Séc: Đại lễ cầu siêu các chiến sĩ hy sinh vì biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Đại lễ cầu siêu-tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam hy sinh vì biển đảo thân yêu của Tổ quốc đã diễn ra tối 14/3 tại Cộng hòa Séc.

Đại lễ do Hội Phật tử, Hội cựu chiến binh, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Nhóm Năm Anh em vì Quê hương tại Séc đứng ra tổ chức.

Hình ảnh tại lễ cầu siêu.

Mở đầu buổi Đại lễ, hơn 200 quan khách, Phật tử, cựu chiến binh và bà con đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trong đó có Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong các phát biểu của mình, đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Séc nêu bật tinh thần chiến đấu ngoan cường, quyết tâm bám trụ, giữ vững lá cờ Tổ quốc của các chiến sĩ trên trên cụm đảo đá chìm Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa trong thời khắc Trung Quốc tấn công chiếm đảo 29 năm về trước. Trong trận chiến đấu không cân sức đó, 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và họ vĩnh viễn nằm lại với biển khơi.

Đại diện các hội đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ trên đảo Gạc Ma, đồng thời nhắc nhở các thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Điểm nhấn của buổi lễ là phần cầu siêu cho anh linh của các chiến sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo do các Đại đức thuộc Giáo thọ sư Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Séc chủ trì. Trong không khí trang nghiêm, trước bàn thờ Đức Phật, những người tham dự đã đọc kinh và đốt nến cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ được siêu thoát, cầu cho thế giới hòa bình, an lạc.  

Trao đổi với phóng viên VOV tại Praha, Đại đức Thích Thiện Trí cho biết mục đích của buổi lễ cầu siêu: “Buổi lễ cầu siêu được tổ chức là nhằm khắc ghi công ơn to lớn và biết ơn sâu sắc các chiến sĩ đã ngã xuống để cho đất nước được nở hoa.

Nguyện cầu cho anh linh các chiến sĩ thảnh thơi với hồn thiêng của sông núi, nguyện cầu chư Phật tiếp độ các anh linh chiến sĩ được siêu sinh nơi miền cực lạc và phù hộ độ trì cho toàn thế giới được thanh bình, dân tộc được hạnh phúc, và những người con xa xứ ở bên này ấm no và có một cuộc sống nghĩa tình trọn vẹn”.

Xen kẽ trong chương trình là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi người mẹ, hình ảnh người lính nắm chắc tay súng bảo vệ vùng lãnh hải của Tổ quốc.

Đến từ thành phố Cheb, cách thủ đô Praha gần 200km, các chị em trong Câu lạc bộ văn nghệ của Hội người Việt Nam tại thành phố, đã gây xúc động mạnh cho người xem khi tái dựng lại hình ảnh người mẹ lưu luyến chia tay con lên đường đi chiến đấu và mong ngóng chờ tin con ngày trở về.

Chị Phạm Tố Nga, biên đạo múa đồng thời cũng là người đóng vai bà mẹ trong tiểu phẩm, rất tâm đắc với màn trình diễn bởi nó lột tả nỗi đau và sức chịu đựng của người mẹ bởi sự chia lìa do hoàn cảnh chiến tranh.   

Tại buổi lễ, đại diện các hội đoàn cũng nêu quyết tâm chung sức chung lòng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa - phần lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Nga: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN -Đại lễ được tổ chức theo nghi thức Phật giáo, dưới sự chủ trì của các Chư Tăng thuộc Tăng đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Nga: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nga: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN -Đại lễ được tổ chức theo nghi thức Phật giáo, dưới sự chủ trì của các Chư Tăng thuộc Tăng đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Đại lễ cầu siêu những người hy sinh vì biên cương, hải đảo Việt Nam
Đại lễ cầu siêu những người hy sinh vì biên cương, hải đảo Việt Nam

VOV.VN - Chiều 17/7 tại Berlin, chùa Từ Ân đã tổ chức Đại lễ cầu siêu những người đã hy sinh bảo vệ biên cương, hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Đại lễ cầu siêu những người hy sinh vì biên cương, hải đảo Việt Nam

Đại lễ cầu siêu những người hy sinh vì biên cương, hải đảo Việt Nam

VOV.VN - Chiều 17/7 tại Berlin, chùa Từ Ân đã tổ chức Đại lễ cầu siêu những người đã hy sinh bảo vệ biên cương, hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Đức: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc
Đức: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc

Ngày 26/7, cộng đồng người Việt tại Berlin, Đức đã tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

Đức: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc

Đức: Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc

Ngày 26/7, cộng đồng người Việt tại Berlin, Đức đã tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ
Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Sáng 8/3, bà con Việt kiều tại tỉnh Udon Thani đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc.

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

Kiều bào Thái Lan tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ

VOV.VN - Sáng 8/3, bà con Việt kiều tại tỉnh Udon Thani đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc.