Trao danh hiệu “Công dân Danh dự Thủ đô Hà Nội” cho công dân Nga

VOV.VN - Những người Nga nhận được danh hiệu này đã vô cùng xúc động.

Hôm qua (10/11/2014), đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Tưởng Phí Chiến, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức lễ trao tặng hai công dân Nga danh hiệu “Công dân Danh dự Thủ đô Hà Nội” năm 2014.

Trao tặng Danh hiệu Công dân Danh dự Thủ đô Hà Nội cho 2 công dân Nga
Đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội thực hiện việc xét tặng danh hiệu cao quý này cho những công dân nước ngoài có những đóng góp tiêu biểu, xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô Hà Nội; mở rộng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác quốc tế của Thủ đô vì mục tiêu hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội. Đây là một trong những hoạt động lớn chào mừng kỷ niệm tròn 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) vừa diễn ra tưng bừng ở Hà Nội và Việt Nam.

Trong số 12 công dân nước ngoài được trao tặng danh hiệu lần đầu tiên này, Nga có 3 người. Ông Vladimir Buyanov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt đã vinhh dự trực tiếp tham dự lễ trao tặng tại Thủ đô Hà Nội, còn 2 ông được đón nhận trong buổi lễ trang trọng diễn ra hôm qua (10/11) tại Đại sứ quán Việt Nam.

Hai công dân này là ông Evgheni Glazunov, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga – Việt, người từng nhiều năm công tác tại Việt Nam và có nhiều công việc gắn bó chặt chẽ với Việt Nam; và ông Alechxandr Shestun, Trưởng khu hành chính Sherpukhovski, tỉnh Moscow, nơi có những doanh nghiệp Việt Nam hoạt động rất hiệu quả và nhận được sự ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương, trong đó có ông.

Phát biểu sau khi trao tặng danh hiệu cao quý cho hai công dân Nga, ông Tưởng Phí Chiến, phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Việc tặng danh hiệu “Công dân Danh dự Thủ đô Hà Nội” cho các vị cũng là việc làm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Hà Nội – Moscow, Việt Nam và LB Nga. Xin bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với sự đóng góp vô cùng quý báu của hai vị đối với tình hữu nghị giữa Hà Nội và Moscow, giữa Việt Nam và LB Nga”.

Ông Alechxandr Shestun, Trưởng khu hành chính Xerpukhov, tỉnh Moscow rất xúc động với sự ghi nhận này và nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng là Hà Nội, một trong những thành phố lớn trên thế giới với số dân lên tới trên 7 triệu người, một thành phố rất yêu lao động, cần cù... đã tặng tôi danh hiệu cao quý này”.

Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chúc mừng các công dân Nga được trao tặng danh hiệu cao quý của Thủ đô Hà Nội
Trong phát biểu của mình, ông Shestun cũng đánh giá rất cao những doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn thành đạt ở địa phương, trong đó đặc biệt là Công ty Mareven Food với những đóng góp to lớn để phát triển kinh tế, xã hội và tình hữu nghị giữa đơn vị hành chính này với một số đơn vị hành chính cấp quận của Việt Nam như quận Từ Liêm và quận Hoàn Kiếm.

Về phần mình, nhà Việt Nam học Glazunov, Chủ tịch Danh dự Hội Hữu nghị Nga – Việt khi trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí đã nhấn mạnh rằng: “Quyết định của lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng chúng tôi danh hiệu “Công dân Danh dự của Thủ đô Hà Nội”. Trên thực tế, ba người trong chúng tôi ở những nơi khác nhau và họ càng làm cho chúng ta thu hẹp khoảng cách địa lý.” 

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga, Nguyễn Thanh Sơn cũng đánh giá cao việc thành phố Hà Nội tôn vinh những người bạn Nga và phát biểu: “Tôi đánh giá, đây là hoạt động tiếp theo, thể hiện mong muốn của nhân dân, của Chính phủ hai nước, củng cố phát triển mối quan hệ Hữu nghị - Truyền thống. Hoạt động ngày hôm nay cũng là một trong những hoạt động mà chúng ta thể hiện tình cảm, sự quý trọng, tình yêu của nhân dân Việt Nam nói chung, của thủ đô Hà Nội nói riêng đối với những công dân Nga ưu tú, đã có những đóng góp cho công cuộc phát triển, quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”.

Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam; đại diện Hội Hữu nghị Nga – Việt; đại diện Hội Người Việt Nam tại LB Nga ... cùng nhiều vị khách quý của Bộ Ngoại giao Nga, của một số doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Nga tham dự đã cùng nâng cốc chúc mừng niềm vinh dự của 2 công dân Nga đồng thời chúc cho quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển./.

Một vài hình ảnh khác:

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn phát biểu chúc mừng
Nhiệt liệt chúc mừng hai người bạn Nga với niềm vui mới
Nâng cốc chúc mừng hai công dân Nga và chúc cho tình hữu nghị hai nước Việt - Nga ngày càng tốt đẹp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô
Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Vào lúc 20h, ngày 10/10: Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội- Niềm tin và hy vọng tại 4 điểm cầu

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Vào lúc 20h, ngày 10/10: Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hà Nội- Niềm tin và hy vọng tại 4 điểm cầu

60 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức ngày trở về
60 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức ngày trở về

VOV.VN -Dù đã trải qua 60 năm nhưng ký ức những ngày đáng nhớ này vẫn đậm nét trong lòng quân và dân Thủ đô. 

60 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức ngày trở về

60 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức ngày trở về

VOV.VN -Dù đã trải qua 60 năm nhưng ký ức những ngày đáng nhớ này vẫn đậm nét trong lòng quân và dân Thủ đô. 

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế.

Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế.