Tranh tài thủ lĩnh Đoàn tại Moscow, Liên bang Nga

VOV.VN - Cuộc thi “Thủ lĩnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga 2017” do Ban cán sự Đoàn tại LB Nga phát động và tổ chức.

Tối 9/12, tại hội trường Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia MISiS - Moscow, đã diễn ra cuộc thi “Thủ lĩnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga 2017”.

Cuộc thi do Ban cán sự Đoàn tại LB Nga phát động và tổ chức nhằm tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào sinh viên, tạo sân chơi rèn luyện kỹ năng cho lực lượng cán bộ Đoàn; Tuyên dương, cổ vũ, tạo động lực phấn đấu trong học tập, công tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào sinh viên, xây dựng tổ chức Đoàn xuất sắc.

Tới dự có ông Phạm Đức Vinh, Phó bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga, bà Nguyễn Thị Kim Thu-Phó trưởng phòng công tác Lưu học sinh-Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga-trưởng ban Giám khảo cuộc thi, ông Trần Phú Thuận-Phó chủ tịch Hội Người Việt tại LB Nga-Phó trưởng Ban giám khảo, các đội thi, cùng đông đảo các bạn đoàn viên-sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học ở Moscow.

Phần thi "Thủ lĩnh sáng tạo" của Cụm chi đoàn số 3.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga đã phát động cuộc thi “Thủ lĩnh Đoàn tại Liên bang Nga 2017” cách đây một tháng và đã được các tổ chức cơ sở đoàn của sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường Đại học ở Moscow nhiệt tình hưởng ứng. Từ 30 cơ sở đoàn, chia thành 5 Cụm hoạt động, các bạn đã tổ chức thành 5 đội thi, mỗi đội có 6 người thi chính và 2 người dự bị. Nội dung thi gồm 4 phần, với các tên gọi  “Tôi là ai”, “Thủ lĩnh sáng tạo”, “Thủ lĩnh tài năng”, “Thủ lĩnh thông thái”.

Bạn Nguyễn Xuân Hoàn - nghiên cứu sinh năm thứ nhất trường Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia MISiS, Ủy viên Ban cán sự Đoàn, trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, đây là một hình thức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm công tác đoàn thiết thực cho các đoàn viên: "Thay vì tổ chức lớp học như thường lệ, chúng ta biến tấu thành cuộc thi vừa tạo không gian giao lưu giữa các bạn đoàn viên các trường với nhau, mà còn bồi dưỡng được kiến thức cho các bạn. Ban cán sự Đoàn muốn tạo không gian giao lưu để các bạn cảm thấy vui hơn, có động lực để học tập ở đây”.

Các đội đã trình diễn những phần thi hết sức thiết thực, đầy tính nhân văn. Như ở phần thi “Thủ lĩnh sáng tạo” của Cụm 3, các bạn đã thuyết trình về kế hoạch tổ chức chiến dịch “Vòng tay-Việt Nga”, Cụm 2 với kế hoạch “Tết ấm cho em 2019”... Để thực hiện các bạn sẽ quyên góp tiền, vật phẩm, tự tay làm các đồ thủ công để bán đấu giá. Số tiền thu được các bạn sẽ mua đồ dùng, quà tặng cho những người nghèo ở ngoại ô Moscow; gửi về Làng trẻ em SOS ở trong nước để góp phần chăm lo Tết cho các em.

Ở phần thi “Thủ lĩnh tài năng”, thông qua các hình thức nghệ thuật như diễn kịch, hát, múa, các Cụm chi đoàn số 2, số 3 cũng đã dàn dựng được những vở kịch rất ý nghĩa như “ Con đường tôi đi”, “Đi để trở về” kể về hành trình đến nước Nga học tập, những khó khăn mà sinh viên phải trải qua, sự hỗ trợ đồng hành của tổ chức Đoàn giúp các bạn vượt qua, nỗ lực học tập để  trở về xây dựng quê hương, đất nước...

Hoạt cảnh trong phần thi "Thủ lĩnh tài năng" của Cụm chi đoàn số 5.

Lần đầu tiên tham gia hoạt động lớn của đoàn ở Moscow với vai trò đội trưởng, bạn Phạm Quốc Phòng-sinh viên ĐH Giao thông Vận tải-Moscow cảm thấy rất bổ ích vì có cơ hội giao lưu, làm việc nhóm: "Qua cuộc thi này các bạn đoàn viên xích lại gần nhau hơn. Em mong trong tương lai gần có nhiều hoạt động bổ ích như thế để bọn em có cơ hội thể hiện bản thân mình”.

Các bạn sinh viên đến xem ngồi kín hội trường của trường Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia MISiS và reo hò, cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội thi.

Bạn Bùi Thiên Thượng-thành viên Liên chi đoàn Công an Nhân dân tại Moscow nhận xét: "Em thấy 5 đội chơi đều có ý tưởng, phong cách đặc sắc, cho thấy sự sáng tạo của sinh viên Việt Nam không chỉ trong nước mà ở ngoài nước, luôn phát huy vai trò năng động trong hoạt động đoàn, sáng tạo ra phương pháp tạo nên sự đoàn kết, phát huy sức mạnh của thanh niên”.

Ông Phạm Đức Vinh-Phó bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Nga đánh giá  về cuộc thi: "Chúng ta thấy rằng, các em rất có tiềm năng, không chỉ giỏi trong học tập, mà trong rèn luyện các mặt công tác, công tác đoàn rất mạnh mẽ. Qua chương trình, thấy xuất hiện nhiều thủ lĩnh, tiềm năng, tiếp bước thế hệ đàn anh, đây là đội ngũ cán bộ đoàn năng động, sáng tạo. Mặc dù ở xa Tổ Quốc, các em luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và sẽ là nguồn cán bộ rất tốt cho đất nước”.

Kết thúc cuộc thi, giải nhất thuộc về Cụm chi đoàn số 3 với tiền thưởng 5000 Rúp, giấy khen của Ban cán sự đoàn, cờ Đoàn và kỷ niệm chương của Đoàn TNCS HCM. Cụm chi đoàn số 1 dành gải nhì, giải 3 thuộc về cụm Chi đoàn số 5, Cụm số 2 và 4 cùng nhận giải khuyến khích. Cuộc thi đã khép lại nhưng dư âm về tình đoàn kết, tuổi trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo chắc hẳn sẽ còn đọng lại trong lòng các bạn trẻ, giúp các bạn vững bước tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những sinh viên Việt Nam chuyên ngành năng lượng hạt nhân tại Nga
Những sinh viên Việt Nam chuyên ngành năng lượng hạt nhân tại Nga

VOV.VN - Những em sinh viên Việt Nam tại Đại học năng lượng hạt nhân quốc gia MIFI đều cởi mở, toát lên vẻ thông minh, hiểu biết và đầy tinh thần trách nhiệm. 

Những sinh viên Việt Nam chuyên ngành năng lượng hạt nhân tại Nga

Những sinh viên Việt Nam chuyên ngành năng lượng hạt nhân tại Nga

VOV.VN - Những em sinh viên Việt Nam tại Đại học năng lượng hạt nhân quốc gia MIFI đều cởi mở, toát lên vẻ thông minh, hiểu biết và đầy tinh thần trách nhiệm. 

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”
Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Ngày 22/8 tại Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moscow (Incentra) đã diễn ra buổi giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”.

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

Giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Ngày 22/8 tại Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moscow (Incentra) đã diễn ra buổi giao lưu truyền thống “Thắm tình hữu nghị Việt-Nga”.

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga
Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Trong 2 ngày 4-5/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Nga (ViTAR) đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng “Vitar-Incentra-Open Hè 2016”.

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Trong 2 ngày 4-5/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Nga (ViTAR) đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng “Vitar-Incentra-Open Hè 2016”.

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga
Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

VOV.VN - Triển lãm nghệ thuật Temari của chị Phạm Thúy Quỳnh mang tên “Lung linh sắc màu” vừa được tổ chức tại Moscow từ ngày 26/6- 31/7.

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

Tình yêu với bộ môn nghệ thuật Temari của cô gái Việt tại Nga

VOV.VN - Triển lãm nghệ thuật Temari của chị Phạm Thúy Quỳnh mang tên “Lung linh sắc màu” vừa được tổ chức tại Moscow từ ngày 26/6- 31/7.