Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) - Việt kiều tại Thái Lan đều mong muốn được tham gia các hoạt động chung hướng về quê hương.

Tối 1/9, hơn 700 Việt kiều tại Thái Lan, một số quan chức Thái Lan, cán bộ công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đã tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 67 tại Bangkok, Thái Lan.

Đại sứ Ngô Đức Thắng đánh giá cao sự đóng góp của Việt kiều Thái Lan với đất nước thời gian vừa qua (Ảnh: Xuân Sơn)

Thay mặt cho cộng đồng Việt kiều tại Bangkok, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bangkok Nguyễn Ngọc Anh cho biết, Hội tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần này nhằm tạo điều kiện để bà con Việt Kiều có dịp gặp gỡ và tìm hiểu thêm về quê hương đất nước; đồng thời kêu gọi sự ủng hộ đóng góp của bà con đối với nạn nhân chất độc mầu da cam tại quê nhà.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Ngọc Anh nói:  “Chúng ta tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 67 năm để tất cả bà con được ăn mừng Quốc khánh và hướng về cội nguồn, Tổ quốc. Để thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tinh thần thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tự hào mang trong mình dòng máu Việt, chúng ta hãy cùng nhau giữa gìn phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của ông cha, phát huy và truyền đạt tiếp tục cho các thế hệ con cháu sau này”.

Nhiều bà con Việt kiều tại Bangkok cho biết, càng gần đến ngày Quốc khánh,  ai cũng mong được tham gia các hoạt động chung để hướng về quê hương, được đến để nghe và biết thêm về tình hình đất nước.

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng hoan nghênh những nỗ lực phát triển  cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, điểm lại quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan; đồng thời đánh giá cao chính sách của Chính phủ Thái Lan đối với các cộng đồng thiểu số.

Đại sứ Ngô Đức Thắng cùng đại diện bà con Việt Kiều tại buổi lễ (Ảnh: Xuân Sơn)

Đại sứ Ngô Đức Thắng thông báo cho bà con biết, tháng 7 vừa qua, Chính quyền Thái Lan đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Hội Người Việt Nam tại Thái Lan. Đại sứ cũng đề nghị bà con Việt kiều tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, tích cực hội nhập trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội ở Thái Lan; trí thức và doanh nghiệp Việt kiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước.

Trong buổi Lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay, bà con Việt Kiều đã được thưởng thức nhiều bài hát cách mạng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh do các nghệ sỹ nổi tiếng từ Việt Nam sang biểu diễn như Nghệ sỹ nhân dân Thu Hiền, nghệ sỹ ưu tú Quang Huy, nghệ sỹ ưu tú Phạm Mạnh Hùng, Minh Huệ.... 

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Bangkok kéo dài đến hết đêm 1/9 với bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”  mà hàng trăm bà con Việt kiều cùng các nghệ sỹ Việt Nam cùng nhau hát như một Dàn hợp xướng lớn. Bà con Việt kiều bảo, được nghe và cùng nhau ca hát suốt đêm các bài hát về Bác Hồ, về đất nước cũng là một cách mà những người con xa quê được dịp thể hiện, nhất là những ngày Quốc khánh như thế này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh

(VOV) - Bạn bè quốc tế tin tưởng Việt Nam tiếp tục đóng góp xứng đáng cho khu vực và thế giới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mừng Quốc khánh

(VOV) - Bạn bè quốc tế tin tưởng Việt Nam tiếp tục đóng góp xứng đáng cho khu vực và thế giới.

Báo Lào đăng nhiều tin bài chào mừng Quốc Khánh Việt Nam
Báo Lào đăng nhiều tin bài chào mừng Quốc Khánh Việt Nam

(VOV) - Ngày 3/9, nhiều phương tiện thông tin đại chúng của Lào đã đăng tải nhiều thông tin về kỷ niệm Quốc Khánh của Việt Nam.

Báo Lào đăng nhiều tin bài chào mừng Quốc Khánh Việt Nam

Báo Lào đăng nhiều tin bài chào mừng Quốc Khánh Việt Nam

(VOV) - Ngày 3/9, nhiều phương tiện thông tin đại chúng của Lào đã đăng tải nhiều thông tin về kỷ niệm Quốc Khánh của Việt Nam.

Các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam
Các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

(VOV) - Nhân dịp Quốc khánh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã nhận được điện mừng của nhiều nước trên thế giới.

Các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

(VOV) - Nhân dịp Quốc khánh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã nhận được điện mừng của nhiều nước trên thế giới.