Mê mẩn ngôi nhà tre giữa Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Một ngôi nhà truyền thống được làm từ gạch và tre tọa lạc giữa lòng Thủ đô khiến nhiều người mê mẩn

Ngôi nhà có chất liệu bằng tre và gạch mộc 
được KTS Lê Lương Ngọc thiết kế lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống của Việt Nam. 
Sự mộc mạc yên bình, từ không gian cho đến dáng hình ngôi nhà mang đến nét độc đáo khác biệt hơn hẳn so với những ngôi nhà khác ở Thủ đô.
Ngôi nhà gồm hai tầng, nội thất hay không gian sinh hoạt đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của các thành viên trong gia đình.
Ngôi nhà có diện tích rộng nhưng dành phần lớn cho không gian xanh bao quanh.
Ngoài tre được sử dụng nhiều thì khung ngôi nhà vẫn được xây dựng chắc chắn bằng gỗ mộc truyền thống.
Ngôi nhà có rất nhiều cửa, cửa ra vào cửa sổ và cửa thông gió,.. nên ánh sáng tràn ngập và không gian thông thoáng.
Nội thất cũng rất truyền thống và tối giản, tinh tế.
Tre và gỗ được sử dụng rất nhiều trong ngôi nhà này, điểm nhấn là những liếp tre song song có kẽ hở.
Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà khá kín đáo và mát mẻ.
Gần như toàn bộ cửa của ngôi nhà được làm bằng tre.
Không gian mát mẻ của cả khu nhà tạo điều kiện cho con trẻ thoải mái vui chơi dưới tán cây mát mẻ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngôi nhà có kiến trúc như tổ ong với thiết kế hiện đại, tinh tế giữa Thủ đô
Ngôi nhà có kiến trúc như tổ ong với thiết kế hiện đại, tinh tế giữa Thủ đô

VOV.VN - Ngôi nhà 6 tầng có kiến trúc như tổ ong rất độc đáo, đẹp lạ lùng này nằm tại Đông Anh - Hà Nội khác biệt hẳn với không gian kiến trúc xung quanh.

Ngôi nhà có kiến trúc như tổ ong với thiết kế hiện đại, tinh tế giữa Thủ đô

Ngôi nhà có kiến trúc như tổ ong với thiết kế hiện đại, tinh tế giữa Thủ đô

VOV.VN - Ngôi nhà 6 tầng có kiến trúc như tổ ong rất độc đáo, đẹp lạ lùng này nằm tại Đông Anh - Hà Nội khác biệt hẳn với không gian kiến trúc xung quanh.

Ngôi nhà tre “điên rồ” nhất thế giới với thiết kế không dùng đinh
Ngôi nhà tre “điên rồ” nhất thế giới với thiết kế không dùng đinh

VOV.VN - Để xây dựng nhà tre hoặc nhà gỗ, các KTS phải sử dụng đinh hoặc ốc vít nhưng ngôi nhà ở Bắc Kinh phá vỡ những định kiến đó.

Ngôi nhà tre “điên rồ” nhất thế giới với thiết kế không dùng đinh

Ngôi nhà tre “điên rồ” nhất thế giới với thiết kế không dùng đinh

VOV.VN - Để xây dựng nhà tre hoặc nhà gỗ, các KTS phải sử dụng đinh hoặc ốc vít nhưng ngôi nhà ở Bắc Kinh phá vỡ những định kiến đó.

Ngôi nhà 60m2 tại Hà Nội góc nào cũng nhìn thấy cây xanh
Ngôi nhà 60m2 tại Hà Nội góc nào cũng nhìn thấy cây xanh

VOV.VN - Ngôi nhà với diện tích xây dựng 60m2 tại Hà Nội với gam màu tươi sáng, trẻ trung với không gian xanh mát mắt.

Ngôi nhà 60m2 tại Hà Nội góc nào cũng nhìn thấy cây xanh

Ngôi nhà 60m2 tại Hà Nội góc nào cũng nhìn thấy cây xanh

VOV.VN - Ngôi nhà với diện tích xây dựng 60m2 tại Hà Nội với gam màu tươi sáng, trẻ trung với không gian xanh mát mắt.