Tỷ phú người Việt qua đời tại Mỹ

Ông Trần Đình Trường nổi tiếng không chỉ vì giàu có mà còn có tấm lòng hảo tâm với nhiều hoạt động từ thiện…

Ông Trần Ðình Trường, một tỷ phú người Việt sở hữu nhiều khách sạn ở New York vừa qua đời hôm 7/5 ở Mỹ, hưởng thọ 81 tuổi. Trước khi qua đời, ông Trường đã bị đột quỵ và nằm một chỗ từ mấy năm nay.

Tỉ phú Trần Đình Trường và khách sạn Carter thuộc sở hữu của ông ở New York (Ảnh: Tập đoàn quản trị Trần)
Theo trang web của Tập đoàn quản trị Trần (Tran Group Management LLC) do ông Trường sở hữu, ông sinh năm 1932 tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Trước năm 1975, tại Sài Gòn, ông Trường hoạt động trong nghề vận tải đường biển. Sau năm 1975, ông đến Mỹ và bắt đầu kinh doanh khách sạn ở thành phố New York. Ông là chủ nhân của nhiều khách sạn lớn tại New York như Opera và Carter và khách sạn Lafayette ở Buffalo.

Ông được xem là một doanh nhân thành đạt tại Mỹ và là một trong những người Việt giàu nhất thế giới với tài sản hơn 1 tỉ USD. Tập đoàn quản trị Trần đang quản lý và cho thuê các khách sạn như Quality Inn Downtown, Best Western (Baltimore), Lafayette Buffalo NY…, đang xây dựng khách sạn Crown ở Baltimore và một khách sạn 200 phòng ở Philadelphia.

Trả lời phỏng vấn báo chí về bí quyết thành công không lâu sau vụ khủng bố tại nước Mỹ (11/9/2001), ông Trần Đình Trường nói: "Theo hiểu biết của tôi thì tất cả chỉ tựu trung vào hai chữ cố gắng. Cố gắng làm việc thì tất yếu dẫn tới thành công. Tầng lớp nào, nghề nghiệp nào cũng vậy thôi. Vừa cố gắng làm việc vừa học hỏi để tiến bộ. Đó là vấn đề quan trọng".

Theo cộng đồng người Việt tại Mỹ, ông Trường không chỉ nổi tiếng giàu có mà còn là một mạnh thường quân. Ông Trường từng ủng hộ nạn nhân vụ 11/9 tại New York 2 triệu USD. Ngoài ra, tại nạn đói năm 1984 ở Ethiopis, ông cũng mua tặng tổ chức cứu trợ nạn đói 2 chiếc máy bay trực thăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên