Nhật Bản khởi tố vụ giết người Việt Nam tại Nagoya, tỉnh Aichi

VOV.VN - Ngày 8/6, Viện Kiểm sát Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã khởi tố vụ án có nghi vấn giết người đối với ba người đàn ông Việt Nam.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát, một người đàn ông có tên là Bui Tuan Ngoc (30 tuổi) là lao động phái cử của một công ty ở thành phố Nagoya cùng với 2 người đàn ông khác đã có dấu hiệu phạm tội giết anh Nguyen Van Duoc (27 tuổi) cũng là lao động phái cử sống tại khu vực ga Mikawa Chiryu.

Thành phố Chiryu. Ảnh: japanguides.net.

Theo cảnh sát đia phương, 3 nghi phạm giết người đã bị bắt, song cả 3 người vẫn chưa thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó, ngày 11/3, một số báo, trong đó có hãng tin Kyodo đăng tin một người nước ngoài khoảng 20-30 tuổi bị giết tại Mikawa Chiryu, nhà ga vắng người ở tỉnh Aichi, thành phố Chiryu. Cũng theo truyền thông Nhật Bản, tại hiện trường có dấu hiệu của vụ ẩu đả.

Liên quan thông tin nam thanh niên người Việt bị sát hại tại nhà ga ở tỉnh Aichi, Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản xác nhận: “Đại sứ quán Việt Nam liên hệ với cảnh sát địa phương và cảnh sát xác nhận nạn nhân là một nam thanh niên mang quốc tịch Việt Nam”.

Theo cảnh sát, nạn nhân là nam giới làm việc tại nhà máy sản xuất thiết bị ô tô theo diện lao động phái cử thông qua Công ty xuất khẩu lao động.

Camera gần hiện trường hiện có hình ảnh của khoảng 10 người nước ngoài xuất hiện trước và sau thời điểm xảy ra sự việc.

Hiện trường cho thấy nạn nhân bị chảy máu ở đầu rất nhiều và ngã gục tại khu vực đường chờ tàu vào khoảng lúc hơn 23h đêm 10/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dâng hương Bác Hồ tại Nhật Bản nhân 128 năm ngày sinh của Người
Dâng hương Bác Hồ tại Nhật Bản nhân 128 năm ngày sinh của Người

VOV.VN - Đúng dịp sinh nhật Bác Hồ, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hương Bác Hồ tại Nhật Bản nhân 128 năm ngày sinh của Người

Dâng hương Bác Hồ tại Nhật Bản nhân 128 năm ngày sinh của Người

VOV.VN - Đúng dịp sinh nhật Bác Hồ, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chính quyền thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama ngày 19/5 tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chính quyền thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama ngày 19/5 tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra mắt Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản
Ra mắt Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 8/4, tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), lễ Trao tặng chứng nhận Lãnh sự Danh dự cho ông Nagato Natsume đã được tổ chức long trọng.

Ra mắt Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản

Ra mắt Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 8/4, tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), lễ Trao tặng chứng nhận Lãnh sự Danh dự cho ông Nagato Natsume đã được tổ chức long trọng.

Số người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản tăng
Số người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản tăng

VOV.VN - Công dân có quốc tịch Việt Nam đứng đầu danh sách các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật sở tại của Nhật Bản.

Số người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản tăng

Số người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản tăng

VOV.VN - Công dân có quốc tịch Việt Nam đứng đầu danh sách các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật sở tại của Nhật Bản.

Ảnh: Xét xử công khai vụ bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản
Ảnh: Xét xử công khai vụ bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 4/6, Toà án tỉnh Chiba, Nhật Bản đưa ra xét xử công khai vụ án bé gái Lê Thị Nhật Linh, bị sát hại hồi tháng 3 năm ngoái.

Ảnh: Xét xử công khai vụ bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản

Ảnh: Xét xử công khai vụ bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 4/6, Toà án tỉnh Chiba, Nhật Bản đưa ra xét xử công khai vụ án bé gái Lê Thị Nhật Linh, bị sát hại hồi tháng 3 năm ngoái.