Bị phạt gần 700 USD vì lái xe “Porsche” tự chế ra đường

VOV.VN - Một người đàn ông lái chiếc xe "Porsche" tự chế vừa bị cảnh sát Trung Quốc phạt 4.500 nhân dân tệ (gần 700 USD) khi lái xe trên đường phố.

Cảnh sát giao thông ở thành phố Châu Hải (Zhuhai), Trung Quốc vừa phạt người đàn ông lái chiếc "Porsche" tự chế dị thường đang lưu thông trên đường vì không có đăng ký.

Người đàn ông 34 tuổi này bị phạt 4.500 nhân dân tệ (gần 700 USD)

Trên bằng lái xe của người điều khiển chiếc xe "Porsche" tự chế đã bị đục 6 lỗ, chứng tỏ người đàn ông này đã từng vi phạm luật giao thông nhiều lần.

Mặc dù được "chế" theo phom của chiếc siêu xe Porsche, chiếc xe tự chế vừa bị phạt chỉ có 2 số tiến và số lùi, động cơ lấy từ xe máy. Vô-lăng, bàn đạp, đèn, ghế đều được mua trên mạng. Thân xe làm từ mút xốp và sơn đen, và phần đầu xe được gắn logo Porsche.

Chiếc xe tự chế này có kiểu dáng rất thô sơ, nhìn qua đã biết là kém chất lượng

Chưa rõ chi phí chế tạo chiếc xe "Porsche" này là bao nhiêu, nhưng mức phạt gần 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) có lẽ sẽ khiến chủ nhân chiếc xe này sợ không dám ra đường nữa./.

>> Các phương tiện tự chế độc đáo từ nhà sáng chế tại gia Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm chiếc “trực thăng” tự chế của ông chủ xưởng cơ khí
Ngắm chiếc “trực thăng” tự chế của ông chủ xưởng cơ khí

VOV.VN -Các chi tiết, máy móc… đều được tận dụng từ đồ cũ, nên ông chủ chỉ tốn khoảng 120 triệu đồng để tự chế cho mình một chiếc "trực thăng".

Ngắm chiếc “trực thăng” tự chế của ông chủ xưởng cơ khí

Ngắm chiếc “trực thăng” tự chế của ông chủ xưởng cơ khí

VOV.VN -Các chi tiết, máy móc… đều được tận dụng từ đồ cũ, nên ông chủ chỉ tốn khoảng 120 triệu đồng để tự chế cho mình một chiếc "trực thăng".