Phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của MTTQVN ở nước ngoài

VOV.VN - "Mặt trận Tổ quốc Việt nam là cơ quan có vai trò và lợi thế tốt nhất trong việc vận động bà con người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương".

Đó là ý kiến và mong muốn của bà Phan Bích Thiện - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch Quỹ vì Quan hệ Hungary- Việt Nam - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt nam tại Hungary.  

Bà Phan Bích Thiện.
PV: Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về công tác vận động người Việt ở nước ngoài của Mặt trận Tổ quốc Việt nam?

Bà Phan Bích Thiện: "Tôi tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam từ khóa 7 năm 2009. Sau khi tham gia, tôi biết thêm nhiều thông tin về Mặt trận. Về công tác vận động đối với bộ phận người Việt nam ở nước ngoài, thì trong khóa 7 vừa rồi, có nhiều biến chuyển mới.

Trước đây, thông tin về Mặt trận rất mơ hồ và giờ được cải thiện nhiều hơn. Số đại biểu  người Việt nam ở nước ngoài trong ủy ban trung ương tăng lên. Nhiều anh chị em  hoạt động giúp nhiều người hiểu hơn.  

Tuy nhiên, trong chuyến thăm châu Âu vừa rồi của đoàn Mặt trận, vẫn còn nhiều người vẫn hỏi mặt trận tổ quốc là thế nào, ban dân vận là thế nào. Nói chung là đã có tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn còn những thông tin, tác động vào nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc thì chưa được thông suốt trong tất cả cộng đồng bà con người Việt ở nước ngoài."

PV: Bà có nêu là Đại hội khóa 7 đã tạo nên nhiều biến chuyển. Bà có thể phân tích kỹ hơn những biến chuyển đó ?

Bà Phan Bích Thiện: "Thứ nhất là trong khóa 7 có nhiều đoàn sang các nước thăm cũng như tìm hiểu cộng đồng  Việt nam ở nhiều nước. Thứ hai, mặt trận đã đề ra xây dựng đưa đề án giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa Việt nam lên mức  đề án quốc gia, điều đó có nghĩa là nâng tầm quan trọng của đồng bào Việt nam ở nước ngoài. Trong đợt thông qua HIến pháp sửa đổi vừa rồi cũng là lần đầu tiên cộng đồng người việt nam ở nước ngoài được đóng góp ý kiến, thông qua Mặt trận Tổ quốc, qua hình thức lấy ý kiến đồng bào vn ở nước ngoài, đồng bào hiểu thêm rất nhiều về Hiến pháp mới và Mặt trận Tổ quốc.

Thêm nữa, đoàn mới nhất của Ban dân vận trung ương trong đó có Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đi thăm châu Âu, có nhiều thông tin, trao đổi hữu ích. Ví dụ thông tin về vấn đề quốc tịch cho bà con, chúng tôi nắm được tâm tư nguyện vọng ở các nước và chúng tôi có đề nghị và đợt họp quốc hội vừa rồi có thay đổi là không đưa ra thời hạn để giữ quốc tịch cho người Việt. Và tôi thấy đó là thành công của Mặt trận mà đúng là để phục vụ cho đồng bào người Việt nam ở nước ngoài, đi vào những vấn đề cụ thể liên quan đến quyền lợi của đồng bào và giúp đồng bào hướng về đất nước."

PV: Theo bà, có những điểm gì cần thực hiện mạnh mẽ hơn nữa để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong công tác vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài ?

Bà Phan Bích Thiện: "Để vận động bà con ở nước ngoài, hiện chúng ta còn chưa xứng tầm với Mặt trận Tổ quốc. Hy vọng Đại hội 8 tới đưa ra những điểm mới để làm sao phải phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận Tổ quốc.

Tôi nghĩ rằng đối với đồng bào, tổ chức của Việt nam có thể phát huy được tốt nhất là Mặt trận Tổ quốc. Trên thế giới, thể chế chính trị rất khác nhau. Nên nếu lấy cương vị của Đảng, có nước, ta phát huy được, nhưng có nước thể chế chính trị khác nên khó phát huy vai trò của các cơ quan Đảng. Hơn nữa, đồng bào ở nước ngoài nhiều thành phần nên để vận động họ thì phải là Mặt trận Tổ quốc.

Từ hồi cách mạng, Bác Hồ cũng phát huy vai trò chính là mặt trận Việt Minh, làm sao vận động tập hợp tất cả tri thức. Làm sao Mặt trận tập hợp được, không phân biệt tôn giáo, thậm chí Đại hội 7 còn đưa ra rằng không phân biệt cả về quan điểm chính trị, mà điều chung nhất là đoàn kết được những người muốn hướng về Việt nam, muốn làm gì cho đất nước mình, dù có thể một phần nhỏ nào đó, một số đường lối, họ chưa hoàn toàn nhất trí. Làm sao chúng ta vận động được tất cả bà con là làm điều gì đó tốt đẹp hướng về đất nước.

Tôi nghĩ trong Đại hội 8, nếu những hướng đã bắt đầu được triển khai mà tiếp tục làm tốt hơn, làm sao liên kết được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trong nước và các thành viên của Ủy ban ở nước ngoài, thì tôi nghĩ sẽ làm được nhiều điều hiệu quả hơn."

PV: Vâng, xin cảm ơn bà./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt ở California phát hoảng vì động đất
Người Việt ở California phát hoảng vì động đất

Trận động đất mạnh 6,0 độ Richter làm rung chuyển miền bắc bang California (Mỹ) ngày 24.8 khiến nhiều người gốc Việt sinh sống tại đây giật mình.

Người Việt ở California phát hoảng vì động đất

Người Việt ở California phát hoảng vì động đất

Trận động đất mạnh 6,0 độ Richter làm rung chuyển miền bắc bang California (Mỹ) ngày 24.8 khiến nhiều người gốc Việt sinh sống tại đây giật mình.

Ukraine: Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa kỷ niệm 20 năm thành lập
Ukraine: Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa kỷ niệm 20 năm thành lập

VOV.VN -Hơn 700 bà con cộng đồng người Việt ở Odessa và 20 đại biểu đến từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đã tham dự.

Ukraine: Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa kỷ niệm 20 năm thành lập

Ukraine: Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa kỷ niệm 20 năm thành lập

VOV.VN -Hơn 700 bà con cộng đồng người Việt ở Odessa và 20 đại biểu đến từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đã tham dự.

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa
Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa

VOV.VN -Đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa

Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa

VOV.VN -Đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Mỹ cấp phép nhận con nuôi người Việt Nam sau 6 năm gián đoạn
Mỹ cấp phép nhận con nuôi người Việt Nam sau 6 năm gián đoạn

VOV.VN -Người Mỹ đã không được phép nhận con nuôi từ Việt Nam kể từ năm 2008 do những cáo buộc liên quan đến việc buôn bán trẻ sơ sinh.

Mỹ cấp phép nhận con nuôi người Việt Nam sau 6 năm gián đoạn

Mỹ cấp phép nhận con nuôi người Việt Nam sau 6 năm gián đoạn

VOV.VN -Người Mỹ đã không được phép nhận con nuôi từ Việt Nam kể từ năm 2008 do những cáo buộc liên quan đến việc buôn bán trẻ sơ sinh.

2 người Việt lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Ngân hàng Thụy Sĩ
2 người Việt lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Ngân hàng Thụy Sĩ

Có 2 người Việt trong danh sách thống kê tỷ phú toàn thế giới năm 2014 do Công ty tư vấn Wealth-X (Singapore) và ngân hàng UBS của Thụy Sỹ.

2 người Việt lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Ngân hàng Thụy Sĩ

2 người Việt lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Ngân hàng Thụy Sĩ

Có 2 người Việt trong danh sách thống kê tỷ phú toàn thế giới năm 2014 do Công ty tư vấn Wealth-X (Singapore) và ngân hàng UBS của Thụy Sỹ.