Bỏ biên chế giáo viên liệu có vội vàng?

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, dư luận xã hội có nhiều ý kiến trái chiều trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thí điểm bỏ biên chế giáo viên.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục cho rằng, việc bỏ biên chế thay thế bằng hợp đồng lao động sẽ tạo ra cơ chế mở; “có ra, có vào”, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, là cơ sở để giáo viên luôn luôn nỗ lực, không chểnh mảng trong công việc.

Quyết định bỏ biên chế giáo viên - 1 quyết định liên quan đến hơn 1 triệu lao động đang làm việc trong ngành giáo dục.

Trên thực tế, hiện nay có một bộ phận giáo viên yếu kém về chuyên môn, trì trệ, không chịu khó học hỏi, đổi mới áp dụng các phương pháp dạy học mới, lại không thực sự tâm huyết với nghề, lên lớp dạy chỉ cho có mà vẫn nhận đủ lương như những giáo viên giỏi và trách nhiệm khác. Những giáo viên như vậy thường nghĩ, đã vào được biên chế rồi thì yên tâm, chỉ cần làm việc cầm chừng miễn là dạy đủ công, không ai đuổi ra khỏi ngành được. Nay thí điểm bỏ biên chế bằng việc ký hợp đồng sẽ buộc giáo viên phải luôn nỗ lực, cố gắng thay đổi cách dạy học, khẳng định chất lượng học sinh và không được phép chểnh mảng để được ký hợp đồng vào những năm tiếp theo.
Cô Hoàng Thị Tuyết, nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Khi làm hợp đồng, hầu như phải phấn đấu trong suốt quá trình làm để làm sao bảo đảm đúng theo hợp đồng còn biên chế gần như không có một sự ràng buộc cụ thể rằng vị trí người đó làm là gì, những công việc cần làm, kết quả phải đạt...Tôi nghĩ những thay đổi này có tính tích cực. Quan trọng là làm sao mọi người hiểu rằng sự thay đổi này về cơ bản không có gì khác so với biên chế. Đối với giáo viên, mỗi giai đoạn, chặng đường phấn đấu rất là rõ. Vì vậy, hợp đồng sẽ tốt hơn cho giáo viên, tránh tình trạng hiện nay người càng giỏi, năng động làm nhiều việc thì bị gọi là làm nhiều việc”.
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, cũng còn không ít ý kiến băn khoăn về hiện tượng lạm quyền, lợi ích nhóm. Bởi nếu giao cho các trường tự chủ trong việc nhận và sa thải giáo viên theo hợp đồng, hiệu trưởng sẽ có quyền rất lớn. Liệu có dẫn tới tình trạng hiệu trưởng lạm quyền quyết định mọi vấn đề của trường mà không có giáo viên nào dám có ý kiến hay không. Khi ký hợp đồng giáo viên sẽ là người lao động còn hiệu trưởng là ông chủ sẽ có rất nhiều tình huống có thể xảy ra với các thầy cô giáo mà không phải tình huống nào cũng tích cực như lương không cố định, có thể bị sa thải nếu có ý kiến khác với hiệu trưởng...
PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phân tích: “Chuyện xin vào hợp đồng, xin vào biên chế hiện nay quyền lực của Hiệu trưởng cũng đã rất lớn và cũng có nhiều cái rất là tiêu cực mà bây giờ giao cho Hiệu trưởng, như vậy, hiệu trưởng quyền hành rất lớn. Phải có một cơ chế kiềm chế và kiểm soát lại và kiểm soát đó phải có hội đồng nhà trường thật là mạnh, giống như hội đồng quản trị phải thông qua chứ không phải một mình quyết định được”.
Hiện nay, ở một số nơi đã thuê hiệu trưởng. Do đó, nếu bỏ biên chế, hiệu trưởng cũng phải không trong biên chế như giáo viên và phải ký hợp lao động với một đơn vị chủ quản của trường đó. Từ phân tích như vậy, PGS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cho rằng, việc bỏ biên chế giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải tính toán kỹ và đưa ra lộ trình cụ thể, không thể nói bỏ là bỏ ngay. Nếu bỏ thì phải tính đến chính sách đãi ngộ đối với giáo viên ở những vùng khó khăn, miền núi biển đảo như thế nào? Cơ chế chính sách như thế nào để đảm bảo lương và cuộc sống của họ?, nhất là trong điều kiện hiện nay lương giáo viên còn thấp. Nếu lương chưa tăng mà áp dụng việc xóa biên chế thì liệu còn mấy ai yêu nghề, mấy ai chịu đến những nơi khó khăn để dạy.
PGS.TS Phạm Tất Dong nói: “Liệu những vùng khó khăn lương, phụ cấp có thể khác nhiều như thế nào trong hợp đồng được thỏa thuận? Chắc chắn làm hợp đồng thì ở miền núi khó mà giữ được giáo viên. Có vấn đề đặt ra là có người thật là giỏi nhưng đến tuổi nghỉ rồi còn ký hợp đồng với họ không. Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục phải bàn với bên Lao động, Nội vụ và Tài chính. Hiện, vẫn chưa có những quy định, những cơ chế, chính sách cụ thể mà thực hiện ngay, tôi sợ hơi vội”.
Những ý kiến vừa nêu rất đáng được tham khảo, xem xét trước khi Bộ giáo dục và Đào tạo quyết định bỏ biên chế giáo viên - 1 quyết định liên quan đến hơn 1 triệu lao động đang làm việc trong ngành giáo dục./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM cần sắp xếp lại 3000 biên chế vượt chỉ tiêu
TP HCM cần sắp xếp lại 3000 biên chế vượt chỉ tiêu

VOV.VN - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội - Uông Chu Lưu trong buổi làm việc với UBND TP.HCM.

TP HCM cần sắp xếp lại 3000 biên chế vượt chỉ tiêu

TP HCM cần sắp xếp lại 3000 biên chế vượt chỉ tiêu

VOV.VN - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội - Uông Chu Lưu trong buổi làm việc với UBND TP.HCM.

Chỉ tiêu giảm 1,5 đến 2% biên chế trong năm 2017
Chỉ tiêu giảm 1,5 đến 2% biên chế trong năm 2017

VOV.VN - Các bộ, ngành, địa phương chưa giảm biên chế năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% biên chế năm 2015.

Chỉ tiêu giảm 1,5 đến 2% biên chế trong năm 2017

Chỉ tiêu giảm 1,5 đến 2% biên chế trong năm 2017

VOV.VN - Các bộ, ngành, địa phương chưa giảm biên chế năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% biên chế năm 2015.

Biên chế giáo viên ở Đắk Lắk: Nhà trường “oằn lưng” vì thừa giáo viên
Biên chế giáo viên ở Đắk Lắk: Nhà trường “oằn lưng” vì thừa giáo viên

VOV.VN - Nhiều giáo viên bất an khi biết mình nằm ngoài chỉ tiêu biên chế mà tỉnh giao.

Biên chế giáo viên ở Đắk Lắk: Nhà trường “oằn lưng” vì thừa giáo viên

Biên chế giáo viên ở Đắk Lắk: Nhà trường “oằn lưng” vì thừa giáo viên

VOV.VN - Nhiều giáo viên bất an khi biết mình nằm ngoài chỉ tiêu biên chế mà tỉnh giao.

Thủ tướng yêu cầu giảm mạnh biên chế trong năm 2017
Thủ tướng yêu cầu giảm mạnh biên chế trong năm 2017

VOV.VN - Năm 2017, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, giảm 1,5-2% biên chế công chức, sự nghiệp được giao năm 2015. 

Thủ tướng yêu cầu giảm mạnh biên chế trong năm 2017

Thủ tướng yêu cầu giảm mạnh biên chế trong năm 2017

VOV.VN - Năm 2017, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, giảm 1,5-2% biên chế công chức, sự nghiệp được giao năm 2015. 

Tăng lương, cải cách tiền lương: Phải bắt đầu từ tinh giản biên chế
Tăng lương, cải cách tiền lương: Phải bắt đầu từ tinh giản biên chế

VOV.VN - Muốn tăng lương, cải cách tiền lương thì trước hết phải tinh giản biên chế. Bởi không có ngân sách nào “gánh” nổi bộ máy cồng kềnh hiện nay.

Tăng lương, cải cách tiền lương: Phải bắt đầu từ tinh giản biên chế

Tăng lương, cải cách tiền lương: Phải bắt đầu từ tinh giản biên chế

VOV.VN - Muốn tăng lương, cải cách tiền lương thì trước hết phải tinh giản biên chế. Bởi không có ngân sách nào “gánh” nổi bộ máy cồng kềnh hiện nay.