Việt Kiều Thái Lan kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác

(VOV) - Các tổ chức, đoàn thể xã hội và gần 1.000 Việt Kiều tại Thái Lan tham dự lễ kỷ niệm này.

Ngày19/5, Việt Kiều toàn Thái Lan tổ chức dâng hương kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, cách Bangkok gần 800 km về phía Đông Bắc.

Buổi lễ do Tổng hội người Việt Nam toàn Thái, Hội người Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom phối hợp chính quyền tỉnh tổ chức.

Trong khuôn viên Làng hữu nghị Thái Lan – Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Hội hữu nghị Thái-Việt, một số đoàn thể xã hội và gần 1.000 Việt Kiều toàn Thái tham dự lễ dâng hương kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, Bác Đào Trọng Lý, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom thành kính báo cáo với Bác về những hoạt động của Việt Kiều Thái Lan hướng về đất nước và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Thay mặt chính quyền địa phương, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom Somchai Vitdumrong đánh giá cao sự đóng góp của Việt Kiều tại Thái Lan trong việc vun đắp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Ngài Somchai cho rằng, chính quyền Thái Lan luôn tạo điều kiện, giúp đỡ Hội người Việt Nam hàng năm tổ chức kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng hữu nghị Thái Lan – Việt Nam, bởi đây là một địa điểm có nhiều ý nghĩa đặc biệt:

Đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, bà Trần Thanh Tâm, Bí thư thứ nhất cho rằng, với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền Thái Lan, việc  Làng hữu nghị Thái Lan – Việt Nam hoạt động hiệu quả trong 10 năm qua cùng với việc trưng bày các hiện vật về một phần cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan đã trở thành biểu tưởng minh chứng cho tình quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bà Trần Thanh Tâm nói: “Những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn được Chính phủ và nhân dân Thái Lan trân trọng, gìn giữ và ngày càng được vun đắp, tạo thành mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan như hiện nay”.

Nakhon Phanom là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng tại Thái Lan trong hai năm 1928 và 1929. Đây là tỉnh đầu tiên tại Thái Lan xây dựng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha của bà con Việt Kiều ,cũng như ghi lại dấu ấn thời kỳ hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Thái Lan.

Các hoạt động kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Đông Bắc và Hội người Việt Nam tại một số tỉnh tổ chức trong ngày hôm qua và ngày hôm nay tại Thái Lan. Xuân Sơn, phóng viên Đài TNVN đưa tin từ làng hữu nghị Thái – Việt, tỉnh Nakhon Phanom- Thái Lan./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Không khí trang nghiêm tại buổi lễ kỷ niệm

Các nghi lễ Phật giáo theo truyền thống Thái Lan trước lễ kỷ niệm lần thứ 123 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Trần Thanh Tâm phát biểu tại lễ kỷ niệm


Dâng hương hoa tại buổi lễ kỷ niệm

Việt Kiều với các bài ca nhớ về Bác Hồ tại lễ kỷ niệm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên