Bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Trung tướng Phan Văn Giang.

Chiều 21/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tới dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng chúc mừng Trung tướng Phạm Văn Giang nhận nhiệm vụ mới.

Chúc mừng và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước khẳng định Trung tướng Phan Văn Giang là một cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua chiến đấu và công tác.

Trên các cương vị: Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Quân khu, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương đối với Trung tướng Phan Văn Giang.

Chủ tịch nước đồng thời khẳng định đây cũng thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thiếu tướng, Trung tướng và Chuẩn Đô đốc Hải quân.

Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Chủ tịch nước chúc mừng các sĩ quan được phong hàm cấp tướng.

Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh, xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh chấp về biên giới, lành thổ, hoạt động khủng bố tiếp tục gia tăng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, độc lập, chủ quyền đang đứng trước những thách thức lớn.

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng nước ta.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đảng bộ Quân đội phải thực sự đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhấn mạnh vinh dự rất lớn lao nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, Chủ tịch nước đề nghị Trung tướng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh được thăng cấp hàm tướng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nỗ lực phấn đấu cùng Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là về tư duy chiến lược.

Chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp để xử lý đúng đắn, thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thay mặt các tướng lĩnh được bổ nhiệm và thăng cấp hàm tướng, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang hứa sẽ quyết tâm trau dồi đạo đức cách mạng, tiếp tục rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ

VOV.VN - Chủ tịch nước cùng tăng ni Phật tử thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả chim bồ câu cầu cho quốc thái dân an, hòa bình phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ

VOV.VN - Chủ tịch nước cùng tăng ni Phật tử thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả chim bồ câu cầu cho quốc thái dân an, hòa bình phát triển.

Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Phòng, chống thiên tai của Việt Nam
Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Phòng, chống thiên tai của Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Phòng, chống thiên tai của Việt Nam

Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Phòng, chống thiên tai của Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước có thư gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ
Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân.

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân.

Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam
Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kêu gọi thêm những nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam

Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kêu gọi thêm những nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam.