Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu trong trái tim Việt kiều tại Thái Lan

Việt kiều tại Thái Lan là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết, luôn một lòng hướng về Tổ quốc, đóng góp công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tết đến, xuân về ở quê hương luôn làm sống lại trong các thế hệ Việt kiều cao tuổi ở Thái Lan kỷ niệm về những năm được nghe qua Đài TNVN lời chúc Tết của Bác Hồ.

Ông Lê Văn Yên, Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tỉnh Udon Thani, nhớ lại: “Mỗi dịp Tết đến, vào lúc giao thừa, Việt kiều ở Thái Lan luôn chờ đợi để được nghe những lời chúc Tết và căn dặn của Chủ tịch Hồ chí Minh. Dù rất khó khăn nhưng nhà nào cũng mở Đài Tiếng nói Việt Nam nghe không sót một lời dạy nào của Bác Hồ. Được nghe lời nói ấm áp của Bác, chúng tôi có cảm tưởng như đang được sống ở Tổ quốc mình, rất phấn khởi và xúc động. Theo Đảng, theo Bác Hồ, một lòng hướng về Tổ quốc là tinh thần triệt để của Việt kiều tại Thái Lan”.

Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, vào năm 1928, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại Thái Lan, gây dựng phong trào Việt kiều yêu nước hướng về Tổ quốc. Hơn 80 năm qua, dù trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, người Việt ở Thái Lan luôn luôn gìn giữ trân trọng những kỷ niệm về Bác Hồ, lấy đó làm bài học giáo dục truyền thống yêu nước, hướng về cội nguồn cho các thế hệ tiếp theo.

Ông Hoàng Minh Tâm, năm nay 78 tuổi, một trong những người gắn bó liên tục và lâu năm nhất với phong trào Việt kiều yêu nước ở Thái Lan, xúc động bày tỏ: “Việt kiều luôn thương nhớ Bác, kính yêu Bác. Kiều bào chúng tôi luôn luôn nhất trí đồng lòng nối gót Bác, làm theo tấm gương của Bác và học tập lời dạy của Bác. Khuyến khích dạy bảo con cháu từ thế hệ này đến thế hệ khác phải thừa kế cha ông, hướng về quê hương đất nước, làm tròn bổn phận của người dân Việt Nam ở nước ngoài”.

Chính nhờ làm tốt công tác giáo dục truyền thống mà cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan không ngừng đoàn kết, lớn mạnh, đóng góp tích cực trong khả năng của mình vào công cuộc kháng chiến cứu nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là một trong hai cộng đồng người Việt ở nước ngoài vinh dự được Đảng và Nhà nước ta trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất. Ông Cao Văn San, Việt kiều thế hệ thứ hai, hiện là Chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tỉnh Sakon Nakhon khẳng định: “Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn luôn giáo dục con em giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về cội nguồn, tôn trọng luật pháp, học hành thành đạt, phục vụ Tổ quốc bằng những đóng góp thiết thực, có hiệu quả góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương nơi mình cư trú. Đây vừa là mục tiêu vừa là nguyện vọng tha thiết của Việt kiều tại Thái Lan đối với cả hai đất nước Việt Nam và Thái Lan”.

Vị thế mới của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, sự quan tâm và chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam đang sống ở nước ngoài, cùng với những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị Việt - Thái, là tiền đề quan trọng để Việt kiều ở Thái Lan phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau ổn định cuộc sống và hoà đồng với xã hội sở tại, đồng thời hướng về Tổ quốc, quý trọng và giữ gìn bản sắc, cốt cách người Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên