Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội

VOV.VN - Các vụ án kinh tế, tham nhũng như Vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam phạm tội “Tổ chức đánh bạc”,“Đánh bạc”, Vụ án Vũ “nhôm” đã được xử lý nghiêm.

Sáng 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Báo cáo công tác năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019, các Tòa án đã thụ lý 625.979 vụ việc, đã giải quyết được 500.361 vụ việc (đạt tỷ lệ 80%). So với năm 2018, số vụ việc đã thụ lý tăng 69.141 vụ (bằng 12,4%), đã giải quyết tăng 58.808 vụ (bằng13,3%); số vụ việc còn lại hầu hết trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,09%, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Về xét xử các vụ án hình sự, các Tòa án đã thụ lý 87.712 vụ với 146.453 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 77.456 vụ với 126.512 bị cáo, đạt tỷ lệ 88,3% về số vụ và 86,4% về số bị cáo (so với năm 2018, thụ lý tăng 11.452 vụ với 18.199 bị cáo; giải quyết tăng 10.434 vụ với 15.975 bị cáo).

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đã phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm như: Vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”...; Vụ án Phan Văn Anh Vũ phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; vụ án Trần Phương Bình phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”;...

Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vừa nghiêm khắc, vừa đảm bảo tính khoan hồng, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các Tòa án đã chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, các biện pháp tư pháp, các hình phạt bổ sung và xác định trách nhiệm bồi thường, nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại, nhất là đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, hoạt động của các Tòa án thời gian qua cũng còn một số hạn chế, thiếu sót như: tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa cao. Bên cạnh đó, còn có trường hợp áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chưa chính xác; xác định chưa đúng, chưa đầy đủ các thành phần tham gia tố tụng; Tòa án nhân dân các cấp còn thiếu biên chế và các chức danh tư pháp; vẫn còn một số trường hợp cán bộ, công chức Tòa án vi phạm bị xử lý kỷ luật…

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, năm 2019, Tòa án nhân dân các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới trong hoạt động xét xử và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu công tác tăng so với năm 2018, tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội. Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Hình phạt mà Tòa án áp dụng cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

Tuy nhiên, vẫn còn 107 trường hợp phải hủy án và 275 trường hợp phải sửa án do nguyên nhân chủ quan. Vẫn còn 81 trường hợp cho hưởng án treo không đúng quy định. Qua khảo sát, một số Tòa án nhân dân địa phương phản ánh, số lượng kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án của Tòa án nhân dân cấp huyện, ít hơn nhiều so với trước đây khi thẩm quyền này thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên quan đến Vũ “nhôm”, cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị truy nã
Liên quan đến Vũ “nhôm”, cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị truy nã

VOV.VN - Bị can Đào Thị Hương Lan được xác định liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" thâu tóm đất vàng tại TP HCM.

Liên quan đến Vũ “nhôm”, cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị truy nã

Liên quan đến Vũ “nhôm”, cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị truy nã

VOV.VN - Bị can Đào Thị Hương Lan được xác định liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" thâu tóm đất vàng tại TP HCM.

Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công gây thiệt hại không phải chỉ 135 tỷ đồng?
Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công gây thiệt hại không phải chỉ 135 tỷ đồng?

VOV.VN - Theo Viện KSND tối cao, thiệt hại trong vụ án Vũ “nhôm” thâu tóm đất công là 1.160 tỷ đồng chứ không phải 135 tỷ đồng như bản án phúc thẩm tuyên.

Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công gây thiệt hại không phải chỉ 135 tỷ đồng?

Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công gây thiệt hại không phải chỉ 135 tỷ đồng?

VOV.VN - Theo Viện KSND tối cao, thiệt hại trong vụ án Vũ “nhôm” thâu tóm đất công là 1.160 tỷ đồng chứ không phải 135 tỷ đồng như bản án phúc thẩm tuyên.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay Vũ “nhôm” gây thiệt hại 20.000 tỷ đồng
2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay Vũ “nhôm” gây thiệt hại 20.000 tỷ đồng

VOV.VN - Bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy số tiền mà các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước lên đến 20.000 tỷ đồng.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay Vũ “nhôm” gây thiệt hại 20.000 tỷ đồng

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng tiếp tay Vũ “nhôm” gây thiệt hại 20.000 tỷ đồng

VOV.VN - Bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy số tiền mà các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước lên đến 20.000 tỷ đồng.