Gã khổng lồ Escalade Platinum đầu tiên về Việt Nam

Phiên bản Platinum của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn trang bị những tính năng hàng đầu dành cho hành khách.

Thế hệ thứ 4 của mẫu SUV cỡ lớn chứng kiến tâm huyết của Cadillac khi muốn giành giật thị trường với người Nhật và Đức. Xe trau chuốt thiết kế cũng như nâng cấp nhiều công nghệ hơn. 
Phiên bản Platinum 2015 bán ra tại thị trường Mỹ cuối năm ngoái, xuất hiện tại Hà Nội mới đây do một nhà nhập khẩu đưa về.
So với bản tiêu chuẩn, Platinum sở hữu lưới tản nhiệt độc đáo, vành hợp kim mới 22 inch, phía đuôi xe gắn chữ P và những nâng cấp nội thất. Đầu xe mạnh mẽ với lưới tản nhiệt đa thanh chữ V, đèn pha chạy dọc đặc trưng Cadillac. 
So với thế hệ trước, Escalade mới tạo hình các đường nét tinh tế hơn, bớt đi phần thực dụng, thô ráp của những chiếc xe chất Mỹ. Với những thay đổi này, Escalade dễ tiếp cận hơn với khách hàng ưa hình thức.
Chiều dài 5.179 mm, rộng 2.045 mm, cao 1.890 mm, chiều dài cơ sở 2.946 mm, Escalade thực sự là gã khổng lồ trên phố Việt, đặc biệt khoang hành lý mở rộng về sau.
Escalade sử dụng động cơ 6,2 lít V8 cho công suất 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại 623 Nm. Hộp số tự động 6 cấp với lẫy sang số gắn bên phải vô-lăng, hệ dẫn động 4 bánh.
Những thay đổi lớn nhất của bản Platinum so với bản tiêu chuẩn nằm ở nội thất. Công nghệ sử dụng thêm gồm camera xung quanh xe, kết nối 4G LTE và công nghệ đóng, mở cốp rảnh tay. 
Xe trang bị hộc tủ làm lạnh ngay bệ tì tay của tài xế và hành khách phía trước. Cùng đó là hộc để cốc. Thiết kế phía cabin lái, bảng tap-lô tăng vẻ sang trọng bằng những chi tiết kết hợp da và gỗ.
Hàng ghế thứ 2 chỉ có hai ghế riêng biệt. Các ghế trong xe bọc da Nappa. Ghế trước còn có chức năng sưởi ấm, massage.
Hàng ghế thứ 3 với 3 ghế rộng rãi, có thể gập sát tăng không gian khoang hành lý.
Màn hình LCD 7 inch gắn phía sau tựa đầu hai ghế trước, bên cạnh đó còn có thêm 2 màn hình 9 inch treo trên trần, phục vụ nhu cầu giải trí cho hành khách.
Khoang hành lý rộng với tấm che đồ có thể kéo ra vào, không tạo cảm giác bừa bộn cho hành khách ở hàng ghế thứ 3.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn siêu xe, xế độ tụ hội tại cảng Nhà Rồng
Dàn siêu xe, xế độ tụ hội tại cảng Nhà Rồng

Hàng chục siêu xe, xế độ như BMW i8, Lamborghini Gallardo SE, Ferrari 360 Spider, Audi R8… bất ngờ tụ tập tại bến cảng Nhà Rồng, TP HCM tối 29/6.

Dàn siêu xe, xế độ tụ hội tại cảng Nhà Rồng

Dàn siêu xe, xế độ tụ hội tại cảng Nhà Rồng

Hàng chục siêu xe, xế độ như BMW i8, Lamborghini Gallardo SE, Ferrari 360 Spider, Audi R8… bất ngờ tụ tập tại bến cảng Nhà Rồng, TP HCM tối 29/6.

Ô tô nhập khẩu sẽ chịu cách tính thuế mới
Ô tô nhập khẩu sẽ chịu cách tính thuế mới

VOV.VN -Bộ Tài chính sẽ sửa đổi cách tính thuế theo hướng xác định giá tính thuế đối với ô tô nhập khẩu là giá bán ra của nhà nhập khẩu.

Ô tô nhập khẩu sẽ chịu cách tính thuế mới

Ô tô nhập khẩu sẽ chịu cách tính thuế mới

VOV.VN -Bộ Tài chính sẽ sửa đổi cách tính thuế theo hướng xác định giá tính thuế đối với ô tô nhập khẩu là giá bán ra của nhà nhập khẩu.

Ai sở hữu nhiều siêu xe nhất thế giới?
Ai sở hữu nhiều siêu xe nhất thế giới?

VOV.VN -Quốc vương Brunei đang sở hữu bộ sưu tập xe giá trị nhất thế giới, với hàng ngàn xế hộp siêu sang mà ông phải mất hơn 13 năm mới đi hết.

Ai sở hữu nhiều siêu xe nhất thế giới?

Ai sở hữu nhiều siêu xe nhất thế giới?

VOV.VN -Quốc vương Brunei đang sở hữu bộ sưu tập xe giá trị nhất thế giới, với hàng ngàn xế hộp siêu sang mà ông phải mất hơn 13 năm mới đi hết.

Điểm danh các siêu xe đắt nhất thế giới
Điểm danh các siêu xe đắt nhất thế giới

VOV.VN -Nổi bật trong danh sách xế sang hạng nhất thế giới có Lamborghini Veneno giá 4,5 triệu USD và Lykan Hypersport giá 3,4 triê%3ḅu USD.

Điểm danh các siêu xe đắt nhất thế giới

Điểm danh các siêu xe đắt nhất thế giới

VOV.VN -Nổi bật trong danh sách xế sang hạng nhất thế giới có Lamborghini Veneno giá 4,5 triệu USD và Lykan Hypersport giá 3,4 triê%3ḅu USD.