Vụ Đoàn Thị Hương: Tòa từ chối công bố danh tính 4 nghi phạm còn lại

VOV.VN – Các luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết, tòa án Malaysia đã bác yêu cầu của họ về việc cung cấp danh tính 4 nghi phạm khác trong vụ “Kim Jong-nam”.

Ngày 2/10, tại Tòa án cấp cao Sham Alam của Malaysia, các luật sư biện hộ cho Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã yêu cầu được biết danh tính của 4 nghi phạm người Triều Tiên còn lại được cho là đã rời khỏi Malaysia ngay sau vụ sát hại công dân mang hộ chiếu tên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un) tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2/2017.

Hai luật sư của Đoàn Thị Hương (giữa), ông Teh Poh Teik (trái) và ông Naran Singh (phải). (Ảnh: The Star)

Một trong các luật sư của Đoàn Thị Hương cho là không công bằng khi các công tố viên không tiết lộ chi tiết danh tính các nghi phạm còn lại vì điều này gây bất lợi cho luật sư bào chữa cho bị cáo.

“Thậm chí trước phiên tòa này, chúng tôi đã hơn một lần yêu cầu họ làm rõ nhưng họ vẫn từ chối tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi không hiểu tại sao lại như vậy” - luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Teh Poh Teik chia sẻ với báo giới sau khi phiên tòa bị tạm ngừng hôm nay.

Khi được hỏi liệu thẩm phán Tòa án cấp cao Sham Alam, ông Datuk Azmi Ariffin có coi như 4 cái tên còn lại là “không liên quan” hay không, luật sư biện hộ Salim Bashir trả lời là không. Luật sư Salim Bashir cho biết, “ông ấy chỉ nói rằng việc không tiết lộ tên 4 cá nhân đó không tổn hại đến việc bào chữa”.

Một luật sư khác của Đoàn Thị Hương, ông Naran Singh cho biết, vấn đề này đã được đưa ra trong phần tranh tụng của họ tại tòa sáng 2/10. “Thân chủ của chúng tôi bị buộc tội cùng 4 người khác”, ông Naran Singh nêu rõ. “Chúng tôi được quyền biết danh tính của những người đó nhưng thẩm phán không chịu thuyết phục bởi lý lẽ đó”.

Luật sư của Siti Aisyah, ông Gooi Soon Seng cho biết, đội biện hộ cho cô cũng chia sẻ mối quan ngại như các luật sư của Đoàn Thị Hương và họ đều phản đối cáo trạng của tòa.

Theo trang Free Malaysia Today, các luật sư của Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã yêu cầu tòa sửa đổi cáo trạng đối với 2 nữ nghi phạm này, theo đó đưa tên của 4 nghi phạm còn lại người Triều Tiên vào cáo buộc giết người, nhưng cũng bị thẩm phán Azmi Ariffin từ chối.

Ngày 16/3, Trưởng thanh tra cảnh sát của Malaysia khi đó là ông Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết, nước này đã nhận được một thông báo đỏ của Interpol về việc bắt giữ 4 người Triều Tiên được cho là có liên quan đến vụ án “Kim Jong-nam”. Tên tuổi của 4 người này là Rhi Ji-hyon, 33; Hong Song-hac, 34; O Jong-gil, 55, và Ri Jae-nam, 57. Họ nhập cảnh Malaysia một cách riêng biệt vài ngày trước khi vụ án xảy ra nhưng cùng rời khỏi sân bay Kuala Lumpur đến Jakarta ngay sau cái chết của người đàn ông được cho là Kim Jong-nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Thị Hương phải đối mặt với ít nhất 6 phiên xét xử nữa
Đoàn Thị Hương phải đối mặt với ít nhất 6 phiên xét xử nữa

VOV.VN - Theo các luật sư của Đoàn Thị Hương và Siti Asiyah, hai nữ nghi phạm này tiếp tục tuyên bố vô tội trong phiên xử hôm nay (28/7).

Đoàn Thị Hương phải đối mặt với ít nhất 6 phiên xét xử nữa

Đoàn Thị Hương phải đối mặt với ít nhất 6 phiên xét xử nữa

VOV.VN - Theo các luật sư của Đoàn Thị Hương và Siti Asiyah, hai nữ nghi phạm này tiếp tục tuyên bố vô tội trong phiên xử hôm nay (28/7).

Luật sư của Đoàn Thị Hương yêu cầu danh tính các nghi phạm còn lại
Luật sư của Đoàn Thị Hương yêu cầu danh tính các nghi phạm còn lại

VOV.VN - Ngày 2/10, tại Tòa án cấp cao Sham Alam của Malaysia, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tiếp tục khẳng định vô tội trong vụ sát hại “Kim Jong-nam”.

Luật sư của Đoàn Thị Hương yêu cầu danh tính các nghi phạm còn lại

Luật sư của Đoàn Thị Hương yêu cầu danh tính các nghi phạm còn lại

VOV.VN - Ngày 2/10, tại Tòa án cấp cao Sham Alam của Malaysia, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tiếp tục khẳng định vô tội trong vụ sát hại “Kim Jong-nam”.

Nghi án Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương sẵn sàng cho các phiên tòa
Nghi án Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương sẵn sàng cho các phiên tòa

VOV.VN - Tòa ấn định phiên xử chính thức ở cấp Thượng thẩm nghi án Kim Jong-nam sẽ bắt đầu từ ngày 2/10 và diễn ra liên tục 6 đợt xử trong tháng 10 và 11/2017.

Nghi án Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương sẵn sàng cho các phiên tòa

Nghi án Kim Jong-nam: Đoàn Thị Hương sẵn sàng cho các phiên tòa

VOV.VN - Tòa ấn định phiên xử chính thức ở cấp Thượng thẩm nghi án Kim Jong-nam sẽ bắt đầu từ ngày 2/10 và diễn ra liên tục 6 đợt xử trong tháng 10 và 11/2017.

Công tố viên giao 44 tài liệu cho Luật sư của Đoàn Thị Hương
Công tố viên giao 44 tài liệu cho Luật sư của Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Theo yêu cầu của các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bên công tố viên đã giao tổng cộng 44 tài liệu liên quan tới vụ án Kim Chol.

Công tố viên giao 44 tài liệu cho Luật sư của Đoàn Thị Hương

Công tố viên giao 44 tài liệu cho Luật sư của Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Theo yêu cầu của các luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bên công tố viên đã giao tổng cộng 44 tài liệu liên quan tới vụ án Kim Chol.

Đoàn Thị Hương lần đầu xuất hiện trước Tòa cấp cao Malaysia
Đoàn Thị Hương lần đầu xuất hiện trước Tòa cấp cao Malaysia

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, 2 nữ nghi phạm bị cáo buộc giết công dân Triều Tiên ở Malaysia, lần đầu ra trước tòa cấp cao nước này.

Đoàn Thị Hương lần đầu xuất hiện trước Tòa cấp cao Malaysia

Đoàn Thị Hương lần đầu xuất hiện trước Tòa cấp cao Malaysia

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, 2 nữ nghi phạm bị cáo buộc giết công dân Triều Tiên ở Malaysia, lần đầu ra trước tòa cấp cao nước này.