Honda thu hồi xe do trục trặc kỹ thuật

(VOV) -Tập đoàn xe ôtô Honda của Nhật Bản lại thu hồi hàng trăm nghìn xe tại thị trường Bắc Mỹ do trục trặc kỹ thuật.

Trong thông báo ngày 6/10, Honda cho biết thuộc diện thu hồi lần này là 268.000 xe dòng CR-V, sản xuất trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2006. Theo Honda, công tắc điện chính ở cửa cạnh ghế tài xế của loại xe này có nguy cơ nóng chảy và gây cháy nếu bị dính nước mưa hoặc các chất lỏng khác. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có báo cáo về các vụ tai nạn do lỗi kỹ thuật trên.

Honda cho biết sẽ liên lạc với các chủ sở hữu loại xe này và tiến hành sửa chữa miễn phí bắt đầu từ tháng 11 tới.

Đây là đợt thu hồi số lượng xe ô tô lớn thứ ba của Honda tại thị trường Bắc Mỹ chỉ trong vòng một tuần qua. Trước đó hai ngày, Honda ra thông báo thu hồi 820.000 xe thuộc các dòng Civic và Pilot đời 2002-2004 do lỗi kỹ thuật ở bộ phận dây nối đèn chiếu sáng phía trước.

Ngày 1/10, Honda cũng cho thu hồi hơn 600.000 xe dòng Accord V6 đời 2003-2007 do trục trặc ở bộ phận nắp ca bô có thể tác động tới bộ phận trợ lực tay lái. Hồi tháng 5 vừa qua, hãng này thu hồi 52.615 xe thuộc dòng mui kín Acura TL đời 2007-2008 để khắc phục lỗi kỹ thuật tương tự./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên