vực Đông Nam Á đã dành hơn một giờ đồng hồ để tiếp đoàn và trao đổi các vấn đề liên quan.

Ông Nguyễn Văn Thoại và ông Huỳnh Công Mỹ cùng các thành viên trong đoàn đã lần lượt phát biểu ý kiến, nhấn mạnh thái độ hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc trong việc xây dựng đảo nhân tạo nhằm độc chiếm Biển Đông, đe dọa cuộc sống của ngư dân và đe dọa an ninh hàng hải, tố cáo sự tàn ác của Trung Quốc, khi đúng ngày này cách đây 28 năm, ngày 14/3/1988 đã bất ngờ đổ bộ lên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sát hại 64 bộ đội Việt Nam và chiếm giữ đảo đó cho tới nay, không những thế còn bồi đắp thêm thành đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ quân sự ở đây.

Nghị sĩ Barbara Lochbihler đã chăm chú lắng nghe, cho rằng Nghị viện châu Âu sẽ phải quan tâm hơn nữa tới vấn đề này và phải đề cập với phía Trung Quốc trong các cuộc gặp gỡ.

Bà Lochbihler nhấn mạnh việc Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu Trung Quốc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình như đưa các vấn đề đó ra Tòa án Quốc tế. Bà đánh giá cao việc các hội đoàn người Việt tại châu Âu đã có những phối hợp hành động để thể hiện sự đoàn kết của mình, khẳng định tình yêu nước và thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng quốc tế đối với an ninh của Tổ quốc.

Bức Thư ngỏ dài 3 trang, do LHNV soạn thảo, đanh thép lên án việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên các bãi đá và bãi cát của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam mà họ xâm chiếm trái phép trước đây, qua đó tạo bằng chứng để mở rộng sự có mặt lâu dài về mặt quân sự nhằm kiểm soát toàn bộ Biển Đông, gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải và an ninh hàng không trong vùng.

Bức Thư ngỏ khẳng định rằng, việc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông không còn là vấn đề của khu vực nữa, mà là vấn đề của toàn cầu, kéo theo những hậu quả xấu cho quyền lợi quốc gia của rất nhiều nước.

Các đại biểu lần lượt phát biểu ý kiến.

Thư ngỏ kêu gọi Nghị viện châu Âu và các chính khách hàng đầu của Liên minh châu Âu hãy lên án Trung Quốc mạnh mẽ hơn đối với các hành động hiếu chiến và vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông, đòi hỏi Trung Quốc phải chấm dứt ngay những hành động đó và ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng sinh viên 23 tuổi phát biểu trước trăm nghị sĩ Mỹ về Biển Đông
Chàng sinh viên 23 tuổi phát biểu trước trăm nghị sĩ Mỹ về Biển Đông

Mới 23 tuổi, chàng sinh viên người Việt Phạm Nguyễn Đăng Trình đã diễn thuyết trước các nghị sĩ Mỹ về hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chàng sinh viên 23 tuổi phát biểu trước trăm nghị sĩ Mỹ về Biển Đông

Chàng sinh viên 23 tuổi phát biểu trước trăm nghị sĩ Mỹ về Biển Đông

Mới 23 tuổi, chàng sinh viên người Việt Phạm Nguyễn Đăng Trình đã diễn thuyết trước các nghị sĩ Mỹ về hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Triển lãm ảnh: Giáo sư Hàn Quốc phản đối xây đảo trái phép ở Biển Đông
Triển lãm ảnh: Giáo sư Hàn Quốc phản đối xây đảo trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Tại một triển lãm ảnh ở Hàn Quốc, một vị giáo sư của nước này kêu gọi chấm dứt các hoạt động xây đảo trái phép ở Biển Đông.

Triển lãm ảnh: Giáo sư Hàn Quốc phản đối xây đảo trái phép ở Biển Đông

Triển lãm ảnh: Giáo sư Hàn Quốc phản đối xây đảo trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Tại một triển lãm ảnh ở Hàn Quốc, một vị giáo sư của nước này kêu gọi chấm dứt các hoạt động xây đảo trái phép ở Biển Đông.

Triển lãm “Hướng về biển Đông” trên đất Pháp
Triển lãm “Hướng về biển Đông” trên đất Pháp

VOV.VN - Chiều 12/12, cuộc triển lãm-phim-thảo luận mang chủ đề "Hướng về Biển Đông" đã diễn ra tại Paris (Pháp).

Triển lãm “Hướng về biển Đông” trên đất Pháp

Triển lãm “Hướng về biển Đông” trên đất Pháp

VOV.VN - Chiều 12/12, cuộc triển lãm-phim-thảo luận mang chủ đề "Hướng về Biển Đông" đã diễn ra tại Paris (Pháp).

Nóng vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội thảo ở Lorient (Pháp)
Nóng vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội thảo ở Lorient (Pháp)

VOV.VN - Các chuyên gia hàng đầu của Pháp đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến Biển Đông - điểm nóng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nóng vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội thảo ở Lorient (Pháp)

Nóng vấn đề tranh chấp trên Biển Đông tại hội thảo ở Lorient (Pháp)

VOV.VN - Các chuyên gia hàng đầu của Pháp đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến Biển Đông - điểm nóng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.