Kia Morning thế hệ mới sẽ an toàn hơn

VOV.VN - Nhờ vào việc sử dụng nhiều vật liệu chịu lực, thế hệ Morning/Picanto mới sẽ đem tới sự an toàn cho hành khách trong khoang lái.

Trên thế hệ Morning hiện tại, Kia đã sử dụng khoảng 67,5% thép chịu lực cao trong kết cấu thân xe. Tuy nhiên ở thế hệ kế tiếp, hãng muốn tiếp tục nâng con số này lên, nhằm biến Morning trở thành một trong những chiếc xe an toàn nhất phân khúc cỡ nhỏ.

 

Ngoài ra, khung của Morning mới cũng sẽ được gia cường, đem tới độ cứng vững cao hơn và trọng lượng nhẹ hơn cho xe. Nhờ các vật liệu cao cấp, trọng lượng của Morning thế hệ mới có thể được giảm xuống so với con số 910 kg của thế hệ hiện tại.

 

Tuy nhiên, điều này cũng sẽ khiến cho giá thành của xe tăng lên. Mặc dù vậy, Kia vẫn tin tưởng rằng Morning mới sẽ vẫn là một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng. Theo dự doán, Kia sẽ ra mắt Morning thế hệ mới vào nửa sau của năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên