Người dân Séc hài lòng với tư cách thành viên EU

VOV.VN - Dù 54% số người được hỏi đồng ý với phương án Liên minh châu Âu cần phải cải cách, nhưng họ đều cho rằng Séc vẫn nên ở lại EU.

Một kết quả thăm dò dư luận được ba tổ chức nghiên cứu công bố ngày 29/4 cho thấy hầu hết người dân Séc muốn ở lại Liên minh châu Âu (EU) và hài lòng với tư cách là thành viên của tổ chức này, trong khi chỉ có 1/10 dân số tán thành phương án rời EU giống như nước Anh.

Cờ Séc và cờ EU. Ảnh: Kafkadesk

Theo kết quả cuộc thăm dò, tỉ lệ người dân Séc hài lòng với tư cách thành viên EU của quốc gia Trung Âu này đã tăng lên 56% - mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực 10 năm trước đó. Một cuộc thăm dò tương tự cách đây vài năm cho thấy chỉ có khoảng 1/3 người dân Séc hài lòng, trong khi tỉ lệ này năm ngoái đã tăng lên 45%.

Dù 54% số người được hỏi đồng ý với phương án Liên minh châu Âu cần phải cải cách, nhưng họ đều cho rằng Séc vẫn nên ở lại EU. Chỉ có 11% số người được hỏi muốn Séc rời khỏi EU ngay lập tức, và 27% số người tán thành phương án rời EU nếu cải cách không được thực hiện.

Cuộc thăm dò dư luận cũng chỉ ra một thực tế nhiều người dân Séc không hiểu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các tổ chức định chế trong Liên minh châu Âu. Khoảng 2/5 người dân không biết Séc có quyền phủ quyết các vấn đề cơ bản của khối, hay họ không biết Séc nhận tiền phân bổ trợ cấp còn nhiều hơn khoản họ phải đóng góp cho ngân sách EU hàng năm.  

Cuộc thăm dò dư luận được hai tổ chức nghiên cứu Behavio và STEM của Séc phối hợp với Viện chính sách châu Âu Europeum tiến hành từ tháng 12/2018 tới tháng 2/2019. Dự án được thực hiện một cách độc lập, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ tổ chức chính phủ hay đảng phái nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Séc nhượng bộ sau nghi ngờ xung đột lợi ích với EU
Thủ tướng Séc nhượng bộ sau nghi ngờ xung đột lợi ích với EU

VOV.VN-Ngày 17/12, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo một hội đồng của chính phủ chuyên điều phối quỹ trợ cấp của EU dành cho Séc

Thủ tướng Séc nhượng bộ sau nghi ngờ xung đột lợi ích với EU

Thủ tướng Séc nhượng bộ sau nghi ngờ xung đột lợi ích với EU

VOV.VN-Ngày 17/12, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo một hội đồng của chính phủ chuyên điều phối quỹ trợ cấp của EU dành cho Séc

Người Séc hân hoan đón chào năm mới 2019
Người Séc hân hoan đón chào năm mới 2019

VOV.VN - Đêm 31/12 hàng nghìn người dân Séc và khách du lịch đã tập trung tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Praha để cùng chào đón năm mới 2019.

Người Séc hân hoan đón chào năm mới 2019

Người Séc hân hoan đón chào năm mới 2019

VOV.VN - Đêm 31/12 hàng nghìn người dân Séc và khách du lịch đã tập trung tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Praha để cùng chào đón năm mới 2019.

Tổng thống Séc bảo vệ quan điểm chống người di cư
Tổng thống Séc bảo vệ quan điểm chống người di cư

VOV.VN - Tổng thống Zeman hứa sẽ làm việc hết mình vì lợi ích quốc gia thông qua chính sách ngoại giao kinh tế sâu rộng và lập trường kiên định chống người di cư.

Tổng thống Séc bảo vệ quan điểm chống người di cư

Tổng thống Séc bảo vệ quan điểm chống người di cư

VOV.VN - Tổng thống Zeman hứa sẽ làm việc hết mình vì lợi ích quốc gia thông qua chính sách ngoại giao kinh tế sâu rộng và lập trường kiên định chống người di cư.

Séc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit
Séc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit

VOV.VN - Tất cả công dân Anh đang sinh sống, làm việc và học tập tại Séc đều được hưởng các quyền tương tự như công dân các nước EU khác hậu Brexit.

Séc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit

Séc thông qua luật đảm bảo quyền công dân Anh hậu Brexit

VOV.VN - Tất cả công dân Anh đang sinh sống, làm việc và học tập tại Séc đều được hưởng các quyền tương tự như công dân các nước EU khác hậu Brexit.