Bị mù vẫn lập kỷ lục tốc độ bằng xe hơi

VOV.VN - Một người đàn ông bị mù bẩm sinh tại Anh có tên Mike Newman vừa lập kỷ lục tốc độ cho người khiếm thị, khi đạt 323,2 km/h tại một sân bay ở Anh.

Người đàn ông đã lập kỷ lục trên là Mike Newman, 52 tuổi sống ở vùng Manchester - Anh Quốc. Trước đây, ông cũng đã từng đạt kỷ lục tốc độ 300 km/h trên một chiếc Porsche 911. Tuy nhiên lần này, Newman đã sử dụng một chiếc Nissan GT-R được "độ" lại bởi hãng Litchfield, với công suất lên tới 1200 mã lực.

Mike Newman (cầm mũ) sau khi lập kỷ lục

Khi lập kỷ lục , chỉ có một mình Newman ngồi trong chiếc GT-R. Tuy nhiên, một chiếc xe khác bám theo sau sẽ đưa ra những chỉ dẫn cho Newman để ông có thể lái xe an toàn. Sau 2 vòng chạy ở đường băng sân bay Elvington dài 2,9 km, Newman đã đạt kỷ lục mới ở tốc độ 323,2 km/h, mặc dù trời mưa và gió mạnh.

Những nỗ lực thử thách tốc độ liên tục của Newman nhằm kêu gọi sự chú ý cho một tổ chức từ thiện có tên gọi Speed of Sight, với mục đích giúp những người khuyết tật có thể được điều khiển xe ở đường đua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên