10 kiệt tác kiến trúc lạ thường được lấy cảm hứng từ thiên nhiên

VOV.VN - Hãy chiêm ngưỡng những tòa nhà tuyệt vời và sáng tạo được lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

 Tháp Đài Bắc 101 tầng, toạ nhà cao nhất và là niềm tự hào của Đài Loan (Trung Quốc).
Sân vận động quốc gia Bắc Kinh, Trung Quốc. Để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh năm 2008, Trung Quốc đã đầu tư rất lớn để xây dựng sân vận động được lấy cảm hứng từ "tổ chim" này.
Tòa nhà trụ sở Dar Al ở Abu Dhabi (UAE)Al, tòa nhà gồm hai mặt lồi hình tròn mặt tiền được liên kết bởi những tấm kính.
Quần đảo Palm ở Dubai: Quần đảo Cây Cọ được đánh giá là kỳ quan thế giới thứ 8 và là quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới.
Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh ở Đài Loan (Trung Quốc).
Chicago Spire: Tòa nhà xoắn đã được xây dựng dọc theo phía tây Chicago´s lakefront của Navy Pier.
Trung tâm Bơi lội Quốc gia Bắc Kinh được thiết kế và xây dựng năm 2008 dành riêng cho việc tổ chức các cuộc thi bơi lội tại Thế vận hội Mùa hè 2008. 
Toà nhà chọc trời ở London (Anh): Tại 30 St. Mary Axe trung tâm thành phố, trụ sở công ty bảo hiểm Thụy Sĩ là một công trình nổi bật, đầy ấn tượng.
Đền Hoa Sen ở New Delhi (Ấn Độ): Tại đây, hoa sen được thể hiện rất đa dạng, cánh sen được cách điệu làm mái vòm hành lang, làm hoa văn trên cửa, có khi cánh sen hóa thành những hồ nước. Đền Hoa Sen được xem là kỳ quan của sự sáng tạo trong kiến trúc.
Olympic Pavilion ở Barcelona, Tây Ban Nha: Sân vận động Pavilion trông như một chú cá vàng đang bơi lội giữa bầu trời trong xanh của Barcelona.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những công trình kiến trúc lập dị thách đố người sử dụng
Những công trình kiến trúc lập dị thách đố người sử dụng

VOV.VN - Sáng tạo luôn là điều được khuyến khích trong thiết kế, nhưng sự đổi mới quá đà có thể dẫn đến những thảm họa kiến trúc không thể cứu vãn.

Những công trình kiến trúc lập dị thách đố người sử dụng

Những công trình kiến trúc lập dị thách đố người sử dụng

VOV.VN - Sáng tạo luôn là điều được khuyến khích trong thiết kế, nhưng sự đổi mới quá đà có thể dẫn đến những thảm họa kiến trúc không thể cứu vãn.

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia: Nơi tôn vinh những xu hướng mới
Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia: Nơi tôn vinh những xu hướng mới

VOV.VN - Có 30 tác phẩm được chọn để trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, trong đó nhiều tác phẩm thể hiện được những xu hướng thân thiện với môi trường.

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia: Nơi tôn vinh những xu hướng mới

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia: Nơi tôn vinh những xu hướng mới

VOV.VN - Có 30 tác phẩm được chọn để trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, trong đó nhiều tác phẩm thể hiện được những xu hướng thân thiện với môi trường.