‘Jeep lùn’ giá 400 triệu đồng: Nhân chứng của khoảnh khắc độc lập

VOV.VN - Ngày 30/4/1975 chiếc xe Jeep M151 được dùng đưa Tổng thống chế độ Sài Gòn Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Jeep M151 hay còn được gọi là Jeep "lùn" được Công ty Ford sản xuất từ năm 1951. Sau đó vài năm, Jeep "lùn" được giao cho 2 hãng xe hơi khác của Mỹ là Kaiser Jeep và AM General.

Jeep M151 có thiết monocoque liền khối, nhiều người ví nó như một con quái vật tại miền Nam thời bấy giờ. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Trong giai đoạn 1959-1982, hơn 100.000 chiếc Jeep M151 đã được xuất xưởng và có mặt ở khoảng 100 quốc gia trên thế giới. Jeep "lùn" được đưa vào Việt Nam và là dòng xe phổ biến nhất tại miền Nam trong giai đoạn 1960, 1970.

M151 MUTT được trang bị động cơ 4 xylanh dung tích 2.320 cc, công suất 72 mã lực tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút, mômen xoắn 128 lb-ft tại 1.800 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh chủ động. Ngoài ra, xe còn được trang bị pháo không giật cỡ 106mm, M151A1D trang bị pháo không giật bắn đạn nguyên tử M388, M151A2 TOW trang bị tên lửa chống tăng điều khiển qua dây dẫn TOW. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Jeep "lùn" trở thành nhân chứng khoảnh khắc độc lập khi chở Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng vào trưa 30/4/1975.

Chiếc xe gặp phải lỗi treo cầu sau nên khi chạy trên đường cao tốc, vào các khúc cua, xe dễ bị lật. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Hiện tại, vẫn còn rất nhiều chiếc Jeep "lùn” vẫn còn đang lưu hành tại Việt Nam. Một số chủ buôn cho biết, giá của một chiếc Jeep M151 hiện tại dao động từ 380 - 450 triệu đồng, tùy vào chất lượng xe. Một số dân chơi xe đánh giá rất cao chất lượng của xe.

Đã có một số chiêu thức để đảm bảo an toàn như dùng thùng đạn đựng cát đặt ở băng ghế sau làm tăng tải trọng phía sau xe. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Tuy nhiên, đó chỉ là tình thế tạm thời. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Bộ Quốc phòng Mỹ coi M151 “không an toàn với người dân khi sử dụng trên đường cao tốc” nên vẫn hạn chế việc đưa nó ra ngoài quân đội. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giật mình 'kho vàng' sinh lợi nhuận cao nhưng bị lãng quên
Giật mình 'kho vàng' sinh lợi nhuận cao nhưng bị lãng quên

VOV.VN - Thời gian này, giới đầu tư mải quan tâm tới vàng, bất động sản hay chứng khoán mà lãng quên "kho vàng" vừa sinh lợi nhuận cao.

Giật mình 'kho vàng' sinh lợi nhuận cao nhưng bị lãng quên

Giật mình 'kho vàng' sinh lợi nhuận cao nhưng bị lãng quên

VOV.VN - Thời gian này, giới đầu tư mải quan tâm tới vàng, bất động sản hay chứng khoán mà lãng quên "kho vàng" vừa sinh lợi nhuận cao.

Ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon sắp “đuổi kịp” Bill Gates?
Ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon sắp “đuổi kịp” Bill Gates?

VOV.VN - Chỉ cần thêm 5 tỷ USD, tỷ phú Jeff Bezos - ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon - sẽ vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới.

Ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon sắp “đuổi kịp” Bill Gates?

Ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon sắp “đuổi kịp” Bill Gates?

VOV.VN - Chỉ cần thêm 5 tỷ USD, tỷ phú Jeff Bezos - ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon - sẽ vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới.

United Airlines bồi thường bác sỹ gốc Việt David Dao bao nhiêu?
United Airlines bồi thường bác sỹ gốc Việt David Dao bao nhiêu?

Vì vụ bê bối gây “bão” toàn cầu nên có người cho rằng, số tiền United Airlines bồi thường bác sỹ gốc Việt David Dao có thể tới hàng triệu USD.

United Airlines bồi thường bác sỹ gốc Việt David Dao bao nhiêu?

United Airlines bồi thường bác sỹ gốc Việt David Dao bao nhiêu?

Vì vụ bê bối gây “bão” toàn cầu nên có người cho rằng, số tiền United Airlines bồi thường bác sỹ gốc Việt David Dao có thể tới hàng triệu USD.

Thị trường vàng vẫn ảm đạm ngày nghỉ lễ
Thị trường vàng vẫn ảm đạm ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (30/4) khá trầm lắng, thị trường quốc tế không có biến động, trong khi đó vàng trong nước cũng “nghỉ lễ”.  

Thị trường vàng vẫn ảm đạm ngày nghỉ lễ

Thị trường vàng vẫn ảm đạm ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (30/4) khá trầm lắng, thị trường quốc tế không có biến động, trong khi đó vàng trong nước cũng “nghỉ lễ”.  

Nền kinh tế Ấn Độ có thể vượt Đức và Anh vào năm 2022
Nền kinh tế Ấn Độ có thể vượt Đức và Anh vào năm 2022

VOV.VN - Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ sẽ chiếm lấy vị trí nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới của Đức trong năm 2022...

Nền kinh tế Ấn Độ có thể vượt Đức và Anh vào năm 2022

Nền kinh tế Ấn Độ có thể vượt Đức và Anh vào năm 2022

VOV.VN - Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ sẽ chiếm lấy vị trí nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới của Đức trong năm 2022...