Nơi làm ăn và sinh sống ổn định cho người Việt tại Mátxcơva

Theo kế hoạch, tháng 5/ 2013, Trung tâm Văn hóa, Thương mại cùng khu khách sạn và căn hộ mang tên Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva sẽ khánh thành.  

Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn “Hà Nội – Mátxcơva” là tổ hợp bao gồm: Khu thương mại, triển lãm; Khu căn hộ, khách sạn; Khu văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Dự án được xây dựng trên khu đất 4,9 hécta Công ty CP Đầu tư Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcơva (INCENTRA JSC.) đầu tư với tổng số vốn 190 triệu USD (224,2 triệu USD bao gồm thuế VAT).

Công trình được động thổ ngày 17/7/2008 và khởi công xây dựng ngày 10/5/2010. Dự kiến tháng 5/2013 công trình sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tham dự Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Văn hoá-Thương mại-Khách sạn mang tên Hà Nội-Moscow. Đây là một dự án lớn, góp phần tạo cho bà con người Việt có nơi kinh doanh, buôn bán hiện đại, văn minh, và nơi sinh sống ổn định.

Phối cảnh Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn “Hà Nội – Mátxcơva”
Mức giá dành cho khách hàng mua gian hàng kinh doanh hoặc mua căn hộ tại Trung tâm này khá hấp dẫn. Được biết, để có thể sở hữu gian hàng hoặc căn hộ, khách hàng chỉ phải đặt cọc 10% tổng giá trị sau khi ký hợp đồng, 90% giá trị còn lại sẽ được thanh toán thành 6 đợt, mỗi đợt tương đương với 15% tổng giá trị hợp đồng. Khách hàng của dự án còn được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ tín dụng ưu đãi với mức tối đa 70% giá trị mua, thời hạn cho vay lên đến 15 năm và lãi suất ngoại tệ là 7% năm.

Việc xây dựng Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva đã nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo hai nước Việt Nam và Liên bang Nga cũng như của lãnh đạo hai TP Hà Nội-Mátxcơva.

Khu Căn hộ - Khách sạn thuộc toà nhà 22 tầng có tổng diện tích mặt bằng 82.583 m2.
Hiện có khoảng 80.000 người Việt đang sinh sống và làm ăn trên lãnh thổ Liên bang Nga. Trong đó, hơn 20% sinh sống và làm việc tại thủ đô Mátxcơva. Cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga chủ yếu sinh sống bằng nghề bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp nhẹ như giày dép, hàng may mặc và các loại hàng nông, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ... Vì thế, việc xây dựng Trung tâm này sẽ tạo cơ sở vật chất cho các hoạt động thương mại tại Moscow và tạo điều kiện ổn định cuộc sống, kinh doanh của Việt kiều tại Moscow.

Đây còn là một trong những cầu nối quan trọng, gắn kết tình cảm nhân dân hai nước Việt Nam-LB Nga và sẽ là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội tại thủ đô Mátxcơva của LB Nga./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên