Tổng thống Trump khẳng định sẽ sớm có 5 nhà máy ô tô mới tại Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, một nhà sản xuất ô tô nước ngoài sẽ sớm công bố ý định xây dựng 5 nhà máy ở Mỹ.

Theo Báo cáo của Detroit News, trong bài phát biểu về cải cách thuế ở Indianapolis, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã đưa ra tuyên bố (mà không đưa ra chi tiết) về nhà sản xuất ô tô có liên quan: "Tôi vừa rời Liên Hiệp Quốc vào tuần trước và tôi được một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất trên thế giới nói rằng họ sẽ công bố 5 nhà máy lớn ở Mỹ trong tương lai không xa”.

Ông Donald Trump nói thêm: “Các bạn sẽ sớm được nghe về điều đó. Tôi đã hứa sẽ không nói ai. Tôi sẽ giữ lời của tôi, được chứ. Nó sẽ xảy ra trong ngành công nghiệp ôtô".

Theo Tổng thống Mỹ, một nhà sản xuất ô tô nước ngoài sẽ sớm có 5 nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Ngay cả trước khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Donald Trump đã cam kết trợ giúp ngành sản xuất của Mỹ bằng cách hứa hẹn đánh vào các nhà sản xuất ô tô lớn có thuế nhập khẩu nếu họ muốn rời khỏi Mỹ để ủng hộ các phương án sản xuất rẻ hơn trên bình diện quốc tế.

Các thông báo quan trọng nhất từ các nhà sản xuất ô tô về các cơ sở sản xuất của Mỹ trong năm nay bao gồm Toyota và Mazda đã xác nhận một nhà máy lắp ráp chung 1,6 tỷ USD  được khai trương vào năm 2021. Ngoài ra, Volvo sẽ chi 1 tỷ USD để mở rộng nhà máy tại South Carolina và Daimler sẽ đầu tư 1 tỷ USD tại nhà máy ở Alabama để sản xuất xe điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mazda, Toyota và Denso bắt tay hợp tác sản xuất xe điện
Mazda, Toyota và Denso bắt tay hợp tác sản xuất xe điện

VOV.VN - Toyota, Mazda và công ty công nghệ Nhật Bản Denso đã đồng ý thành lập công ty phát triển xe điện tên EV CA Spirit Co.

Mazda, Toyota và Denso bắt tay hợp tác sản xuất xe điện

Mazda, Toyota và Denso bắt tay hợp tác sản xuất xe điện

VOV.VN - Toyota, Mazda và công ty công nghệ Nhật Bản Denso đã đồng ý thành lập công ty phát triển xe điện tên EV CA Spirit Co.

Mexico mất hàng tỷ USD do Ford hủy dự án nhà máy sản xuất ôtô
Mexico mất hàng tỷ USD do Ford hủy dự án nhà máy sản xuất ôtô

Hãng sản xuất ôtô Ford của Mỹ hủy dự án đầu tư tại Mexico đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài khác lo ngại và điều này tác động xấu tới nền kinh tế Mexico.

Mexico mất hàng tỷ USD do Ford hủy dự án nhà máy sản xuất ôtô

Mexico mất hàng tỷ USD do Ford hủy dự án nhà máy sản xuất ôtô

Hãng sản xuất ôtô Ford của Mỹ hủy dự án đầu tư tại Mexico đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài khác lo ngại và điều này tác động xấu tới nền kinh tế Mexico.

“Đột nhập” nhà máy sản xuất ôtô Hyundai Thành Công
“Đột nhập” nhà máy sản xuất ôtô Hyundai Thành Công

VOV.VN - Với tổng diện tích hơn 100ha, nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công cung ứng cho thị trường hơn 200.000 xe các loại mỗi năm (tới năm 2021)

“Đột nhập” nhà máy sản xuất ôtô Hyundai Thành Công

“Đột nhập” nhà máy sản xuất ôtô Hyundai Thành Công

VOV.VN - Với tổng diện tích hơn 100ha, nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công cung ứng cho thị trường hơn 200.000 xe các loại mỗi năm (tới năm 2021)

“Đột nhập” nhà máy lắp ráp Lexus LC mới tại Nhật Bản
“Đột nhập” nhà máy lắp ráp Lexus LC mới tại Nhật Bản

VOV.VN - Lexus bắt đầu sản xuất mẫu xe LC tại dây chuyền lắp ráp mới ở Motomachi, Nhật Bản - “nhà cũ” của siêu xe LFA.

“Đột nhập” nhà máy lắp ráp Lexus LC mới tại Nhật Bản

“Đột nhập” nhà máy lắp ráp Lexus LC mới tại Nhật Bản

VOV.VN - Lexus bắt đầu sản xuất mẫu xe LC tại dây chuyền lắp ráp mới ở Motomachi, Nhật Bản - “nhà cũ” của siêu xe LFA.