Bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu 2

Chiều 7/5, Bộ Tham mưu Quân khu 2 tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác của Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Hội nghị đã tổ chức thông qua biên bản bàn giao công tác của Tham mưu trưởng Quân khu 2 cho các Phó Tham mưu trưởng Quân khu gồm: Đại tá Phạm Hồng Chương, Đại tá Trần Anh Du, Đại tá Đoàn Quốc Việt và Đại tá Bùi Hồng Quang trên các mặt công tác: Quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, công tác phòng thủ tác chiến, tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy… và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu chứng kiến ký kết Biên bản bàn giao nhiệm vụ công tác của Tham mưu trưởng Quân khu.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như uy tín của Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa trong công tác tham mưu, chỉ đạo các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu cũng như đối với Bộ Tham mưu; luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tư lệnh Quân khu 2 chúc mừng ông Nguyễn Văn Nghĩa trên cương vị công tác mới tiếp tục có nhiều cống hiến, đặc biệt là có nhiều ý kiến đóng góp về hoạch định, chiến lược quân sự, chiến lược về quốc phòng cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tổng Tham mưu, xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được biết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa từng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 2, đầu năm 2017 ông được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-BQP điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Thục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được Bộ Quốc phòng điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp: Cách hết chức vụ trong Đảng Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh
Đồng Tháp: Cách hết chức vụ trong Đảng Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh

Phó Chủ tịch TP Cao Lãnh, người từng bị phản ánh ký quyết định bồi thường cho vợ bị kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Đồng Tháp: Cách hết chức vụ trong Đảng Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh

Đồng Tháp: Cách hết chức vụ trong Đảng Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh

Phó Chủ tịch TP Cao Lãnh, người từng bị phản ánh ký quyết định bồi thường cho vợ bị kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Đồng chí nào 'có vấn đề gì đó' hãy sớm tự giác báo cáo với Trung ương
Đồng chí nào 'có vấn đề gì đó' hãy sớm tự giác báo cáo với Trung ương

VOV.VN - Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Đảng cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) sắp tới cần loại bỏ những cán bộ đảng viên không trong sạch. 

Đồng chí nào 'có vấn đề gì đó' hãy sớm tự giác báo cáo với Trung ương

Đồng chí nào 'có vấn đề gì đó' hãy sớm tự giác báo cáo với Trung ương

VOV.VN - Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Đảng cho rằng, Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) sắp tới cần loại bỏ những cán bộ đảng viên không trong sạch. 

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?
Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

VOV.VN -Ban Bí thư kết luận những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

VOV.VN -Ban Bí thư kết luận những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Muôn việc thành, bại đều do công tác cán bộ”
“Muôn việc thành, bại đều do công tác cán bộ”

VOV.VN - Sau 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập.

“Muôn việc thành, bại đều do công tác cán bộ”

“Muôn việc thành, bại đều do công tác cán bộ”

VOV.VN - Sau 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập.

Ảnh: Nhìn lại hai ngày làm việc của Hội nghị Trung ương 7
Ảnh: Nhìn lại hai ngày làm việc của Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN -Trung ương cho rằng, Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là một đề án lớn, quan trọng, thực sự cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

Ảnh: Nhìn lại hai ngày làm việc của Hội nghị Trung ương 7

Ảnh: Nhìn lại hai ngày làm việc của Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN -Trung ương cho rằng, Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là một đề án lớn, quan trọng, thực sự cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay.