“Số phận” 600 Phó Chủ tịch xã trẻ đang chờ Thủ tướng

“Số phận” gần 600 đội viên tham gia Dự án “600 Phó Chủ tịch xã trẻ” chưa biết sẽ ra sao khi địa phương cho rằng không có chỉ tiêu biên chế.

Mục tiêu của Dự án “600 Phó Chủ tịch xã trẻ” là tăng cường đội ngũ trí thức trẻ có trình độ đại học về các xã thuộc 64 huyện nghèo cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ cho các địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi với các Phó Chủ tịch xã trẻ về công tác vận động bà con nhân dân tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế

Địa phương lo không có biên chế

Trước đó, khi bắt đầu triển khai Đề án, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, các Phó Chủ tịch xã trẻ nằm trong dự án, thuộc biên chế Nhà nước. Do đó việc bố trí theo các chức danh cán bộ, công chức, viên chức sau này tùy thuộc vào mức độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực của từng trí thức trẻ.

Khi triển khai dự án, Bộ Nội vụ đã có các hội nghị tập huấn cũng như văn bản thống nhất với 20 tỉnh về trách nhiệm của các tỉnh trong việc “đào tạo, bố trí sử dụng những Phó Chủ tịch xã này”. Nên về nguyên tắc, các đội viên hoàn thành nhiệm vụ đều được bố trí công việc từ cấp xã trở lên, phù hợp với trình độ, năng lực và phẩm chất.

Báo cáo nghiên cứu tổng hợp kết quả phân loại đội viên thuộc Dự án “600 Phó Chủ tịch xã trẻ” cho thấy, có tới 31,65% đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ có 62,43%, hoàn thành nhiệm vụ có 5,57% và không hoàn thành nhiệm vụ là 0,35%. Đây là kết quả cơ sở để các địa phương bố trí công việc cho các trí thức trẻ sau khi kết thúc dự án. 

Dù vậy, thực tế việc tiếp nhận và bố trí công việc cho các Phó Chủ tịch xã này sau khi kết thúc dự án lại không phải việc dễ dàng đối với các địa phương. Bà Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, vấn đề khó nhất là không có biên chế để tiếp nhận các Phó Chủ tịch xã vào hệ thống cơ quan của địa phương vì khi triển khai dự án, “đây là biên chế tăng thêm chứ không nằm trong biên chế cấp xã của các huyện này”.

Trung ương khẳng định: chuyển về địa phương

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Dĩnh – Thứ trưởng Bộ Nội vụ quả quyết: “Nếu chính quyền địa phương chủ động trong quy hoạch thì có thể giải quyết được vấn đề này”.

Lý giải rõ vấn đề, Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh: “Tại Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ ghi rằng số đội viên dự án này thuộc biên chế nhà nước và nằm ngoài số định biên – số lượng công chức cấp xã theo Nghị định 92 đã quy định. Như vậy, theo quy định của Chính phủ, dù địa phương đủ hay chưa đủ nhân lực thì đều sẽ có thêm cán bộ xã trẻ”. 

Hơn nữa, “Mục tiêu của dự án sau 5 năm không phải là chúng ta bố trí công chức đó đi chỗ khác mà phải tiếp tục để cán bộ trẻ làm việc tại cơ sở. Ở thời điểm bước đầu triển khai dự án, có tư tưởng cho rằng những đội viên này mới tốt nghiệp đại học, chưa trải qua công tác mà đã về bố trí sử dụng làm Phó Chủ tịch UBND xã trong khi đó nhiều cán bộ trải qua nhiều năm lại không được lên. 

Tuy nhiên, qua lần này, chúng ta phải khẳng định các em được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đã chứng minh được bản thân mình. Với kết quả đó, chúng ta hoàn toàn có thể bố trí các em tiếp tục làm việc tại địa phương.” – ông Dĩnh nhận định.

Do đó, Bộ Nội vụ đang soạn thảo báo cáo chính thức về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch xã cho đến thời điểm này gửi Thủ tướng Chính phủ và UBND các tỉnh. Bộ Nội vụ sẽ xin ý kiến Thủ tướng về việc chuyển các Phó Chủ tịch xã về các địa phương theo hướng yêu cầu các địa phương bổ sung quy hoạch đối với các đội viên dự án có thành tích xuất sắc, có những sáng kiến mang lại hiệu quả thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

Hiện có 575 Phó Chủ tịch xã là đội viên của dự án. Theo Bộ Nội vụ, các Phó Chủ tịch xã này khi được tăng cường về địa phương (cấp xã) sẽ được bổ sung thêm một chức danh, không làm ảnh hưởng đến biên chế của các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bồi dưỡng đội viên Dự án 600 trí thức trẻ
Bồi dưỡng đội viên Dự án 600 trí thức trẻ

Lớp học lần thứ 4 dành cho các đội viên thuộc các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

Bồi dưỡng đội viên Dự án 600 trí thức trẻ

Bồi dưỡng đội viên Dự án 600 trí thức trẻ

Lớp học lần thứ 4 dành cho các đội viên thuộc các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã: “vàng thử lửa”
600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã: “vàng thử lửa”

Có thể mới đầu, các bạn trẻ chưa thể hiện được khả năng, nhưng đây là cơ hội vô cùng quý giá để họ thoả sức “vùng vẫy”, bộc lộ hết trình độ, khả năng của mình

600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã: “vàng thử lửa”

600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã: “vàng thử lửa”

Có thể mới đầu, các bạn trẻ chưa thể hiện được khả năng, nhưng đây là cơ hội vô cùng quý giá để họ thoả sức “vùng vẫy”, bộc lộ hết trình độ, khả năng của mình

Trực tuyến giải đáp về chương trình “600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã”
Trực tuyến giải đáp về chương trình “600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã”
Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao
Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

(VOV)-Họ là những người rất trẻ, với bản lĩnh, niềm tin và sự quyết tâm đã đăng ký tham gia về 32 xã nghèo của tỉnh Điện Biên…

Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

(VOV)-Họ là những người rất trẻ, với bản lĩnh, niềm tin và sự quyết tâm đã đăng ký tham gia về 32 xã nghèo của tỉnh Điện Biên…

Tuyển 600 tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã
Tuyển 600 tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã

Những trí thức trẻ này được bổ sung cho các xã của huyện nghèo mới chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND

Tuyển 600 tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã

Tuyển 600 tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã

Những trí thức trẻ này được bổ sung cho các xã của huyện nghèo mới chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND

600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã: Trải lòng của nữ "quan xã" 22 tuổi
600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã: Trải lòng của nữ "quan xã" 22 tuổi

Với một môi trường sống hoàn toàn mới, thậm chí khắc nghiệt, liệu Mai và các bạn trẻ có đủ nhiệt huyết để thích nghi?

600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã: Trải lòng của nữ "quan xã" 22 tuổi

600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã: Trải lòng của nữ "quan xã" 22 tuổi

Với một môi trường sống hoàn toàn mới, thậm chí khắc nghiệt, liệu Mai và các bạn trẻ có đủ nhiệt huyết để thích nghi?

Chương trình “600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã”
Chương trình “600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã”

Buổi trực tuyến diễn ra vào 15h ngày 29/3 với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ và các trí thức trẻ đã tham gia trải nghiệm làm Phó Chủ tịch xã…

Chương trình “600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã”

Chương trình “600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã”

Buổi trực tuyến diễn ra vào 15h ngày 29/3 với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ và các trí thức trẻ đã tham gia trải nghiệm làm Phó Chủ tịch xã…

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội
Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

(VOV) - Có được kết quả bước đầu, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của các trí thức trẻ, có sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

(VOV) - Có được kết quả bước đầu, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của các trí thức trẻ, có sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị

600 trí thức trẻ ưu tú làm Phó chủ tịch UBND xã
600 trí thức trẻ ưu tú làm Phó chủ tịch UBND xã

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 1/2011 với mục tiêu tăng cường nguồn nhân lực có trình độ giúp cấp ủy, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo.

600 trí thức trẻ ưu tú làm Phó chủ tịch UBND xã

600 trí thức trẻ ưu tú làm Phó chủ tịch UBND xã

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 1/2011 với mục tiêu tăng cường nguồn nhân lực có trình độ giúp cấp ủy, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo.

Cao Bằng đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 trí thức trẻ
Cao Bằng đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 trí thức trẻ

(VOV) - Các đội viên đều nhiệt tình, khắc phục khó khăn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân

Cao Bằng đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 trí thức trẻ

Cao Bằng đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 trí thức trẻ

(VOV) - Các đội viên đều nhiệt tình, khắc phục khó khăn nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân