Bổ nhiệm nhân sự Quảng Ninh, Vĩnh Long

Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số cán bộ.

Quảng Ninh: Ngày 25/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Tổng Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy đã trao Quyết định số 1106/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm ông Đinh Khắc Khang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đinh Khắc Giang phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh)
Chúc mừng ông Đinh Khắc Khang đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tin tưởng, giao trọng trách mới, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự mong rằng với những kinh nghiệm qua quá trình công tác, ông Đinh Khắc Khang sẽ tiếp tục phát huy và vận dụng có hiệu quả vào quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Vĩnh Long: Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 6 cán bộ.

Cụ thể, bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đối với ông Đoàn Thanh Bình;

Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đối với ông Trần Hoài Hiệp;

Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa.

Đồng thời, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Công Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.

Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Lâm Thành Hảo, Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Giới, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật
Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đang đề xuất giải quyết những việc liên quan thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

Bộ Tư pháp lên tiếng về việc dừng bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

VOV.VN - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết đang đề xuất giải quyết những việc liên quan thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Nhân sự mới Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải
Nhân sự mới Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Nhân sự mới Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải

Nhân sự mới Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 2 tỉnh
Kiện toàn nhân sự chủ chốt 2 tỉnh

HĐND các tỉnh Tuyên Quang, Đắk Nông vừa tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 2 tỉnh

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 2 tỉnh

HĐND các tỉnh Tuyên Quang, Đắk Nông vừa tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Viện KSND Cấp cao tại TP HCM có Viện trưởng mới
Viện KSND Cấp cao tại TP HCM có Viện trưởng mới

Ông Nguyễn Đình Trung được bổ nhiệm chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP.HCM.

Viện KSND Cấp cao tại TP HCM có Viện trưởng mới

Viện KSND Cấp cao tại TP HCM có Viện trưởng mới

Ông Nguyễn Đình Trung được bổ nhiệm chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP.HCM.

Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương
Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Thủ tướng vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Thủ tướng vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

“Cán bộ kê khai gian dối thì không còn xứng đáng với vị trí công tác”
“Cán bộ kê khai gian dối thì không còn xứng đáng với vị trí công tác”

VOV.VN - Theo ông Vũ Quốc Hùng, nếu cán bộ đã kê khai gian dối thì người đó không còn xứng đáng với vị trí công việc, tư cách của người đảng viên, cán bộ. 

“Cán bộ kê khai gian dối thì không còn xứng đáng với vị trí công tác”

“Cán bộ kê khai gian dối thì không còn xứng đáng với vị trí công tác”

VOV.VN - Theo ông Vũ Quốc Hùng, nếu cán bộ đã kê khai gian dối thì người đó không còn xứng đáng với vị trí công việc, tư cách của người đảng viên, cán bộ. 

Báo Nhà báo và Công luận có tân Tổng Biên tập
Báo Nhà báo và Công luận có tân Tổng Biên tập

Chiều 25/7, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận.

Báo Nhà báo và Công luận có tân Tổng Biên tập

Báo Nhà báo và Công luận có tân Tổng Biên tập

Chiều 25/7, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận.