ABAC: Dấu ấn của APEC Việt Nam

VOV.VN - Tối 6/11, Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (ABAC) đã tổ chức họp báo kết thúc 3 ngày làm việc tại Đà Nẵng.

Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt cho hội nghị, theo đó nước chủ nhà đã tổng hợp 20 kiến nghị với những ý kiến đóng góp tích cực. Các nền kinh tế cũng khẳng định ủng hộ mạnh mẽ cho khái niệm “Tăng trưởng toàn diện” mà Việt Nam đề cập.

Họp báo kết thúc Hội đồng tư vấn kinh doanh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (ABAC).

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC năm 2017 cho biết chưa có năm nào, Hội nghị ABAC có sự tham dự đầy đủ và đông như năm nay.

 Trả lời phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hoàng Văn Dũng nói: “Năm nay là năm Việt Nam là chủ nhà của APEC và chúng ta đã chủ động đưa ra những chương trình, những nội dung để thành viên ABAC cùng nhau xây dựng nên lộ trình cũng như khuyến nghị mang dấu ấn Việt Nam. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức thành công 4 cuộc họp và tổ chức hội nghị sắp tới là Doing Bussiness with Việt Nam, hội nghị CEO và đối thoại với các nhà lãnh đạo. Đây là dấu ấn của năm APEC Việt Nam”.

Là một trong những sự kiện quan trọng mở màn cho tuần Lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng, trong 3 ngày họp Hội đồng tư vấn Kinh doanh APEC 2017, các đại biểu đã kết luận một số nội dung của Chương trình APEC năm 2017 để bàn giao cho nền kinh tế chủ nhà APEC 2018, Papua New Guinea.

Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên đến từ Papua New Guinea quan tâm tới những kế hoạch cho năm APEC 2018, ông Rod Eddington, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Châu Á- Thái Bình Dương của tập  đoàn J.P. Morgan cho biết: “Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với lãnh đạo Papua New Guinea để đảm bảo những ưu tiên cho năm APEC 2018.

Trước tiên là chúng tôi thảo luận những trọng tâm của APEC năm nay. Bên cạnh đó, một ưu tiên quan trọng khác là vấn đề nền kinh tế Papua New Guinea và vấn đề làm sao để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục phát triển. Làm sao để hỗ trợ họ tận dụng công nghệ kỹ thuật, từ đó để họ tiếp cận thị trường toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục những kết quả của APEC năm nay tại kỳ APEC năm tới ở Papua New Guinea”.

Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC hiện gồm 63 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu. Mỗi năm, ABAC họp 4 kỳ hướng tới xây dựng các kiến nghị trình các nhà Lãnh đạo APEC trong dịp Tuần lễ cấp cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hành bộ tem “Chào mừng Năm APEC Việt Nam”
Phát hành bộ tem “Chào mừng Năm APEC Việt Nam”

VOV.VN - Phía dưới mẫu tem là hình ảnh tiêu biểu các thành phố lớn của Việt Nam, nơi diễn ra các hội nghị quan trọng của APEC.

Phát hành bộ tem “Chào mừng Năm APEC Việt Nam”

Phát hành bộ tem “Chào mừng Năm APEC Việt Nam”

VOV.VN - Phía dưới mẫu tem là hình ảnh tiêu biểu các thành phố lớn của Việt Nam, nơi diễn ra các hội nghị quan trọng của APEC.

Ảnh: Khai mạc Hội nghị CSOM, mở đầu Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Ảnh: Khai mạc Hội nghị CSOM, mở đầu Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói: "Tôi đảm bảo tuần lễ cấp cao này sẽ không kém sôi nổi so với bất kỳ cuộc họp nào trước đây của chúng ta".

Ảnh: Khai mạc Hội nghị CSOM, mở đầu Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Ảnh: Khai mạc Hội nghị CSOM, mở đầu Tuần lễ cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói: "Tôi đảm bảo tuần lễ cấp cao này sẽ không kém sôi nổi so với bất kỳ cuộc họp nào trước đây của chúng ta".

Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định, lực lượng Công an đã sẵn sàng bảo vệ an ninh trật tự một cách tốt nhất.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định, lực lượng Công an đã sẵn sàng bảo vệ an ninh trật tự một cách tốt nhất.

Phóng viên các nước ấn tượng về Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC
Phóng viên các nước ấn tượng về Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC

VOV.VN - Các phóng viên quốc tế có mặt tại Trung tâm Báo chí Quốc tế đã bày tỏ ấn tượng về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Phóng viên các nước ấn tượng về Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC

Phóng viên các nước ấn tượng về Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC

VOV.VN - Các phóng viên quốc tế có mặt tại Trung tâm Báo chí Quốc tế đã bày tỏ ấn tượng về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Quan chức cấp cao APEC đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Việt Nam
Quan chức cấp cao APEC đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Việt Nam

VOV.VN - Đây là những nhận xét, đánh giá của các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết quan chức cao cấp APEC diễn ra sáng 6/11 tại Đà Nẵng.

Quan chức cấp cao APEC đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Việt Nam

Quan chức cấp cao APEC đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Việt Nam

VOV.VN - Đây là những nhận xét, đánh giá của các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết quan chức cao cấp APEC diễn ra sáng 6/11 tại Đà Nẵng.