Thanh Hoá công khai việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào ngày 30/3

VOV.VN - Ngày 30/3, tỉnh sẽ có báo cáo gửi cơ quan chức năng và thông tin tới báo chí về việc bổ nhiệm tại Sở Xây dựng, trong đó có bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Ngày 29/3, đoàn giám sát của Quốc hội do ông Trần Văn Tuý – Trưởng Ban Công tác đại biểu làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hoá về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu tại buổi giám sát sáng 29/3

Trước một số câu hỏi liên quan đến vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu trong bổ nhiệm cán bộ, trong đó có trường hợp của bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại Sở Xây dựng gây dư luận thời gian qua, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh, tỉnh đã có yêu cầu thanh tra, kiểm tra trước khi báo chí phản ánh về “quan lộ thần tốc của “hot girl” xứ Thanh”

“Việc thanh tra, kiểm tra không chỉ về vấn đề trong tuyển dụng, bổ nhiệm mà còn về quản lý đảng viên, cử đi học thế nào, quy hoạch ra sao. Ngày mai (30/3) sẽ có báo cáo gửi cơ quan chức năng và thông tin tới cơ quan báo chí. Nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý, có cái chưa đúng chúng tôi chấn chỉnh ngay, không giấu diếm" - ông Tuấn khẳng định.

Công văn của UBND tỉnh trước đó khẳng định, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 1/3/2017, UBND tỉnh có công văn số 2043/UBND-NC thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh: “Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tổ chức thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến 2015, trong đó có việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/3/2017".

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến 2015, trong đó có việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

“Như vậy tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chỉ đạo xử lý vụ việc trước ngày báo chí đưa tin. Trong quá trình thanh tra, nếu phát sinh các vấn đề liên quan xung quanh vụ việc, chúng tôi sẽ xem xét giải quyết theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Khi có kết quả giải quyết chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ đến các cơ quan báo chí” - công văn này nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo
Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

VOV.VN - Việc nhiều địa phương, đơn vị “thừa” cán bộ, nhất là cấp phòng không còn là cá biệt đặt ra những dấu hỏi trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

Bổ nhiệm cấp phó tràn lan, không đạt chuẩn là điều đáng lo

VOV.VN - Việc nhiều địa phương, đơn vị “thừa” cán bộ, nhất là cấp phòng không còn là cá biệt đặt ra những dấu hỏi trong công tác cán bộ ở cơ sở.

Bổ nhiệm “thừa” cán bộ tràn lan: Phải chống tham nhũng quyền lực!
Bổ nhiệm “thừa” cán bộ tràn lan: Phải chống tham nhũng quyền lực!

VOV.VN - Hệ thống hành chính của Việt Nam không có quy định nào cho phép một phòng có 11 biên chế nhưng có tới 7 lãnh đạo, bổ nhiệm như vậy là sai nguyên tắc.

Bổ nhiệm “thừa” cán bộ tràn lan: Phải chống tham nhũng quyền lực!

Bổ nhiệm “thừa” cán bộ tràn lan: Phải chống tham nhũng quyền lực!

VOV.VN - Hệ thống hành chính của Việt Nam không có quy định nào cho phép một phòng có 11 biên chế nhưng có tới 7 lãnh đạo, bổ nhiệm như vậy là sai nguyên tắc.

Giám đốc Sở đặc cách bổ nhiệm con trai: Không thể là do “sơ suất“!
Giám đốc Sở đặc cách bổ nhiệm con trai: Không thể là do “sơ suất“!

VOV.VN - “Tôi thực sự không nghĩ là do có “sơ suất” khi làm công tác cán bộ như vậy. Bố con thì chả cần xem hồ sơ cũng biết kỹ mọi điều”.

Giám đốc Sở đặc cách bổ nhiệm con trai: Không thể là do “sơ suất“!

Giám đốc Sở đặc cách bổ nhiệm con trai: Không thể là do “sơ suất“!

VOV.VN - “Tôi thực sự không nghĩ là do có “sơ suất” khi làm công tác cán bộ như vậy. Bố con thì chả cần xem hồ sơ cũng biết kỹ mọi điều”.