Ra mắt sách giới thiệu thị trường Việt Nam, Séc

VOV.VN -Hai cuốn sách rất có giá trị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Séc muốn tìm hiểu về thị trường của nhau.

Ngày 23/3 Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức buổi giới thiệu hai cuốn sách về thị trường Séc và Việt Nam tới đại diện các cơ quan thương mại, các nhà quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp và các nhà báo của Séc.

Hai cuốn sách, một về thị trường Séc, một về thị trường Việt Nam, là công trình nghiên cứu và biên soạn công phu của tập thể cán bộ Đại sứ quán và cơ quan thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Séc hơn hai năm qua. Với bố cục mạch lạc, rõ ràng, hai cuốn sách giới thiệu một cách tổng quan về vị trí địa lý, thể chế chính trị, cơ cấu kinh tế, chính sách pháp luật về kinh tế, quan hệ kinh tế quốc tế của mỗi nước, quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư giữaViệt Nam và Séc, và đặc biệt là cơ hội kinh doanh, đầu tư, cũng như kinh nghiệm hợp tác giữa hai nước.  

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí (Ảnh: TTXVN)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn, quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc 67 năm qua đã tạo đà cho sự phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Trong những năm gần đây, trao đổi thương mại hai chiều hàng năm đều tăng trưởng ở mức 20%, đạt gần 1 tỷ USD năm 2016. Tuy nhiên hạn chế trong việc tiếp cận thông tin về thị trường của nhau chính là một trong những rào cản cản trở việc kết nối doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho rằng việc xuất bản hai cuốn sách trước thềm hai chuyến thăm quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tới Séc và của Tổng thống Séc Milos Zeman tới Việt Nam sắp tới sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước có điều kiện tìm hiểu và thiết lập đối tác kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng của hai thị trường.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn nói: "Qua hai tập sách, chúng tôi chỉ ra tiềm năng trong quan hệ thương mại hai nước, thí dụ tiềm năng trong việc đưa sản phẩm khoa học công nghệ cao của Séc vào Việt Nam, cũng như những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của Việt Nam như rau, hoa quả, cà phê, gạo, chè, thủy hải sản vào Séc. Từ đó nó sẽ giúp cho doanh nghiệp hai nước có được lựa chọn đúng trong trao đổi thương mại và đầu tư của mình".

Ông Jaromir Dudak, Chuyên viên chính Vụ các nước ngoài châu Âu, Bộ Công thương Séc, chào đón sự ra đời của hai cuốn sách và cho rằng chúng rất có giá trị đối với các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về thị trường của nhau.

"Tôi rất vui khi có được hai cuốn sách này trong tay bởi chúng cung cấp rất nhiều thông tin cập nhật có giá trị về thị trường hai nước. Sự ra đời hai cuốn sách có ý nghĩa thực tiễn không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam tại Séc mà còn cho các nhà quản lý, doanh nghiệp Séc muốn tìm hiểu về thị trường Việt Nam và ngược lại. Tôi hy vọng chúng sẽ là những cuốn cẩm nang có ích trong tay các doanh nghiệp hai nước", ông Jaromir Dudak chia sẻ.

Tại buổi giới thiệu, Đại sứ Trương Mạnh Sơn cũng thông báo về hai sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong năm 2017. Đó là Tuần lễ trái cây Việt Nam và diễn đàn hợp tác du lịch Việt Nam-Séc dự kiến được tổ chức tại Praha vào mùa thu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cầu lông sinh viên Công an nhân dân Moscow mở rộng lần thứ nhất
Giải cầu lông sinh viên Công an nhân dân Moscow mở rộng lần thứ nhất

VOV.VN - Giải cầu lông sinh viên Công an Nhân dân Moscow mở rộng lần thứ nhất đã diễn ra ngày 19/3 tại thành phố Moscow.

Giải cầu lông sinh viên Công an nhân dân Moscow mở rộng lần thứ nhất

Giải cầu lông sinh viên Công an nhân dân Moscow mở rộng lần thứ nhất

VOV.VN - Giải cầu lông sinh viên Công an Nhân dân Moscow mở rộng lần thứ nhất đã diễn ra ngày 19/3 tại thành phố Moscow.

Đại sứ các nước Á - Âu tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Séc
Đại sứ các nước Á - Âu tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Ngày 21/3, Đại sứ các nước Á-Âu tại thủ đô Praha, CH Séc, đã có chuyến tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và tiềm năng thương mại của người cộng đồng người Việt.

Đại sứ các nước Á - Âu tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Séc

Đại sứ các nước Á - Âu tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Séc

VOV.VN - Ngày 21/3, Đại sứ các nước Á-Âu tại thủ đô Praha, CH Séc, đã có chuyến tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và tiềm năng thương mại của người cộng đồng người Việt.

Quang cảnh giải cầu lông Công an mở rộng ở Moscow lần thứ nhất
Quang cảnh giải cầu lông Công an mở rộng ở Moscow lần thứ nhất

VOV.VN - Các sinh viên tham gia giải thấy đây là một hoạt động rất có ý nghĩa với đoàn viên thanh niên cộng sản đang học tập ở Moscow.

Quang cảnh giải cầu lông Công an mở rộng ở Moscow lần thứ nhất

Quang cảnh giải cầu lông Công an mở rộng ở Moscow lần thứ nhất

VOV.VN - Các sinh viên tham gia giải thấy đây là một hoạt động rất có ý nghĩa với đoàn viên thanh niên cộng sản đang học tập ở Moscow.

Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức
Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức

VOV.VN -Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc bài Hồn tử sĩ, tưởng nhớ những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma

Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức

Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức

VOV.VN -Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc bài Hồn tử sĩ, tưởng nhớ những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma

Doanh nghiệp Việt Nam góp phần phát triển nông nghiệp Campuchia
Doanh nghiệp Việt Nam góp phần phát triển nông nghiệp Campuchia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An đánh giá cao những thành quả và nỗ lực đóng góp của Bình Điền đối với việc phát triển nông nghiệp nước này.

Doanh nghiệp Việt Nam góp phần phát triển nông nghiệp Campuchia

Doanh nghiệp Việt Nam góp phần phát triển nông nghiệp Campuchia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An đánh giá cao những thành quả và nỗ lực đóng góp của Bình Điền đối với việc phát triển nông nghiệp nước này.