Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới

Ông Nguyễn Văn Phong, phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay ông Hồ Quang Lợi.

Cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI ngày 25/11 đã phân công đầy đủ 16 ủy viên Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, ngoài ông Trần Quang Cảnh được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP, có thêm 3 tân trưởng ban.

Ông Nguyễn Văn Phong được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay ông Hồ Quang Lợi

Đó là các ông bà: Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy khóa 15 tiếp tục được phân công giữ chức vụ này.

Ngày 30/11, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định của Thành ủy bổ nhiệm Trưởng Ban Dân vận cho bà Nguyễn Lan Hương (Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng) thay ông Trần Quang Cảnh nhận nhiệm vụ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Bà Thanh Hằng cũng đã trao bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho ông Nguyễn Văn Phong (Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy), thay ông Hồ Quang Lợi. Ông Hồ Quang Lợi vừa được phân công làm Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời làm Tổng Thư ký Liên đoàn các nhà báo ASEAN. 

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho ông Vũ Đức Bảo, Bí thư Quận ủy Long Biên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?
Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

VOV.VN - Về vụ "cả họ làm quan", Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đây là việc làm thiếu thận trọng, không khách quan của một số lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

VOV.VN - Về vụ "cả họ làm quan", Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đây là việc làm thiếu thận trọng, không khách quan của một số lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Bổ nhiệm chức danh “hàm” chỉ để làm đẹp cho công vụ?
Bổ nhiệm chức danh “hàm” chỉ để làm đẹp cho công vụ?

VOV.VN - PGS-TS Ngô Thành Can: Bổ nhiệm chức danh “hàm” chỉ là việc làm đẹp cho công vụ, xuất phát từ tình người, để động viên cán bộ khỏi “tâm tư”.

Bổ nhiệm chức danh “hàm” chỉ để làm đẹp cho công vụ?

Bổ nhiệm chức danh “hàm” chỉ để làm đẹp cho công vụ?

VOV.VN - PGS-TS Ngô Thành Can: Bổ nhiệm chức danh “hàm” chỉ là việc làm đẹp cho công vụ, xuất phát từ tình người, để động viên cán bộ khỏi “tâm tư”.

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội
Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được Trung ương chấp thuận.

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được Trung ương chấp thuận.

Hà Nội điều người về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức
Hà Nội điều người về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt vừa được Hà Nội điều động về công tác tại huyện ủy Mỹ Đức.

Hà Nội điều người về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

Hà Nội điều người về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt vừa được Hà Nội điều động về công tác tại huyện ủy Mỹ Đức.

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức
Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết các quy trình thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ tại huyện Mỹ Đức là chặt chẽ và đúng quy định.

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết các quy trình thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ tại huyện Mỹ Đức là chặt chẽ và đúng quy định.