Giỏ hoa treo, cây cảnh nhỏ hút khách dịp Tết

VOV.VN - Những chậu hoa treo xinh xắn, sắc màu rực rỡ với giá cả phù hợp đang rất được ưa chuộng để trang trí nhà cửa trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Trên các phố Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Kim Ngưu (Hà Nội)... chậu hoa treo nhiều loại, đủ màu sắc được bày bán nhiều hơn hẳn năm trước, trong đó, nhiều và bán chạy nhất là dạ yến thảo.
Hoa đăng hay hoa lồng đèn được coi như là loài hoa rực rỡ sắc màu, mang lại may mắn cũng được nhiều người chọn mua để trang trí ban công ngày Tết.
Hoa đỗ quyên (sơn trà hoa) là một trong những loại hoa cảnh được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới. Ngày Tết người ta cũng hay chưng đỗ quyên trong nhà với ý nghĩa sung túc. Hiện các chậu đỗ quyên đang có giá từ 200.000 đồng/chậu nhỏ, 700.000 đồng/chậu vừa đến 3 triệu đồng/chậu to.
"Hoa treo năm nay bán chạy vì bây giờ nhiều người rất chú ý trang trí nhà cửa, vào dịp Tết họ không chỉ mua cúc, mai…chưng mà còn mua hoa để trang trí. Ngoài ra, kiểu hoa treo này còn được nhiều nhà chung cư lựa chọn”, chị Phan Thu Giang, chủ một tiệm hoa trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết.
Tại các cửa hàng bán hoa treo luôn tấp nập người mua. 
Một chậu dạ yến thảo treo loại nhỏ có giá chỉ khoảng 30.000 – 50.000 đồng, có thể treo ở ban công, phòng khách, phòng bếp hay cửa sổ, tạo một điểm nhấn rất duyên dáng cho không gian sống. 
Dạ yến thảo to có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/chậu
Theo anh Huy, chủ cửa hảng hoa trên phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), anh liên tục nhập hàng mới, bởi lượng tiêu thụ rất lớn. Càng gần Tết, giá hoa lại tăng cao.
Hoa đồng tiền cũng được rất được chuộng làm hoa cảnh ngày Tết. Trong phong thủy, người ta cho rằng trồng đồng tiền giúp đến nhiều tài lộc và tiền của cho gia đình.
Cả thảm hoa rực rỡ được tạo bởi đủ loại hoa cảnh trưng Tết.
Các chậu hoa tulips có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/chậu 3 củ cũng rất hút khách.

Xu hướng chọn hoa treo hiện nay rất được ưa chuộng trong trang trí nội thất hiện đại. Chỉ với một vài chậu hoa có thể làm mới các không gian sống và biến ngôi nhà thành chốn đi về thú vị, gần gũi với thiên nhiên.

Chị Trần Kim Anh (ở Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, anh chị mới mua căn hộ chung cư, ban công hẹp nên mua mấy giỏ dạ yến thảo treo tiện hơn.
Theo chủ một cửa hàng hoa trên phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), tết năm nay, lượng hoa cây cảnh treo bán ra tăng gấp đôi năm ngoái. Từ ngày 15 tháng Chạp đến nay, mỗi ngày cửa hàng tôi bán được khoảng 100 giỏ hoa treo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách
Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách

VOV.VN - Với tâm lý "cả năm mới có ngày Tết, không thể chi ly quá", nên nhiều gia đình năm nay khá chuộng những loại mặt hàng "xách tay" để làm quà biếu Tết.

Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách

Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách

VOV.VN - Với tâm lý "cả năm mới có ngày Tết, không thể chi ly quá", nên nhiều gia đình năm nay khá chuộng những loại mặt hàng "xách tay" để làm quà biếu Tết.

Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Tên càng kêu, càng… hút khách
Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Tên càng kêu, càng… hút khách

VOV.VN - Tết năm nay, các loại cây với tên gọi rất kêu về phong thủy, liên quan đến tài lộc, may mắn như “kim tiền”, “kim ngân”, “phát lộc”...đặc biệt hút khách

Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Tên càng kêu, càng… hút khách

Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Tên càng kêu, càng… hút khách

VOV.VN - Tết năm nay, các loại cây với tên gọi rất kêu về phong thủy, liên quan đến tài lộc, may mắn như “kim tiền”, “kim ngân”, “phát lộc”...đặc biệt hút khách