Công an thành phố Cần Thơ có thêm hai Phó Giám đốc

VOV.VN - Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy TP Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Ngày 17/8, Công an TP Cần Thơ, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy thành phố Cần Thơ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo cáo, trong những tháng đầu năm nay, Công an TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Phạm pháp hình sự được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao với 96%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình giữ chức vụ phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian tới, Công an TP Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân thành phố tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng... khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an thành phố, bảo đảm tập trung, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh
Đồng Nai sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố các quyết định của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy.

Đồng Nai sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh

Đồng Nai sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa công bố các quyết định của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy.

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập
Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

VOV.VN -Theo các phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra thì có thể giảm tối thiểu từ 46 đến 88 Sở, chưa bao gồm các sở không đủ tiêu chí thành lập, cần sắp xếp lại.

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập

VOV.VN -Theo các phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra thì có thể giảm tối thiểu từ 46 đến 88 Sở, chưa bao gồm các sở không đủ tiêu chí thành lập, cần sắp xếp lại.

Bộ Nội vụ: Có thể sáp nhập hàng trăm huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn
Bộ Nội vụ: Có thể sáp nhập hàng trăm huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn

VOV.VN - Dựa vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, hiện nay có 259 huyện, 6.191 xã trong cả nước chưa đạt 50% tiêu chuẩn.

Bộ Nội vụ: Có thể sáp nhập hàng trăm huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn

Bộ Nội vụ: Có thể sáp nhập hàng trăm huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn

VOV.VN - Dựa vào tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, hiện nay có 259 huyện, 6.191 xã trong cả nước chưa đạt 50% tiêu chuẩn.

Sáp nhập huyện, xã: “3 bí thư còn 1, xử lý thế nào vô cùng khó!“
Sáp nhập huyện, xã: “3 bí thư còn 1, xử lý thế nào vô cùng khó!“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: "3 bí thư chỉ còn 1 bí thư, 3 chủ tịch giờ còn 1 chủ tịch thì xử lý thế nào, vô cùng khó!”.

Sáp nhập huyện, xã: “3 bí thư còn 1, xử lý thế nào vô cùng khó!“

Sáp nhập huyện, xã: “3 bí thư còn 1, xử lý thế nào vô cùng khó!“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: "3 bí thư chỉ còn 1 bí thư, 3 chủ tịch giờ còn 1 chủ tịch thì xử lý thế nào, vô cùng khó!”.

Phó Thủ tướng: Muốn sáp nhập huyện, xã phải lấy ý kiến nhân dân
Phó Thủ tướng: Muốn sáp nhập huyện, xã phải lấy ý kiến nhân dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng lưu ý hình thức lấy ý kiến như thế nào sẽ tính toán nhưng phải đảm bảo thực chất, phản ảnh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chứ không theo kiểu “đại cử tri”.

Phó Thủ tướng: Muốn sáp nhập huyện, xã phải lấy ý kiến nhân dân

Phó Thủ tướng: Muốn sáp nhập huyện, xã phải lấy ý kiến nhân dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng lưu ý hình thức lấy ý kiến như thế nào sẽ tính toán nhưng phải đảm bảo thực chất, phản ảnh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chứ không theo kiểu “đại cử tri”.

Lâm Đồng: Sáp nhập văn phòng tất cả các ban đảng về Văn phòng Tỉnh ủy
Lâm Đồng: Sáp nhập văn phòng tất cả các ban đảng về Văn phòng Tỉnh ủy

Lâm Đồng sẽ sáp nhập văn phòng của tất cả các ban Đảng cấp tỉnh về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung.

Lâm Đồng: Sáp nhập văn phòng tất cả các ban đảng về Văn phòng Tỉnh ủy

Lâm Đồng: Sáp nhập văn phòng tất cả các ban đảng về Văn phòng Tỉnh ủy

Lâm Đồng sẽ sáp nhập văn phòng của tất cả các ban Đảng cấp tỉnh về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung.