Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là hợp với tính Đảng và lòng dân

VOV.VN - Việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh do đã vi phạm những khuyết điểm nghiêm trọng là hoàn toàn đúng đắn và hợp với tính Đảng, lòng dân.

Tại ngày làm việc thứ 3, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra ngày 6/10, sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Bài học sâu sắc cho công tác xây dựng Đảng 

Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh trong một lần tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo ông Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, Binh đoàn Tây Nguyên, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh được chỉ ra là bài học sâu sắc cho công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Đồng thời đề nghị những người làm công tác tổ chức cần làm đúng vị trí của mình trong xếp sắp, đào tạo cán bộ.

“Việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là điều không khỏi đau xót, nhưng là việc không thể không làm. Chặt 1 ngón tay đau lắm nhưng có lợi cho con người đó sống, hoạt động tốt. Một đồng chí mắc khuyết điểm nghiêm trọng thì thay người khác để bộ máy phát triển tốt lên. Việc đó phải làm thật kiên quyết” – ông Khuất Duy Tiến bày tỏ.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, ông Nguyễn Xuân Anh là cán bộ rất trẻ, khi được bầu vào Trung ương là gần 40 tuổi. Hơn nữa, ông được sinh sau đất nước thống nhất, trong một gia đình truyền thống, được học hành bài bản thì phải phấn đấu, vậy mà có khuất tất trong bằng cấp là điều không thể chấp nhận được.

Khi đã được nhân dân giao trọng trách lớn, với cán bộ trẻ phải chí thú học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, thực sự cầu thị, dân chủ, song ông Xuân Anh đã tham quyền, vi phạm nguyên tắc, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước thì rất đáng tiếc.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, đa số cán bộ, đảng viên hoan nghênh quyết định của Ban Chấp hành Trung ương tiến hành bỏ phiếu quyết định kỷ luật Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Trong đó, nhiều đảng viên cho rằng cần phải thực hiện nghiêm hơn nữa việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm.

Ông Đặng Hồng Toàn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, Cần Thơ bày tỏ: “Tôi mong Tổng Bí thư cầm cương nảy mực chắc chắn như vừa qua, để tiếp tục cuộc chiến đấu này, cuộc chiến đấu cho Đảng ta về vấn đề tham nhũng”.

Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Văn Mỹ, người dân xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho rằng, đa số cán bộ vì Đảng, vì dân nhưng cũng không ít cán bộ có chức quyền vì lợi ích cá nhân mà tham nhũng của công, của nhân dân rất lớn. Bởi vậy, Đảng, luật pháp làm thế nào đủ sức chiến thắng mặt trận chống tham nhũng, bởi đây là kẻ thù của không phải riêng ai.

Ý nghĩa răn đe đối với cán bộ đương chức

Ở Đắk Nông, đa số các tầng lớp nhân dân bày tỏ sự đồng tình và tin tưởng vào công cuộc đấu tranh chống tiêu cực của Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Lương Tuấn ở tổ 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa hoan nghênh chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương đã kịp thời kiểm điểm, kỉ luật những cán bộ mắc những vi phạm nghiêm trọng để đem lại lòng tin cho nhân dân. Bên cạnh đó cũng là bài học đối với các vị lãnh đạo đang đương nhiệm cần nâng cao trách nhiệm của bản thân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân nhiều hơn; thực hiện đúng các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tốt hơn để đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bày tỏ quan điểm về vụ việc, ông Nguyễn Văn Chín, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, việc xử lý kỷ luật đối với các cá nhân và tập thể ở Đà Nẵng có ý nghĩa răn đe đối với cán bộ đương chức. “Xử lý một người nhưng mà nhiều người khác phải biết tránh. Bởi sức mạnh của Đảng là ở kỷ luật. Chính kỷ luật nghiêm minh tạo nên sức mạnh Đảng - dân và hệ thống chính trị” – ông Chín nói.

Theo Thượng tá, cựu chiến binh Đào Tuấn Long, ở quận 1, TPHCM, việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh do đã vi phạm những khuyết điểm nghiêm trọng là hoàn toàn đúng đắn và hợp với tính Đảng, lòng dân.

Ông cho rằng, với những người đã được giao trọng trách lớn thì càng phải gương mẫu hơn, đồng thời cũng phải thể hiện được vai trò của mình. Điều này cần phải phát huy hơn nữa để làm sao Đảng ta ngày càng vững mạnh, tốt hơn. Đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang chỉnh đốn Đảng thì việc làm này là hoàn toàn đúng đắn và chính xác để củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Còn ông Lương Văn Tác, Bí thư Chi bộ khu phố 1, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, qua sự việc này Đảng ta cần rút ra bài học tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cả trong Đảng và ngoài xã hội.

“Quyết định của Trung ương là hoàn toàn đúng đắn. Nhân dân rất phấn khởi thấy rằng Đảng ta trong thời gian gần đây rất nghiêm minh. Qua đây, các địa phương khác cần lấy làm gương và rút ra bài học, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Phải tăng cường mạnh hơn nữa chứ không phải xảy ra rồi mới có những kỷ luật như vậy” – ông Tác chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Uỷ viên T.Ư với ông Nguyễn Xuân Anh
Cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Uỷ viên T.Ư với ông Nguyễn Xuân Anh

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức  Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

Cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Uỷ viên T.Ư với ông Nguyễn Xuân Anh

Cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Uỷ viên T.Ư với ông Nguyễn Xuân Anh

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức  Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

Nhìn lại gần 2 năm ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Nhìn lại gần 2 năm ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

Nhìn lại gần 2 năm ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Nhìn lại gần 2 năm ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

“Đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là rất chín non“
“Đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là rất chín non“

VOV.VN - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư của một trong những thành phố năng động nhất nước là rất “chín non”.

“Đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là rất chín non“

“Đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là rất chín non“

VOV.VN - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư của một trong những thành phố năng động nhất nước là rất “chín non”.

Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh và hàng loạt cán bộ là việc phải làm!
Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh và hàng loạt cán bộ là việc phải làm!

VOV.VN -Kỷ luật hàng loạt cán bộ là nỗi đau của Đảng cầm quyền nhưng không làm thế thì không bảo vệ được chế độ, vốn xây bằng xương máu của hàng triệu người. 

Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh và hàng loạt cán bộ là việc phải làm!

Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh và hàng loạt cán bộ là việc phải làm!

VOV.VN -Kỷ luật hàng loạt cán bộ là nỗi đau của Đảng cầm quyền nhưng không làm thế thì không bảo vệ được chế độ, vốn xây bằng xương máu của hàng triệu người. 

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6
Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí tư và quyết định cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí tư và quyết định cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo
Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng