TPHCM bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp Sở

VOV.VN - 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM gồm các ông, bà: Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa, Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng và bà Nguyễn Thị Thu.

Sáng nay (29/8), Ủy ban nhân dân TPHCM đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu 4 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa, Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng và bà Nguyễn Thị Thu.

4 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố cũng công bố kết quả tái bổ nhiệm 18 thành viên của của Ủy ban nhân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Giám đốc 2 Sở nhận nhiệm vụ mới nên không được bổ nhiệm. Đó là, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch được bổ nhiệm làm Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM nên không tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc sở.

Theo đó, bổ nhiệm ông Võ Văn Hoan giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP HCM; ông Sử Ngọc Anh giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Bùi Xuân Cường giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lê Hồng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;  ông Phạm Thành Kiên giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương; ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

UBND TPHCM công bố kết quả tái bổ nhiệm 18 thành viên của của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Phan Thị Thắng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Minh Tấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; ông Trần Trọng Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bổ nhiệm các ông Ngô Văn Triển giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc; ông Trương Văn Lắm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Phước Trung giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Long Tuyền giữ chức vụ Chánh Thanh tra; Lê Thái Hỷ giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Tấn Bỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Các ông Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ tư lệnh thành phố và ông Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố là các chức danh thuộc “ngành dọc” nên  không có trong những quyết định bổ nhiệm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM
Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với 100% phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với 100% phiếu tán thành.

TPHCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 235 đảng viên vi phạm
TPHCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 235 đảng viên vi phạm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 235 đảng viên.

TPHCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 235 đảng viên vi phạm

TPHCM kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 235 đảng viên vi phạm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và kỷ luật 235 đảng viên.

Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM
Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM

VOV.VN - Chiều 30/5, tại Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM do ông Đinh La Thăng dẫn đầu đã đến chào xã giao TBT, CTN Lào Bounnhang Vorachith.

Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM

Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM

VOV.VN - Chiều 30/5, tại Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM do ông Đinh La Thăng dẫn đầu đã đến chào xã giao TBT, CTN Lào Bounnhang Vorachith.

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông
Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông theo cách gọi thông thường.

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông theo cách gọi thông thường.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“
Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, vấn đề cải cách hành chính và đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“

Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, vấn đề cải cách hành chính và đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.