“Việt Nhật – Ước mơ và Nỗi nhớ”

Đây là chủ đề của buổi nhạc hội do Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (Vysa) tổ chức nhằm quyên góp ủng hộ nạn nhân sóng thần ở Nhật Bản.  

Tuy chỉ là một chương trình biểu diễn ca nhạc “tự biên tự diễn” nhưng Nhạc hội từ thiện 2011 diễn ra chiều 6/11 được tổ chức khá bài bản. Gần 20 tiết mục trong chương trình là sự bày tỏ nỗi nhớ quê hương, gia đình da diết của các bạn thanh niên sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Các tiết mục còn là dịp để thanh niên sinh viên Việt Nam gửi lời tri ân và chia sẻ đến các nạn nhân của thảm họa động đất sóng thần hôm 11/3. Đây cũng chính là mục đích chính của Nhạc hội từ thiện năm nay.

Nhạc hội từ thiện 2011 kết thúc với hát bài “Tôi yêu Việt Nam” (ảnh: Phó Bá Quốc Huy)

Theo Vysa, từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức quyên góp được 1 triệu yên (tương đương 13.000 USD) cho các nạn nhân động đất sóng thần. Số tiền 200.000 yên quyên góp được trong Nhạc hội từ thiện lần này sẽ được dùng để giúp đỡ những trẻ em mồ côi bị mất cha mẹ trong trận động đất sóng thần.

Sự giúp đỡ với những tình cảm nồng ấm của nhân dân Việt Nam đã khiến nhiều người Nhật Bản tham gia Nhạc hội từ thiện thực sự cảm động. Ông Yoshihiro Yamanaka, Phó Chủ tịch Hiệp hội Việt Nam, một tổ chức xã hội của Nhật Bản được thành lập nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước cho biết, Nhật Bản đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đầy ắp tình yêu thương từ nhân dân Việt Nam. Sự giúp đỡ đó đã tiếp thêm cho người dân Nhật Bản sức mạnh và dũng khí để vươn lên.

Ông Katsuya Suzuki, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam lại bày tỏ sự ngạc nhiên trước phong trào quyên góp rộng khắp tại Việt Nam dành cho nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản. Ông chia sẻ: “Trong thảm họa vừa qua Nhật Bản đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam. Đây là ví dụ rõ nét cho tinh thần sẵn sàng kề vai sát cánh hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước để cùng vượt qua khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên